Sau hai mươi năm đóng cửa, ngôi nhà của nghệ thuật ái ân đã quay trở lại đón du khách

Thứ bảy, ngày 14/01/2023 14:42 PM (GMT+7)
Là thành phố La Mã Cổ đại bị chôn vùi trong tro bụi núi lửa, Pompeii trở thành một trong những điểm đến nổi tiếng nhất Italia. Đặc biệt kho tàng Fresco (bích họa) Pompeii hé lộ đam mê khỏa thân và Erotic Art “nghệ thuật ái ân” của người La Mã Cổ đại rất mê hoặc du khách.
Bình luận 0

Ngôi nhà của Vettii tại thành cổ Pompeii, Italia, với các bích họa hé lộ đam mê "nghệ thuật ái ân" của người La Mã Cổ đại. (Video: Times & Sunday Times)  

Du lịch ItaliaNgôi nhà của Erotic Art (nghệ thuật ái ân) đặc biệt đón khách trở lại năm 2023

Một trong những điểm nhấn nổi bật của thành cổ La Mã Pompeii là The House of Vettii (Ngôi nhà của Vettii - theo tiếng Latinh là Domus Vettiorum)) vừa chính thức được khánh thành và mở cửa trở lại cho công chúng hôm 10/1/2023, sau 20 năm trùng tu.

The House of Vettii được ví như ngôi nhà của Erotic Art (nghệ thuật ái ân) đặc biệt, với nội thất xa hoa nổi tiếng cùng các Fresco (bích họa) và phù điêu trang trí gợi cảm nhấn mạnh Erotic Art (nghệ thuật ái ân).

Italia: Ngôi nhà của Erotic Art (nghệ thuật ái ân) đặc biệt là điểm nhấn du lịch Pompeii 2023 - Ảnh 2.

The House of Vettii (Ngôi nhà của Vettii) ở Pompeii, Italia với bức tượng Thần sinh sản và tình dục Priapus ngay bên lối vào. (Ảnh: Getty)

Điều đó được lưu ý trong bài viết trên Forbes ngày 12/1 có tựa đề "Cuộc sống thượng lưu và Erotic Art (nghệ thuật ái ân) được đăng trên CNN ngày 13/1.

"Ngôi nhà của Vettii đại diện cho câu chuyện về thế giới La Mã Cổ đại, được gói gọn trong một ngôi nhà" - ông Gabriel Zuchtriegel, Giám đốc Công viên Khảo cổ Pompeii nói và cho biết thêm rằng: Ngôi nhà mang tính biểu tượng của Pompeii này được thiết lập để trở thành một trong những điểm đến quan trọng nhất, thu hút thêm nhiều khách du lịch đến Pompeii năm 2023.

Italia: Ngôi nhà của Erotic Art (nghệ thuật ái ân) đặc biệt là điểm nhấn du lịch Pompeii 2023 - Ảnh 3.

Một Fresco (bích họa) hé lộ Erotic Art "nghệ thuật ái ân" trong phòng ăn Ngôi nhà của Vettii ở Pompeii, Italia. (Ảnh: AP)

Italia: Ngôi nhà của Erotic Art (nghệ thuật ái ân) đặc biệt là điểm nhấn du lịch Pompeii 2023 - Ảnh 4.

Erotic Art (nghệ thuật ái ân) được thể hiện trong một căn phòng khác ở Ngôi nhà của Vettii. (Ảnh: Getty)

"Ngôi nhà của Vettii chứa đựng các Fresco (bích họa) các những tác phẩm điêu khắc theo thần thoại, bằng đồng và đá cẩm thạch, có chất lượng nghệ thuật đặc biệt. Một trong những bức tượng hấp dẫn nhất ngay trên lối vào là tượng Thần sinh sản và tình dục Priapus, với phallus (cơ quan sinh dục nam) khổng lồ…" - ông Gabriel Zuchtriegel chia sẻ.

Erotic Art (nghệ thuật ái ân) còn được thể hiện trong một phòng khác được cho là phòng ăn, qua bức phù điêu trang trí với hình ảnh của các cặp đôi siêu phàm, các vị thần bao gồm cả thần tình yêu trong những tư thế gợi cảm. Trong khi căn phòng gần bếp được trang trí bằng các Fresco (bích họa) thể hiện Erotic Art (nghệ thuật ái ân) "đặc biệt" hơn, được cho là có thể là nơi từng được sử dụng cho hoạt động mại dâm như một brothel (nhà chứa)…

Du lịch ItaliaNgôi nhà của Erotic Art (nghệ thuật ái ân) hé lộ cuộc sống thời cực thịnh của Đế quốc La Mã

Pompeii cùng với thành phố "chị em" Herculaneum bị hủy diệt và chôn vùi hoàn toàn trong vụ núi lửa Vesuvius phun trào dữ dội năm 79 sau Công nguyên. Tàn tích Thành cổ La Mã Pompeii bị lãng quên trong 1.700 năm, cho tới khi bất ngờ được phát hiện năm 1748. Công cuộc khai quật Pompeii dần hé lộ những góc nhìn thú vị về cuộc sống của một đô thị thời cực thịnh của Đế quốc La Mã.

Ngày nay tàn tích Pompeii nằm ở vùng Campania, phía đông nam thành phố Napoli, Italia. Pompeii là một phần của Vườn Quốc gia Vesuvius lớn hơn, được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới từ năm 1997.

Italia: Ngôi nhà của Erotic Art (nghệ thuật ái ân) đặc biệt là điểm nhấn du lịch Pompeii 2023 - Ảnh 5.

Công viên Khảo cổ Pompeii từng đón mức kỷ lục hơn 3,8 triệu khách du lịch năm 2019. (Ảnh: European Traveler)

Archeological Park of Pompeii (Công viên Khảo cổ Pompeii) là một trong những điểm đến được ghé thăm nhiều nhất thế giới, thu hút trung bình 2,5 triệu khách du lịch mỗi năm. Công viên Khảo cổ Pompeii từng đón mức kỷ lục hơn 3,8 triệu khách du lịch năm 2019. Sau thời gian bị đình trệ du lịch vì Covid-19, năm 2021 số khách đến Công viên khảo cổ Pompeii đã tăng gấp đôi (so với năm 2020) lên khoảng 1 triệu người.

The House of Vettii là một ngôi nhà cổ tuyệt đẹp, nổi bật trong hàng trăm ngôi nhà riêng thuộc nhiều phong cách kiến trúc khác nhau, đã được khai quật tại Pompeii. Ngôi nhà sang trọng này từng thuộc sở hữu của Aulus Vettius Conviva và Aulus Vettius Restitutus - hai người đàn ông được giải phóng khỏi chế độ nô lệ, sau đó trở nên giàu có và đạt đến "cấp bậc cao nhất của xã hội" nhờ buôn bán rượu.

Italia: Ngôi nhà của Erotic Art (nghệ thuật ái ân) đặc biệt là điểm nhấn du lịch Pompeii 2023 - Ảnh 6.

Fresco (bích họa) thể hiện Erotic Art (nghệ thuật ái ân) đặc biệt hơn, tại nơi được cho là từng có hoạt động mại dâm như một brothel (nhà chứa). (Ảnh: nomadicmatt)

Italia: Ngôi nhà của Erotic Art (nghệ thuật ái ân) đặc biệt là điểm nhấn du lịch Pompeii 2023 - Ảnh 7.

Ngôi nhà của Vettii chứa đựng các tác phẩm điêu khắc theo thần thoại, bằng đồng và đá cẩm thạch, có chất lượng nghệ thuật đặc biệt. (Ảnh: Getty)

Ngôi nhà của Vettii được xây dựng vào khoảng thế kỷ thứ 2 trước Công nguyên, tại nơi từng là một khu phố thượng lưu của giới nhà giàu La Mã Cổ đại. Hai chủ sở hữu đã thể hiện sự giàu sang của mình qua các Fresco (bích họa) xa hoa, cùng khu vườn rộng lớn được tô điểm bằng những bức tượng và đài phun nước cầu kỳ, phức tạp.

Ngôi nhà của Vettii được phát hiện vào cuối thế kỷ 19, trong tình trạng cấu trúc vẫn được duy trì tuyệt vời dưới lớp tro bụi núi lửa. Ngôi nhà của Vettii được coi là một trong những công trình kiến trúc hấp dẫn nhất ở thành cổ Pompeii, đem lại cho du khách góc nhìn ấn tượng về lịch sử thiết kế nội thất tại Pompeii trước khi thành phố bị diệt vong do thảm họa.

Italia: Ngôi nhà của Erotic Art (nghệ thuật ái ân) đặc biệt là điểm nhấn du lịch Pompeii 2023 - Ảnh 8.

Một đường phố tại Archeological Park of Pompeii (Công viên Khảo cổ Pompeii), trong ngày mở cửa trở lại Ngôi nhà của Vettii 10/1. (Ảnh: Getty)

Sau thời gian dài trùng tu, Ngôi nhà của Vettii được mở cửa một phần cho công chúng vào năm 2016. Tới năm 2020 Ngôi nhà của Vettii lại đóng cửa cho giai đoạn trùng tu cuối cùng, bao gồm cả việc khôi phục các Fresco (bích họa). Mở màn mùa du lịch 2023, Ngôi nhà của Vettii chính thức được khánh thành và mở cửa trở lại cho công chúng hôm 10/1/2023 sau 20 năm trùng tu.



Linh Quyên (Daily Mail, Forbes…)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem