Đường hoa rơi xao xuyến kín mặt đất một màu hồng ở vùng biên giới An Giang, ai cũng mê chụp hình, quay phim

Thanh Thúy (Cổng TTĐT TX Tân Châu) Thứ tư, ngày 15/02/2023 13:56 PM (GMT+7)
Những ngày này, khi có dịp đến xã biên giới Vĩnh Xương (TX Tân Châu, tỉnh An Giang) người dân có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp của hàng hoa kèn hồng (hay còn gọi hoa chuông hồng) đang khoe sắc trên tuyến tỉnh lộ 952, thuộc địa bàn ấp 2, xã Vĩnh Xương.
Bình luận 0

Những cây kèn hồng đang khoe sắc trên tuyến tỉnh lộ 952, thuộc địa bàn ấp 2, xã Vĩnh Xương, TX Tân Châu, tỉnh An Giang.

Đường hoa rơi xao xuyến kín mặt đất một màu hồng ở vùng biên giới An Giang, ai cũng mê chụp hình, quay phim - Ảnh 1.

Đường hoa rơi xao xuyến kín mặt đất một màu hồng ở vùng biên giới An Giang, ai cũng mê chụp hình, quay phim - Ảnh 2.

Đường hoa rơi xao xuyến kín mặt đất một màu hồng ở vùng biên giới An Giang, ai cũng mê chụp hình, quay phim - Ảnh 3.

Đường hoa rơi xao xuyến kín mặt đất một màu hồng ở vùng biên giới An Giang, ai cũng mê chụp hình, quay phim - Ảnh 4.

Đường hoa rơi xao xuyến kín mặt đất một màu hồng ở vùng biên giới An Giang, ai cũng mê chụp hình, quay phim - Ảnh 5.

Con đường hoa kèn hồng nở rộ, những bông hoa kèn hồng rụng xao xuyến kín mặt đất khiến nhiều người thích thú. Đường hoa kèn hông ở tuyến tỉnh lộ 952, thuộc địa bàn ấp 2, xã Vĩnh Xương, TX Tân Châu, tỉnh An Giang.

  Theo chú Lê Văn Thành, chủ hàng cây hoa kèn hồng, cho biết: 15 năm trước trong chuyến du lịch tại Capuchia, thấy cây kèn hồng ra hoa đẹp nên chú mang về trồng trước nhà, sau 3 năm cây cho hoa.

Đường hoa rơi xao xuyến kín mặt đất một màu hồng ở vùng biên giới An Giang, ai cũng mê chụp hình, quay phim - Ảnh 6.

Đường hoa rơi xao xuyến kín mặt đất một màu hồng ở vùng biên giới An Giang, ai cũng mê chụp hình, quay phim - Ảnh 7.

Đường hoa rơi xao xuyến kín mặt đất một màu hồng ở vùng biên giới An Giang, ai cũng mê chụp hình, quay phim - Ảnh 8.

Đường hoa rơi xao xuyến kín mặt đất một màu hồng ở vùng biên giới An Giang, ai cũng mê chụp hình, quay phim - Ảnh 9.

Đường hoa kèn hồng đoạn qua ngôi nhà của ông Lê Văn Thành ở ấp 2, phường Vĩnh Xương, TX Tân Châu (tỉnh An Giang) thu hút nhiều người đến ngắm, quay phim, chụp hình. 

Kèn hồng là loại cây thân gỗ cao từ 3 -15m, cây có dáng đẹp, hoa có màu hồng phấn tựa như hoa anh đào.

Cây kèn hồng thường nở hoa vào khoảng tháng 3 -4, khi tiết trời dần chuyển sang hè. 

Nhưng riêng năm nay, hoa kèn hồng bất ngờ nở sớm hơn. Từ đầu tháng Giêng những cây hoa kèn hồng đã rực rỡ  tạo nên khung cảnh rất đẹp cho những ngày xuân tại tuyến đường này.

Đoạn đường hoa kèn hồng ở phường Vĩnh Xương, TX Tân Châu (An Giang) đang thu hút người dân, đặc biệt là giới trẻ ghé qua để chụp những tấm ảnh lưu niệm, check in...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem