Đường bê tông về bản, vườn cây trĩu quả – vùng cao Yên Châu ngày càng đổi thay

+ aA -
Văn Ngọc

18/08/2026 19:18 GMT +7

Từ những con đường đất đỏ vào bản, xã vùng cao Yên Châu (Sơn La) hôm nay đã khoác lên diện mạo mới, với đường bê tông, vườn cây trĩu quả và những bản làng khang trang.

Yên Châu xây dựng nông thôn mới

Yên Châu, nơi sinh sống của đồng bào nhiều dân tộc thiểu số. Trước đây, đời sống người dân còn gặp không ít khó khăn, hạ tầng giao thông ở nhiều bản chưa thuận lợi, sản xuất nông nghiệp chủ yếu dựa vào kinh nghiệm, thu nhập chưa cao.

Từ vùng đất từng còn nhiều khó khăn, Yên Châu (Sơn La) hôm nay đang từng ngày thay da đổi thịt. Đường bê tông nối dài đến các bản, nhà cửa khang trang hơn, những vườn cây ăn quả xanh tốt mang lại thu nhập cho người dân.

Trong xây dựng nông thôn mới, hội viên nông dân trên địa bàn xã đang góp sức bằng những việc làm thiết thực, từ phát triển kinh tế đến giữ gìn môi trường, xây dựng bản làng sáng, xanh, sạch, đẹp.

Nhà cửa được xây dựng khang trang hơn. Trên những triền đồi, những vườn cây ăn quả có giá trị kinh tế cao ngày một nhiều, mở ra hướng làm ăn mới cho người dân.

Hội viên nông dân góp sức xây dựng nông thôn mới. Ảnh: Văn Ngọc

Khi được tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới, bà con nông dân hiểu rằng đây không phải việc của riêng Nhà nước mà là chuyện của mỗi gia đình, mỗi bản làng.

Nông thôn mới trước hết phải làm cho cuộc sống của người dân tốt hơn, vì thế ai cũng đồng lòng góp công, góp sức, thi đua lao động sản xuất, nâng cao thu nhập.

Tại bản Sai, HTX Nông nghiệp Xuân Tiến là một trong những mô hình sản xuất mang lại hiệu quả rõ nét. Thành lập năm 2017 với 38 thành viên, chủ yếu là hội viên nông dân, đến nay HTX đang quản lý 60 ha xoài tròn nằm trong vùng chỉ dẫn địa lý của huyện Yên Châu và 5 ha táo đại.

Ông Quàng Văn Xuân, Giám đốc HTX Nông nghiệp Xuân Tiến cho biết, các thành viên đều tập trung sản xuất theo hướng hữu cơ, kiểm soát chặt chẽ quy trình canh tác, bảo đảm chất lượng sản phẩm đồng đều, đáp ứng yêu cầu của các hệ thống siêu thị và đối tác tiêu thụ lớn.

Năm nay, HTX thu hoạch hơn 300 tấn xoài tròn, chủ yếu tiêu thụ tại thị trường trong nước. Với giá bán bình quân khoảng 25.000 đồng/kg, sau khi trừ chi phí, HTX thu lãi khoảng 1 tỷ đồng.

“Trồng cây ăn quả bây giờ không chỉ tính chuyện có quả để bán mà phải làm sao cho quả ngon, sạch, có đầu ra ổn định. Làm được như vậy thì bà con mới có thu nhập lâu dài”, ông Xuân chia sẻ.

HTX Nông nghiệp Xuân Tiến là một trong những mô hình sản xuất hiệu quả trên địa bàn xã Yên Châu. Ảnh: Văn Ngọc

Chung tay hoàn thiện những tiêu chí còn lại

Không chỉ thi đua làm kinh tế, hội viên nông dân Yên Châu còn tích cực góp sức xây dựng môi trường sống.

Từ đầu năm đến nay, Hội Nông dân xã đã tổ chức 50 buổi ra quân vệ sinh môi trường, thu hút hơn 2.500 lượt hội viên tham gia. Bà con cùng nhau thu gom, xử lý rác thải, phát quang đường làng, ngõ xóm, chỉnh trang khu dân cư, xây dựng cảnh quan sáng - xanh - sạch - đẹp.

Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao cũng được duy trì, tạo không khí vui tươi, gắn kết bà con trong các bản, tiểu khu.

Hiện xã Yên Châu đã đạt 8/19 tiêu chí nông thôn mới; 6 bản đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó bản Thồng Phiêng và Búng Mo đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Đây là những kết quả cho thấy khi người dân đồng lòng, những việc tưởng khó cũng dần trở thành hiện thực.

Đời sống đồng bào các dân tộc trên địa bàn xã Yên Châu ngày càng được nâng cao. Ảnh: Văn Ngọc

Ông Quàng Văn Công, Chủ tịch Hội Nông dân xã Yên Châu cho biết, Hội hiện có hơn 3.600 hội viên sinh hoạt tại các chi hội. Thời gian qua, Hội tập trung tuyên truyền, vận động hội viên tham gia các phong trào thi đua, chung tay xây dựng nông thôn mới; nội dung tuyên truyền được lồng ghép trong các buổi sinh hoạt chi hội, tập huấn khoa học kỹ thuật và hoạt động hỗ trợ sản xuất.

“Muốn xây dựng nông thôn mới bền vững thì phải để người dân là chủ thể. Hội viên thấy được lợi ích, thấy cuộc sống gia đình mình tốt lên thì bà con sẽ tự giác làm, tự giác giữ gìn”, ông Công nói.

Cùng với xây dựng hạ tầng, Hội Nông dân xã xác định nâng cao thu nhập cho hội viên là nhiệm vụ quan trọng. Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi” được triển khai gắn với điều kiện thực tế của địa phương.

Năm 2026, toàn xã có 224 hộ đăng ký thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, tập trung vào những mô hình như chăn nuôi bò sinh sản, nuôi gà thả đồi, trồng cây ăn quả. Toàn xã hiện có khoảng 2.900 ha cây ăn quả.

Hội viên nông dân xã Yên Châu đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, góp phần hoàn thiện tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Ảnh: Văn Ngọc

Để giúp bà con làm ăn hiệu quả hơn, từ đầu năm đến nay, Hội phối hợp tổ chức 3 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 150 lượt người, tập trung vào chăm sóc cây ăn quả, sản xuất theo hướng VietGAP, hữu cơ và chăn nuôi an toàn sinh học.

Nguồn vốn cũng được Hội quan tâm hỗ trợ. Toàn xã hiện có 717 hộ hội viên được vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Quỹ Hỗ trợ nông dân, với tổng dư nợ hơn 42 tỷ đồng. Có vốn trong tay, nhiều hộ mạnh dạn đầu tư cây giống, con giống, mở rộng chuồng trại, chăm sóc vườn cây, từng bước nâng cao thu nhập.

Hội cũng vận động hội viên tham gia các tổ hợp tác, hợp tác xã, chi hội nghề nghiệp, đẩy mạnh liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm. Đến nay, toàn xã có 32 HTX và 3 chi hội nghề nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, dịch vụ thương mại.

Từ những con đường bê tông nối bản, những vườn cây xanh tốt đến những mô hình sản xuất có thu nhập cao, dấu ấn của người nông dân Yên Châu ngày càng rõ nét. Mỗi người góp một phần công sức, mỗi gia đình cố gắng thêm một chút, quê hương cứ thế đổi thay từng ngày.

Với sự đồng thuận của người dân và vai trò chủ thể của hội viên nông dân, Yên Châu đang từng bước hoàn thiện những tiêu chí còn lại, phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2027. Đó cũng là quá trình để cuộc sống của bà con ngày một ấm no, bản làng ngày càng khang trang, sạch đẹp hơn.

Sơn La: Bồi dưỡng năng lực cho chi hội trưởng nông dân nghề nghiệp

Sơn La: Bồi dưỡng năng lực cho chi hội trưởng nông dân nghề nghiệp

Nâng cao năng lực cho cán bộ chi hội, tổ hội nông dân nghề nghiệp, góp phần nâng cao hiệu quả công tác Hội và phong trào nông dân trong thời kỳ mới.

Sơn La hỗ trợ 150.000 đồng/người/ngày cho người dân phải sơ tán khỏi vùng thiên tai

Sơn La hỗ trợ 150.000 đồng/người/ngày cho người dân phải sơ tán khỏi vùng thiên tai

UBND tỉnh Sơn La vừa ban hành Quyết định số 2016/QĐ-UBND, quy định mức hỗ trợ khẩn cấp đối với người dân phải sơ tán, di dời khẩn cấp ra khỏi vùng thiên tai trên địa bàn tỉnh.

Sơn La: Đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thiện trường nội trú liên cấp vùng biên

Sơn La: Đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thiện trường nội trú liên cấp vùng biên

Ngày 11/8, ông Nguyễn Đình Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La chủ trì cuộc họp về công tác chuẩn bị tổ chức lễ khánh thành các trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học - THCS tại các xã biên giới.

Sơn La sắp khánh thành 3 trường nội trú liên cấp vùng biên

Sơn La sắp khánh thành 3 trường nội trú liên cấp vùng biên

Theo kế hoạch, ngày 20/8 tới đây, Sơn La sẽ tổ chức khánh thành 3 Trường Nội trú liên cấp Tiểu học – THCS tại các xã Mường Hung, Yên Sơn và Lóng Phiêng. Các đơn vị thi công đang tăng tốc hoàn thiện những hạng mục cuối cùng, chuẩn bị cơ sở vật chất để những ngôi trường mới sẵn sàng đón học sinh trong năm học 2026 - 2027.