Campuchia dự kiến đón 1 triệu du khách trong năm 2022

Trọng Hà Thứ tư, ngày 20/07/2022 07:14 AM (GMT+7)
Bộ trưởng Bộ Du lịch Campuchia cho biết du lịch là một trong bốn trụ cột hỗ trợ nền kinh tế của đất nước.
Bình luận 0

Bộ trưởng Du lịch Thong Khon Campuchia cho biết, đất nước này dự kiến sẽ thu hút một triệu khách du lịch quốc tế vào năm 2022, cao hơn nhiều so với 200.000 vào năm 2021. Ông nói, quốc gia Đông Nam Á đã đón 510.000 du khách nước ngoài trong nửa đầu năm nay, tăng 394% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo ông, Việt Nam và Thái Lan là hai nguồn khách du lịch lớn nhất đến vương quốc này. "Dựa trên con số này, chúng tôi hy vọng sẽ thu hút khoảng một triệu khách du lịch nước ngoài năm 2022 và lên đến hai triệu vào năm 2023", Bộ trưởng cho biết du lịch là một trong bốn trụ cột hỗ trợ nền kinh tế của đất nước, được dự báo sẽ đạt mức trước Covid vào năm 2026 hoặc 2027.

Theo Bộ trưởng Du lịch, trong thời kỳ trước đại dịch, vương quốc này đã đón 6,6 triệu khách du lịch quốc tế vào năm 2019, tạo ra doanh thu 4,92 tỷ USD.

Campuchia dự kiến đón 1 triệu du khách trong năm 2022 - Ảnh 1.

Du lịch Campuchia khởi sắc vào năm 2022. (Ảnh: TD).

Du lịch Campuchia dự kiến đón 1 triệu du khách trong năm 2022

Chủ tịch Văn phòng Hiệp hội du lịch châu Á-Thái Bình Dương tại Campuchia Thuon Sinan nhận thấy, dù lượng du khách quốc tế đến Campuchia tăng đáng kể, nhưng con số này vẫn còn khiêm tốn nếu so với các nước láng giềng. Du khách từ các nước ASEAN sẽ tiếp tục dẫn đầu lượng khách quốc tế đến Campuchia trong một thời gian dài.

Thủ tướng Samdech Techo Hun Sen cho biết Campuchia là một trong những quốc gia đầu tiên trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã mở lại biên giới và nới lỏng các hạn chế đi lại cho du khách quốc tế. "Chúng tôi đã mở cửa trở lại đất nước và không nghĩ rằng sẽ đóng cửa nó một lần nữa vì tỷ lệ tiêm phòng cao và khả năng miễn dịch của cộng đồng đã đạt được tốt. Chúng tôi sẽ tiếp tục chiến đấu với Covid một cách tự tin", ông nói.

Tháng 6/2022, chính phủ Campuchia đã công bố Kế hoạch đồng tài trợ phục hồi du lịch (TRCS) trị giá 150 triệu USD.

Dự án kết hợp vốn đối ứng giữa chính phủ và các tổ chức tài chính, với 75 triệu USD từ ngân sách quốc gia được giải ngân dưới hình thức cho vay qua Ngân hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ Campuchia Plc. Đồng thời, 75 triệu USD khác thông qua các khoản vay được thực hiện với các ngân hàng thương mại và tổ chức tài chính vi mô.

Các dịch vụ chính của dự án bao gồm các doanh nghiệp có thể được vay với lãi suất tối đa 6,5%/năm, thời gian ân hạn 12 tháng, thời hạn cho vay tối đa 7 năm, khoản vay lên đến 400.000 USD và tùy chọn nhận tiền bằng đồng Riel hoặc USD.

Hiện tại, có 24 hãng hàng không hoạt động tại Campuchia, với 2.214 chuyến bay được ghi nhận trong nửa đầu năm nay, tăng 141% so với cùng kỳ năm ngoái.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem