Thứ sáu, 29/03/2024

Du khách Trung Quốc hoan nghênh việc nối lại du lịch đến Việt Nam

Chính phủ Trung Quốc vừa quyết định đưa Việt Nam vào danh sách các quốc gia mà doanh nghiệp lữ hành Trung Quốc được thí điểm mở tour du lịch theo đoàn từ ngày 15/3.

Du khách Trung Quốc hoan nghênh việc nối lại du lịch đến Việt Nam - Ảnh 1.

Ảnh minh họa (Nguồn: AFP/TTXVN)

Chính phủ Trung Quốc vừa quyết định đưa Việt Nam vào danh sách các quốc gia mà doanh nghiệp lữ hành Trung Quốc được thí điểm mở tour du lịch theo đoàn từ ngày 15/3.

Động thái tích cực này đã mở ra triển vọng nhanh chóng thúc đẩy sự phục hồi và phát triển của lĩnh vực du lịch cũng như giao lưu nhân dân giữa hai nước sau đại dịch COVID-19. 

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, Trung Quốc là thị trường khách quốc tế lớn nhất của Việt Nam trước dịch COVID-19. Năm 2019, Việt Nam đón 5,8 triệu lượt khách Trung Quốc, chiếm gần 30% số lượng khách quốc tế, trong khi người Việt du lịch Trung Quốc đạt khoảng 4,5 triệu lượt, đứng đầu danh sách khách đi du lịch nước ngoài của Việt Nam.

Trong thời gian Chính phủ Trung Quốc siết chặt các biện pháp chống dịch COVID-19, người dân Trung Quốc không thể cùng người thân và bạn bè tham gia các đoàn du lịch sang tham quan những địa điểm du lịch nổi tiếng của Việt Nam. Vì vậy, ngay khi hay tin giờ đây đã có thể sang Việt Nam du lịch, nhiều người dân và các công ty lữ hành Trung Quốc tỏ ra rất vui mừng và hào hứng đón nhận thông tin này

Chị Lý Vũ San, một du khách Trung Quốc từng đến Việt Nam, hồ hởi cho biết: "Tôi được biết Chính phủ Trung Quốc cho phép chúng tôi có thể đi du lịch Việt Nam, đây là thông tin rất vui. Trước đây tôi cũng từng đến Việt Nam và có ấn tượng tốt với Việt Nam. Tôi và bạn bè cũng nói chuyện với nhau về những địa điểm du lịch đẹp ở Việt Nam, chẳng hạn như Vịnh Hạ Long, Đà Nẵng, Nha Trang, phố cổ Hội An... Tôi cũng tiếc là chưa được đến Đà Lạt. Chính vì vậy tôi dự định sau khi chính phủ mở cửa đợt này sẽ đưa người thân du lịch Việt Nam. Tôi cũng muốn đưa nhiều bạn bè đến Việt Nam du lịch vì Việt Nam thực sự khiến chúng tôi rất vui. Tôi rất thích phong cách chậm rãi của các bạn. Tôi có thể đi uống cafe, thưởng thức các món ăn địa phương. Tôi rất thích phở bò Hà Nội, rất có ấn tượng với những quán ăn ở phố cổ Hà Nội. Chúng tôi rất vui khi chính phủ mở cửa đợt này để lại được đến Việt Nam."

Trong khi đó, ông Từ Hưng Vĩ, Giám đốc bán hàng Công ty lữ hành quốc tế Đồng Hâm Năm châu, bày tỏ: "Giới doanh nghiệp du lịch chúng tôi rất vui mừng khi cả Trung Quốc và Việt Nam đều mở cửa du lịch. Việc này giúp thúc đẩy phát triển du lịch giữa hai nước. Hy vọng các cơ quan chức năng hai bên sẽ nhanh chóng tạo thuận lợi về thủ tục cho du khách và giới doanh nghiệp du lịch chúng tôi."

Đánh giá về việc Trung Quốc cho phép các doanh nghiệp lữ hành thí điểm đưa người dân quay lại Việt Nam du lịch theo đoàn, Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Sao Mai bày tỏ hoàn nghênh: "Nhằm thúc đẩy hợp tác du lịch giữa Việt Nam và Trung Quốc, góp phần triển khai hiệu quả nhận thức chung của hai đồng chí Tổng Bí thư trong chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào cuối năm 2022, Bộ Ngoại giao và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Trung Quốc đã chủ động, tích cực trao đổi với các bộ ngành liên quan của Trung Quốc để thúc đẩy việc tổ chức du lịch theo đoàn vào Việt Nam.

Điều này sẽ tạo động lực tăng cường hơn nữa giao lưu giữa nhân dân hai nước, tác động tích cực tới quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư song phương, góp phần làm sâu sắc quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Trung Quốc."

Nhìn chung, hợp tác du lịch giữa Việt Nam và Trung Quốc trước khi đại dịch COVID-19 bùng phát đã diễn ra rất tốt đẹp, mang lại nhiều lợi ích cho sự phát triển của du lịch và kinh tế hai nước.

Chính vì vậy, việc Trung Quốc cho phép doanh nghiệp trong nước thí điểm du lịch theo đoàn sang Việt Nam vào thời điểm này chắc chắn sẽ giúp thúc đẩy sự phục hồi và phát triển du lịch của cả Việt Nam và Trung Quốc, qua đó góp phần mang lại nhiều lợi ích và đóng góp thiết thực cho việc vun đắp tình hữu nghị giữa hai nước.

TTXVN

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

TP.HCM sớm khởi công nhiều công trình giao thông trọng điểm vào dịp 30/4 năm sau

TP.HCM sớm khởi công nhiều công trình giao thông trọng điểm vào dịp 30/4 năm sau

Lãnh đạo TP.HCM yêu cầu các đơn vị phải đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu khởi công xây dựng 3 dự án giao thông trọng điểm là cầu Cần Giờ, cầu Thủ Thiêm 4 và Vành đai 4 vào dịp lễ 30/4 năm sau.

Từ 15h chiều nay, xăng RON 95 lại tăng 530 đồng/lít, lên 24.810 đồng

Từ 15h chiều nay, xăng RON 95 lại tăng 530 đồng/lít, lên 24.810 đồng

Từ 15h chiều nay (28/3), xăng E5 RON 92 tăng thêm 410 đồng, lên 23.620 đồng/lít, trong khi xăng RON 95 tăng thêm 530 đồng, lên 24.810 đồng/lít. Hiện, giá xăng đang ở mức giá cao nhất tính từ đầu năm và cao nhất trong vòng 5 tháng qua.

200 đơn vị tham gia triển lãm về thú cưng tại TP.HCM

200 đơn vị tham gia triển lãm về thú cưng tại TP.HCM

Triển lãm về thú cưng - Petfair Vietnam 2024 tổ chức tại TP.HCM với 200 gian hàng đến từ nhiều quốc gia.

Những lợi thế nào giúp Đồng Nai bùng nổ thu hút đầu tư khi giảm thiểu khí carbon?

Những lợi thế nào giúp Đồng Nai bùng nổ thu hút đầu tư khi giảm thiểu khí carbon?

Sớm triển khai đề án giảm thiểu khí carbon, Đồng Nai là một trong những tỉnh đầu tiên thực hiện kế hoạch tăng trưởng xanh trên cả nước. Đồng Nai có nhiều cơ hội đón đầu các chính sách cùng các lợi thế thương mại để thu hút đầu tư.

Các công ty của Shark Thuỷ nợ lương giáo viên, bảo hiểm xã hội... hàng ngàn tỷ đồng

Các công ty của Shark Thuỷ nợ lương giáo viên, bảo hiểm xã hội... hàng ngàn tỷ đồng

Dữ liệu cho thấy, loạt công ty trong hệ sinh thái của Shark Thuỷ đang nợ tiền bảo hiểm xã hội, nợ học phí, tiền lương giáo viên lên tới hàng trăm tỷ đồng. Trong khi đó, Apax Holdings - một trong những công ty trọng yếu thuộc hệ sinh thái của Shark Thuỷ có dư nợ vay ngân hàng và trái phiếu lên tới hơn 1.000 tỷ đồng.

Sắp có xe đón khách từ khu trung tâm mua sắm, vui chơi đến sân bay Tân Sơn Nhất

Sắp có xe đón khách từ khu trung tâm mua sắm, vui chơi đến sân bay Tân Sơn Nhất

Xe sẽ đón khách tại các điểm vui chơi, tham quan, mua sắm trong nội đô đến sân bay Tân Sơn Nhất, giúp người dân và du khách thuận tiện hơn trong việc đi lại.