Ba nước Baltic yêu cầu Đức gửi xe tăng Leopard tới Ukraine ngay lập tức, phản ứng của Berlin khiến Kiev thất vọng

Minh Nhật (theo Yenisafak) Chủ nhật, ngày 22/01/2023 09:13 AM (GMT+7)
Ngoại trưởng Latvia Edgars Rinkevics tuyên bố: "Chúng tôi, các Ngoại trưởng Latvia, Estonia, Lithuania kêu gọi Đức cung cấp xe tăng Leopard cho Ukraine ngay lập tức". Tuy nhiên, bất chấp áp lực từ nhiều phía, đến nay Berlin vẫn chần chừ, chưa muốn viện trợ xe tăng chiến đấu cho Ukaine.
Bình luận 0
Ba nước Baltic yêu cầu Đức gửi xe tăng Leopard tới Ukraine ngay lập tức, phản ứng của Berlin khiến Kiev thất vọng - Ảnh 1.

Berlin chần chừ trong việc quyết định gửi xe tăng chiến đấu cho Ukraine khiến Kiev thất vọng

Đức chần chừ

Ba quốc gia vùng Baltic bao gồm Latvia, Estonia, Lithuania hôm 21/1 đã kêu gọi Đức ngay lập tức gửi xe tăng Leopard tới Ukraine vì để ngăn chặn bước tiến của quân đội Nga ở đây.

"Việc này là cần thiết để ngăn chặn Nga, giúp đỡ Ukraine và khôi phục hòa bình ở châu Âu một cách nhanh chóng. Đức với tư cách là cường quốc hàng đầu châu Âu có trách nhiệm đặc biệt trong vấn đề này”, Ngoại trưởng Latvia Edgars Rinkevics nhấn mạnhhêm.

Các đối tác người Estonia và Lithuania của ông Rinkevics lần lượt là Gabrielius Landsbergis và Urmas Reinsalu cũng đã chia sẻ lời kêu gọi tương tự.

Trước đó, sau cuộc họp cấp cao của các đồng minh phương Tây của Ukraine tại căn cứ không quân Ramstein ở Đức, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius đã nói với các phóng viên rằng Berlin và các đồng minh cần thêm thời gian để đưa ra quyết định về việc gửi xe tăng chiến đấu đến Ukraine.

Ông Pistorius cũng bác bỏ những chỉ trích của giới truyền thông rằng, Đức đang ngăn chặn việc giao xe tăng Leopard vào thời điểm Ukraine đang rất cần chúng.

“Chúng tôi không thực sự do dự, chúng tôi chỉ đang cố gắng cân bằng tất cả những ưu và nhược điểm một cách cẩn thận”, ông Pistorius nói, đồng thời cho biết thêm rằng Đức không đơn độc và những lo ngại của Berlin cũng được các đồng minh khác chia sẻ.

Ba Lan và Phần Lan trước đó khẳng định sẽ gửi xe tăng Leopard cho Ukraine nếu Đức đồng ý cho tái xuất. Để chuyển xe tăng Leopard đến Ukraine, các nước cần phải có được chấp thuận từ Đức.

Sau khi Anh tuyên bố sẽc cung cấp xe tăng chiến đấu cho Ukraine, chính quyền của Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã đối mặt với áp lực từ nhiều phía để phải làm điều tương tự.

Tuy nhiên, Đức cho đến nay vẫn chỉ đang trong giai đoạn cân nhắc để cung cấp xe tăng Leopard 2 cho Kiev. Berlin cũng chưa đồng ý để các quốc gia khác, như Ba Lan chuyển giao các loại xe tăng do Đức sản xuất từ kho dự trữ của họ đến Ukraine.

Ukraine thất vọng

Theo CNN, trong ngày 21/1, Thứ trưởng Ngoại giao Ukraine Andriy Melnyk đã bày tỏ sự thất vọng vì Đức vẫn chưa đồng ý chuyển giao xe tăng Leopard 2 cho Ukraine.

"Chúng tôi đã hy vọng việc Anh chuyển giao xe tăng Challenger 2 sẽ thúc đẩy quyết định của Đức. Tuy vậy, Berlin vẫn do dự, đây là một sự thất vọng lớn cho toàn bộ người dân Ukraine. Khi mà cuộc xung đột đã kéo dài tới hơn 330 ngày, Berlin vẫn đang tìm kiếm những thứ có thể gửi cho chúng tôi, thật đáng buồn", ông Melnyk tuyên bố.

Cố vấn của Tổng thống Ukraine, ông Mykhailo Podolyak cũng chỉ trích, sự chậm chạp trong việc chuyển giao xe tăng của Berlin đang khiến Kiev tổn thất rất nhiều trên tiền tuyến.

"Mọi người đều biết Ukraine cần những gì để kết thúc cuộc xung đột. Hãy suy nghĩ nhanh hơn, chúng tôi đang mất đi nhiều người lính vì sự do dự này", ông Podolyak cho biết.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem