Thái Lan: Trải nghiệm “gây sốc” bên lề tour Bangkok - Pattaya

Linh Quyên Chủ nhật, ngày 08/01/2023 07:56 AM (GMT+7)
Hòa vào dòng du khách quốc tế đổ tới Thái Lan những ngày đầu năm mới 2023, chúng tôi đi theo tour Bangkok - Pattaya tự chọn lịch trình nhằm trải nghiệm những nét mới thời “hậu Covid-19”. Đồng thời tìm hiểu sức mê hoặc được cho là có thể “gây sốc” từ những điểm nhấn “nhạy cảm”.
Bình luận 0

Quang cảnh cuộc sống về đêm náo nhiệt tại khu đèn đỏ Nana Plaza, lớn nhất Bangkok, Thái Lan tối 5/1/2023. (Video: Đoàn Hương Hiro

Du lịch Thái Lan: Du khách đổ xô du lịch nước ngoài trước thềm Trung Quốc mở cửa biên giới trở lại 8/1/2023

Thái Lan đánh dấu dịp cao điểm du lịch cuối năm 2022 với thành tích cán mốc đón 10 triệu khách du lịch quốc tế vào ngày 10/12. Đồng thời tiếp tục tạo ấn tượng phục hồi du lịch thời "hậu Covid-19" ngay từ những ngày đẩu năm mới 2023.

Có vẻ như nhiều người đang chớp thời cơ, đổ xô đi du lịch nước ngoài trước thềm Trung Quốc mở cửa biên giới trở lại từ 8/1/2023. Chiếm số đông trong dòng du khách tới sân bay quốc tế Suvarnabhumi ở Thủ đô Bangkok dịp này là các nhóm tour đưa khách từ Ấn Độ, Nga, Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc (Hoa kiều ở Malaysia hoặc khách đến từ đặc khu hành chính Hong Kong) tới.

Trải nghiệm “gây sốc” bên lề tour Bangkok - Pattaya đầu năm 2023 - Ảnh 2.

Du khách quốc tế tham quan cố đô Ayutthaya của Thái Lan sáng 5/1/2023. (Ảnh: TB)

Thái Lan nổi tiếng với những ngôi chùa Phật giáo tuyệt đẹp, các thiên đường biển đảo ngoạn mục, lịch sử hấp dẫn, nền văn hóa độc đáo, ẩm thực truyền thống rất ngon, hệ động vật hoang dã kỳ lạ… Tất cả góp phần đem lại vị thế quan trọng cho ngành du lịch trong nền kinh tế Thái Lan, với mức đóng góp khoảng 18,4% GDP.

Đặc biệt cuộc sống về đêm Thái Lan rất thú vị, với những trải nghiệm tuy có thể "gây sốc" với một vài du khách nhưng lại đầy mê hoặc với nhiều người khác. Mại dâm là bất hợp pháp tại Thái Lan nhưng hoạt động đó vẫn diễn ra, mặc dù bà Kobkarn Wattanavrangku - nữ Bộ trưởng Du lịch đầu tiên của Thái Lan - từng tuyên bố "đóng cửa với mại dâm".

Trải nghiệm “gây sốc” bên lề tour Bangkok - Pattaya đầu năm 2023 - Ảnh 3.

Toàn cảnh Bangkok về đêm (5/1) nhìn từ lồng xoay 360 độ của tòa tháp 86 tầng Baiyoke Sky nổi tiếng nhất Thủ đô Thái Lan. (Ảnh: TB)

Trải nghiệm “gây sốc” bên lề tour Bangkok - Pattaya đầu năm 2023 - Ảnh 4.

Rất đông du khách check-in điểm ngắm hoàng hôn nổi tiếng ở Pattaya - nhà hàng view biển Three Mermaids, tối 2/1/2023. (Ảnh: TB)

Sex tourism (du lịch tình dục) được cho vẫn là một phần đáng kể trong thương mại du lịch nói chung của Thái Lan - điểm đến được ca ngợi về cách làm du lịch cởi mở, bầu không khí yên bình, các nỗ lực bảo đảm an toàn cho du khách cùng sự mến khách của người dân.

Từ sân bay Suvarnabhumi, cô hướng dẫn viên 9X Việt kiều Thái Lan lái xe đưa nhóm du khách Hà Nội chúng tôi thẳng tiến tới Pattaya - thành phố nằm trên bờ biển phía đông của Vịnh Thái Lan, thuộc tỉnh Chonburi.

Trải nghiệm “gây sốc” bên lề tour Bangkok - Pattaya đầu năm 2023 - Ảnh 5.

Du khách quốc tế chiêm bái điểm đến tâm linh nổi tiếng Big Buddha Temple ở Pattaya, Thái Lan sáng 3/1/2023. (Ảnh: TB)

Từ một thị trấn đánh cá trước đây, Pattaya nhanh chóng trở một trong những điểm đến du lịch được ưa thích mọi thời đại. Pattaya được mệnh danh là trung tâm cuộc sống về đêm của Thái Lan với một phần danh tiếng gắn liền với sex tourism (du lịch tình dục).

Năm 2018 Pattaya là thành phố được ghé thăm nhiều thứ 18 trên thế giới khi đón 9,6 triệu du khách quốc tế - chiếm số lượng nhiều thứ 3 ở Thái Lan (chỉ sau Thủ đô Bangkok với 24,1 triệu du khách và Phuket với 10,5 triệu khách đến).

Du lịch Thái Lan: Trải nghiệm "gây sốc" với Walking Street Pattaya và "trung tâm ăn chơi" Sukhumvit, Bangkok

Sau khi ghé một số điểm tham quan, bao gồm cả Di sản Văn hóa Thế giới cũng là điểm đến tâm linh nổi tiếng Big Buddha Temple, cùng nhà hàng view biển Three Mermaids đẹp mê hồn... tối 2/1 chúng tôi trải nghiệm tour đi bộ quanh red light district (khu đèn đỏ) Pattaya "khét tiếng" thế giới.

Trải nghiệm “gây sốc” bên lề tour Bangkok - Pattaya đầu năm 2023 - Ảnh 6.

Khu đèn đỏ Pattaya nằm ngay sau cổng vào Walking Street (Phố đi bộ), trên tuyến đường ven biển thu hút rất đông khách du lịch tới tiệc tùng, ăn uống và vui chơi tối 2/1/2023. (Ảnh: Đoàn Hương Hiro)

Trải nghiệm “gây sốc” bên lề tour Bangkok - Pattaya đầu năm 2023 - Ảnh 7.

Các tiệm mát xa chân ở Pattaya rất đắt khách. (Ảnh chụp tối 2/1/2023 của Đoàn Hương Hiro)

Phía sát bờ biển có thể thấy các "chân dài sexy" đứng trong bóng tối, bao gồm cả những kiều nữ chuyển giới có tầm vóc khá "khủng". Phía bên kia con đường nhỏ chật ních người đi bộ vang lừng tiếng nhạc và ánh đèn màu nhấp nháy, như những ánh mắt mời chào du khách tới các host bars (hoạt động tương tự như các câu lạc bộ đêm); go-go bars (quán bar có nữ tiếp viên mặc đồ "mát mẻ", yêu cầu "đồ uống dành cho phụ nữ").

Ngoài ra còn có các cannabis café (quán cà phê bán cần sa), massage parlours (tiệm mát xa) hứa hẹn "happy ending" ("kết thúc có hậu"), saunas (phòng tắm hơi), hourly hotels (khách sạn cho thuê phòng theo giờ)…

Trải nghiệm “gây sốc” bên lề tour Bangkok - Pattaya đầu năm 2023 - Ảnh 8.

Phía sát bờ biển của khu đèn đỏ Pattaya, Thái Lan có các "chân dài sexy" lấp ló trong bóng tối. (Ảnh: Đoàn Hương Hiro chụp tối 2/1/2023)

Trải nghiệm “gây sốc” bên lề tour Bangkok - Pattaya đầu năm 2023 - Ảnh 9.

Các "chân dài sexy" đứng đón khách trước những host bars, go-go bars… tại khu đèn đỏ Pattaya, Thái Lan tối 2/1/2023. (Ảnh: Đoàn Hương Hiro)

Tại điểm đến tiếp theo là Bangkok, do lưu lại tại một khách sạn nằm trong hẻm Sukhumvit soi 5 nên chúng tôi dễ dàng tiếp cận một trong 3 red light district (khu đèn đỏ) lớn nhất Thủ đô là Nana Plaza. Đây là khu đèn đỏ cao ba tầng, ở Sukhumvit soi 4 - nơi được mệnh danh là "trung tâm ăn chơi" của Bangkok với nhiều dịch vụ "đặc biệt".

Tiếp đó là Soi Cowboy - khu đèn đỏ nằm trên một con phố ngắn; Patpong là khu đèn đỏ lâu đời và khét tiếng nhất về các chiêu trò gian lận. Cảnh tượng náo nhiệt cũng đang trở lại với Khao san road - "Thánh địa" du khách ba lô và cũng được mệnh danh là một "thiên đường về đêm" ở trung tâm Bangkok.

Trải nghiệm “gây sốc” bên lề tour Bangkok - Pattaya đầu năm 2023 - Ảnh 10.

Khá đông du khách trải nghiệm Nana Plaza - khu đèn đỏ lớn nhất Bangkok ở Sukhumvit soi 4, tối 5/1/2023. (Ảnh: Đoàn Hương Hiro)

Trải nghiệm “gây sốc” bên lề tour Bangkok - Pattaya đầu năm 2023 - Ảnh 11.

Các "chân dài sexy" đón khách tại khu đèn đỏ Nana Plaza ở Bangkok, tối 5/1/2023. (Ảnh: Đoàn Hương Hiro)

Các điểm đến này đang góp phần gia tăng số du khách tới Bangkok - một trong những thành phố thu hút khách du lịch hàng đầu thế giới với khoảng 22,7 triệu du khách quốc tế ghé thăm mỗi năm. Năm 2019 Bangkok đón số lượng du khách kỷ lục 25,85 triệu người. Bangkok cũng góp phần đáng kể giúp Thái Lan đạt mục tiêu đón 10 triệu du khách quốc tế năm 2022.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem