Du lịch vườn nho của nông dân ở Ninh Thuận bất ngờ hút khách dịp Quốc khánh 2/9

Đức Cường Thứ bảy, ngày 03/09/2022 05:48 AM (GMT+7)
Các vườn vườn nho của nông dân Ninh Thuận đang tấp nập đón khách du lịch đến tham quan trải nghiệm khiến các nhà vườn phải hoạt động hết công suất nhân dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.
Bình luận 0

Vườn nho hút khách du lịch

Ngày 2/9, theo ghi nhận của PV Dân Việt tại các điểm tham quan vườn nho ở thôn Thái An, xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải (Ninh Thuận) rất đông du khách đến tham quan. 

Theo đó, các hoạt hoạt động du lịch trải nghiệm tại vườn nho đang diễn ra sôi động vì khách du khách rất đông và ai cũng vui khi thưởng thức nho tươi và mật nho ngay tại vườn...

Ninh Thuân: Du lịch vườn nho tấp nập đón du khách dịp nghĩ lễ - Ảnh 1.

Nhóm bạn trẻ đến từ Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai thích thú với lần đầu trải nghiệm hái nho tươi và ăn ngay tại vườn ở Ninh Thuận. (Đức Cường)

Chị Võ Thị Thu Vân, thôn Thái An, xã Vĩnh Hải (huyện Ninh Hải) cho biết, từ ngày đầu nghỉ lễ đến nay điểm tham quan vườn nho Thái An Quán của gia đình đã tiếp đón khá nhiều lượt khách từ Đà Lạt (Lâm Đồng), Nha Trang (Khánh Hòa), Đà Nẵng, TP. HCM và nhiều tỉnh thành khác, trong đó có cả phía Bắc. 

"Khách năm nay tăng nhiều so với những thời điểm trước trong năm. Hôm nay là cao điểm của ngày nghĩ lễ nên lượt khách càng đông, tính từ sáng hôm qua (1/9) đến trưa nay (2/9) mới hơn 1 ngày nghỉ lễ mà điểm tham quan của gia đình đã đón trên 1.000 lượt khách. Gia đình phải cử thêm người hướng dẫn và cắt nho tươi bán cho du khách ngay tại vườn. Việc này tuy mệt nhưng cả nhà ai cũng vui...", chị Vân vui vẻ nói.

Ninh Thuân: Du lịch vườn nho tấp nập đón du khách dịp nghĩ lễ - Ảnh 2.

Những chùm nho chín căng mọng trĩu cành trở thành điểm "Check in" có một không hai của nhiều bạn trẻ khi đến tham quan trải nghiệm tại vườn nho Thái An Quán. (Ảnh: Đức Cường)

Cũng theo chị Vân, hiện nay nho chín tại vườn đang vào vụ lại được đúng vào cao điểm du lịch nghỉ lễ 2/9 nên các chủ vườn nho dọc tuyến tỉnh lộ chủ yếu để phục vụ du khách chứ không bán cho thương lái như mọi khi.

Theo chị Vân, giá bán nho các loại ngay tại vườn cũng có phần tăng so với thời điểm trước. Hiện giá bán tại vườn cho khách tham quan tự tay cắt hái dao động từ 35.000 – 40.000 đồng/kg (giá này đã bao gồm các khoản phí đầu tư dịch vụ để phục vụ du khách). Nhiều du khách rất thích thú với loại hình du lịch trải nghiệm vườn nho tại Ninh Thuận.

Theo ghi nhận của PV, ngoài sản phẩm nho tươi hái bán tại vườn, chủ các vườn nho cũng phục vụ thêm các sản phẩm từ nho như: rượu nho, mật nho, mứt nho và nhiều sản phẩm nông nghiệp nổi tiếng của địa phương như tỏi và hành tím... cho du khách. 

Chính việc này đã mang lại cảm giác khác biệt cho du khách khi cảm giác "hái tận tay, ăn ngay tại vườn" cũng như thưởng thức hương vị rượu nho chính Ninh Thuận dưới những giàn nho tươi...

Ninh Thuân: Du lịch vườn nho tấp nập đón du khách dịp nghĩ lễ - Ảnh 3.

Du khách Nguyễn Trung Kiên đến từ Gia Lai rất ấn tượng và thích thú với vườn nho Ninh Thuận. (Ảnh: Đức Cường)

Đang ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ bên những chùm nho chín đỏ, anh Nguyễn Trung Kiên du khách đến từ tỉnh Gia Lai cho biết, cả gia đình anh, ai cũng ấn tượng khi thưởng thức các sản phẩm nho ngay dưới gốc nho.

"Tôi cảm thấy rất ấn tượng từ cách làm du lịch ở Ninh Thuận và đặc biệt là hương vị nho tươi và các sản phẩm từ nho cũng rất chất lượng. Bên cạnh giá cả cũng phải chăng và sự hiếu khách của người dân địa phương nên năm sau chúng tôi sẽ tiếp tục quay lại. Tôi tất thích cảm giác lạc vào vườn nho chín trĩu quả, tự tay lựa hái những chùm nho chín ăn ngay tại chỗ sau đó còn mua hái thêm để mang về làm quà cho bạn bè, người thân. Chính sự khác biệt này khiến các thành viên trong đoàn của chúng tôi mấy chục người ai cũng mê mẩn...", anh Kiên vui vẻ nói.

Ninh Thuân: Du lịch vườn nho tấp nập đón du khách dịp nghĩ lễ - Ảnh 4.

"Check in" tại vườn nho là một trong những sở thích không thể bỏ qua của nhiều du khách. (Ảnh: Đức Cường)

Nông dân trồng nho phấn khởi

Theo ông Nguyễn Khắc Phòng, Giám đốc HTX Giám đốc HTX tổng hợp nông nghiệp Thái An, xã Vĩnh Hải (huyện Ninh Hải), hiện nay toàn thôn có khoảng 150 ha trồng nho. Trong đó HTX tổng hợp nông nghiệp Thái An có hơn 30ha trồng các giống nho như nho đỏ, nho xanh, nho hồng nhật, nho kẹo…

Ninh Thuân: Du lịch vườn nho tấp nập đón du khách dịp nghĩ lễ - Ảnh 5.

Điểm tham quan Thái An Quán của chị Võ Thị Thu Vân cùng nhiều điểm khác đang đón khách tham quan nhộn nhịp dịp Quốc Khánh 2/9. (Ảnh: Đức Cường)

Cũng theo ông Phòng, hiện giá nho đang khá cao, giá cắt bán mão cho thương lái đưa đi tiêu thu khắp các tỉnh thành trong nước dao động trên dưới 25.000 – 30.000 đồng/kg nên nông dân rất phấn khởi...

"Nhờ hoạt động du lịch mà nhiều người biết đến Thái An thương hiệu về chất lượng sản phẩm nho Thái An nói riêng và nho Ninh Thuận nói chung được du khách biết đến nhiều hơn. Từ đó sản phẩm nho và các sản vật khác của người nông dân địa phương như tỏi, hành… cũng được quảng bá rộng rãi, góp phần tiêu thụ sản phẩm cho người nông dân...", ông Phòng phấn khởi nói.

Ninh Thuân: Du lịch vườn nho tấp nập đón du khách dịp nghĩ lễ - Ảnh 6.

Bên cạnh bán trái nho cho thương lái, nhiều nông hộ đã chuyển hướng làm du lịch trải nghiệm và bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế. (Ảnh: Đức Cường)

Trong dịp Quốc khánh 2/9 năm nay, đông đảo du khách trong nước tới tham quan, mua nho và chụp ảnh lưu niệm tại Trang trại nho Ba Mọi ở thôn Hiệp Hòa, xã Phước Thuận, huyện Ninh Phước. Trung bình mỗi ngày có 700- 800 lượt du khách đến vườn nho tham quan, mua sắm sản phẩm. 

Đại diện Trang trại nho Ba Mọi cho biết:” Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ sản phẩm nho tươi và các sản phẩm chế biến sau nho đạt tiêu chuẩn OCOP Ninh Thuận, bình ổn giá cả, bảo đảm chất lượng, đáp ứng tốt nhu cầu mua sắm của du khách. Đội ngũ nhân viên tận tâm phục vụ với phương châm gần gũi, thân thiện để lại tình cảm tốt đẹp với du khách gần xa đến quê hương Ninh Thuận”.

Ninh Thuận: Vườn nho của nhiều nông dân tấp nập đón du khách dịp Quốc Khánh 2/9 - Ảnh 8.

Du khách chụp ảnh tại Trang trại nho Ba Mọi ngày 2/9/2022. Ảnh Sơn Ngọc

Ninh Thuận là địa phương có diện tích trồng nho lớn nhất cả nước, toàn tỉnh hiện có khoảng 1.200 ha nho, mỗi năm cung ứng cho thị trường khoảng 30.000 tấn nho tươi. Sản phẩm nho Ninh Thuận cũng đã được Cục sở hữu trí tuệ cấp chứng nhận chỉ dẫn địa lý vào năm 2012.

Hiện nay, các địa phương trong tỉnh đang tiếp tục xây dựng các vùng trồng nho chất lượng cao theo tiêu chuẩn VietGAP, đa dạng các sản phẩm chế biển từ quả nho tươi theo chuỗi giá trị từ sản xuất đến chế biến và tiêu thụ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem