Dự kiến giảm từ 49 xuống 23 thôn, Bảo Thắng tạo đồng thuận trước khi triển khai sắp xếp thôn, bản
16/06/2026 21:25 GMT +7
Thực hiện chủ trương tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở, xã Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai) đang triển khai phương án sắp xếp, tổ chức lại các thôn, bản trên địa bàn. Địa phương dự kiến giảm từ 49 thôn xuống còn 23 thôn, tạo tiền đề thuận lợi cho công tác quản lý, điều hành và phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới.
- Thiếu nước tưới, danh thắng ruộng bậc thang nổi tiếng nhất Lào Cai vẫn khô khốc, nông dân lo mất khách du lịch
- Nuôi thủy sản thời công nghệ cao ở Lào Cai (gồm Yên Bái cũ): nông dân nhàn hơn, hiệu quả kinh tế tốt hơn
- Sáp nhập thôn, tổ dân phố mới nhất ở Lào Cai (gồm Yên Bái cũ): Vì sao Làng Đung muốn giữ nguyên không sắp xếp?
Ngày 16/6, UBND xã Bảo Thắng tổ chức Hội nghị triển khai công tác sắp xếp, tổ chức lại các thôn trên địa bàn. Ông Nguyễn Trung Thành, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã; lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn cùng 145 đại biểu là bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng ban công tác mặt trận của 49 thôn và thành viên các tổ lấy ý kiến Nhân dân.
Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố; đồng thời nghe thông qua phương án sắp xếp các thôn trên địa bàn xã Bảo Thắng và phương án bố trí, sử dụng đội ngũ người hoạt động không chuyên trách sau sáp nhập.
Theo dự thảo phương án, xã Bảo Thắng dự kiến thực hiện đợt sắp xếp với quy mô lớn, giảm từ 49 thôn xuống còn 23 thôn, tương đương giảm 26 thôn.
Cụ thể, khu vực xã Sơn Hà cũ dự kiến sắp xếp từ 10 thôn xuống còn 5 thôn; khu vực xã Sơn Hải cũ từ 7 thôn xuống còn 4 thôn; khu vực thị trấn Phố Lu cũ từ 16 thôn xuống còn 6 thôn; khu vực xã Thái Niên cũ từ 16 thôn xuống còn 9 thôn.
Hội nghị cũng triển khai kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo đề án sắp xếp thôn trên địa bàn.


Trong phần thảo luận, các bí thư chi bộ, trưởng thôn bày tỏ sự đồng thuận, thống nhất cao với chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính và tinh gọn bộ máy của Trung ương, của tỉnh.
Nhiều ý kiến tâm huyết đã được đưa ra, tập trung vào công tác quản lý địa bàn sau sáp nhập, việc bố trí, sử dụng đội ngũ người hoạt động không chuyên trách, cũng như các giải pháp đẩy mạnh tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân.
Những ý kiến, kiến nghị của đại biểu đã được lãnh đạo UBND xã tiếp thu, giải đáp ngay tại hội nghị.
Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Đức Dũng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Bảo Thắng, nhấn mạnh: "Việc sắp xếp, tổ chức lại các thôn là chủ trương đúng đắn, góp phần tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở.
Các chi bộ, ban quản lý thôn và các tổ chức đoàn thể cần tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của người dân và đội ngũ cán bộ chịu tác động trực tiếp từ quá trình sắp xếp, qua đó tạo sự đồng thuận cao trong quá trình triển khai thực hiện sắp xếp thôn, bản trên địa bàn".

Kết luận hội nghị, ông Nguyễn Trung Thành, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Bảo Thắng yêu cầu các cơ quan, đơn vị và các tổ lấy ý kiến Nhân dân khẩn trương triển khai nhiệm vụ theo kế hoạch, bảo đảm đúng quy trình, tiến độ đề ra.
Chủ tịch UBND xã Bảo Thắng đề nghị các thành viên tổ công tác chủ động phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, ban quản lý các thôn, bản, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để đồng loạt tổ chức lấy ý kiến Nhân dân trong hai ngày 18 và 19/6.

Đồng thời, việc phát phiếu, tổng hợp kết quả và lập biên bản phải được thực hiện nghiêm túc, chính xác, khách quan, phản ánh trung thực ý chí, nguyện vọng của Nhân dân.
Trong quá trình triển khai, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, các tổ công tác cần kịp thời báo cáo UBND xã để xem xét, chỉ đạo giải quyết, bảo đảm công tác sắp xếp, sáp nhập thôn được thực hiện đồng bộ, hiệu quả trên toàn địa bàn.
Tags:
Phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai mới (sau sáp nhập thành công tỉnh Yên Bái), sắp xếp 129 tổ dân phố sẽ giảm còn bao nhiêu?
Theo phương án dự kiến, phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai mới (sau sáp nhập thành công tỉnh Yên Bái, phường Lào Cai thuộc địa phận thành phố Lào Cai cũ) sẽ sắp xếp 129 tổ dân phố hiện có thành 52 tổ dân phố mới, giảm 77 tổ dân phố, tương đương 59,6%. Trong đó, 6 tổ dân phố giữ nguyên, 123 tổ dân phố còn lại được sắp xếp, sáp nhập thành 46 tổ dân phố mới.
Quy mô một thôn có bao nhiêu hộ, tổ dân phố mới sẽ mang tên gì sau sáp nhập, sắp xếp ở Tuyên Quang (gồm Hà Giang cũ)
Tên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (gồm địa phận tỉnh Hà Giang cũ) đang tập trung lấy ý kiến người dân về phương án sắp xếp thôn, tổ dân phố và câu chuyện được nhiều người dân quan tâm nhất chính là tên gọi của các thôn, tổ dân phố mới sau sáp nhập; quy mô một thôn mới sẽ là bao nhiêu hộ dân...
Sáp nhập thôn, tổ dân phố mới nhất ở Đà Nẵng: Xã Trà Tân có diện tích 183,08 km², sắp xếp thôn như thế nào?
Xã Trà Tân, thành phố Đà Nẵng dự kiến sắp xếp thôn, tổ dân phố (sáp nhập thôn, tổ dân phố) từ 7 thôn giảm xuống còn 6 thôn. Việc sáp nhập, sắp xếp thôn xóm sẽ mở ra không gian phát triển mới và phù hợp với điều kiện đặc thù của xã miền núi Trà Tân. Đặc biệt, xã Trà Tân sẽ giữ nguyên 4 thôn của xã Trà Giác cũ vì lý do này…





