Du khách Trung Quốc có thể bị phạt vì mặc đồng phục học sinh Thái Lan

Thứ tư, ngày 15/03/2023 10:41 AM (GMT+7)
Xu hướng du khách Trung Quốc mặc đồng phục học sinh để chụp ảnh lưu niệm khi tới Thái Lan đang trở nên phổ biến.
Bình luận 0

Một luật sư Thái Lan đã cảnh báo khách du lịch Trung Quốc nên ngừng mặc đồng phục học sinh Thái Lan khi đi du lịch ở Thái Lan vì có thể bị phạt 1.000 baht, tương đương hơn 600 nghìn đồng.

Việc mặc đồng phục học sinh khi đi du lịch ở Thái Lan đã thu hút được sự quan tâm của du khách Trung Quốc. Xu hướng này xuất hiện sau khi nữ diễn viên kiêm ca sĩ nổi tiếng Trung Quốc Cúc Tịnh Y đăng một bức ảnh cô mặc đồng phục học sinh Thái Lan trong chuyến thăm Bangkok vào tháng 2/2023 trên tài khoản Weibo của mình.

Du khách Trung Quốc có thể bị phạt vì mặc đồng phục học sinh Thái Lan - Ảnh 1.

Cúc Tịnh Y (trái) và khách du lịch Trung Quốc mặc đồng phục học sinh Thái Lan. (Ảnh: IT).

Trong ảnh, Cúc Tịnh Y mặc đồng phục học sinh có tên cô ấy viết bằng tiếng Thái và thẻ sinh viên giả trên áo. Ngay sau đó, nhiều du khách Trung Quốc đã đăng ảnh họ mặc đồng phục học sinh Thái Lan lên mạng xã hội. Hầu hết các bức ảnh đều được chụp ở Bangkok và Phuket. Nhiều cửa hàng đồng phục học sinh ở khu phố Bang Lampoo ở Bangkok, ví dụ như Sriphan Student Uniform cũng đăng ảnh của khách hàng Trung Quốc trên trang Facebook chính thức của mình.

Chủ cửa hàng đồng phục học sinh Sriphan cho biết, xu hướng này bắt nguồn từ một bộ phim hài lãng mạn của Thái Lan có tên "Mối tình đầu" hay "Crazy Little Thing Called Love", được chiếu ở Trung Quốc trước đại dịch.

Du khách Trung Quốc có thể bị phạt vì mặc đồng phục học sinh Thái Lan

Bộ phim hài lãng mạn Thái Lan với sự tham gia của Mario Maurer và Pimchanok Luevisadpaibul kể về câu chuyện một nữ sinh trung học 14 tuổi đem lòng yêu một cậu học sinh cuối cấp và cố gắng cải thiện bản thân để xứng đáng với cậu ta. Câu chuyện tình yêu của cô được kể lại cùng với cuộc sống của học sinh trung học Thái Lan và tình bạn khiến bộ phim được nhiều người Thái nói riêng và các quốc gia Châu Á yêu thích.

Ratchapon Sirisakorn, một luật sư nổi tiếng của Thái Lan, kêu gọi du khách Trung Quốc nhận thức được luật pháp Thái Lan liên quan đến đồng phục học sinh. Ratchapon cảnh báo rằng, việc mặc đồng phục học sinh nhưng không phải cách học sinh có thể bị phạt 1.000 baht theo Đạo luật về đồng phục học sinh.

Ratchapon giải thích rằng, việc mặc đồng phục học sinh hoặc trang phục để bắt chước học sinh và khiến người khác tin rằng những người đó là học sinh có thể là bất hợp pháp nếu họ mang theo phù hiệu có tên trường hoặc chữ viết tắt phù hợp với trường học ở Thái Lan.

Ratchapon gợi ý rằng, khách du lịch Trung Quốc và những người khác muốn "đu trend" thì nên tránh ghi bất kỳ thông điệp nào trên đồng phục hoặc tên cụ thể để không bị phạt.

Trọng Hà (Thaitiger)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem