Du khách còn phải chờ đến 15/5 mới được miễn phí tham quan vịnh Hạ Long

13/05/2020 05:20 GMT+7
Dự kiến phải đến ngày 15/5, du khách đến Hạ Long mới được miễn phí vé tham quan vịnh Hạ Long, Yên Tử sau khi HĐND tỉnh Quảng Ninh họp, thông qua Nghị quyết về một số giải pháp hỗ trợ kích cầu du lịch Quảng Ninh.

Ông Phạm Ngọc Thủy – Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh, cho biết, dự kiến ngày 14/5 tới, HĐND tỉnh Quảng Ninh sẽ họp, thông qua Nghị quyết về một số giải pháp hỗ trợ kích cầu du lịch Quảng Ninh.

Theo đó, sẽ miễn phí tham quan vịnh Hạ Long, Khu di tích danh thắng Yên Tử, Bảo tàng Quảng Ninh trong tháng 5 và một số ngày lễ trong tháng 6, 7 (Ngày quốc tế thiếu nhi 1/6; Ngày gia đình Việt Nam 28/6; Ngày du lịch Việt Nam 9/7; Ngày thương binh Liệt sĩ 27/7).

Du khách còn phải chờ đến 15/5 mới được miễn phí tham quan vịnh Hạ Long - Ảnh 1.

Du khách mua vé tham quan khu di tích Yên Tử.

Các ngày còn lại trong tháng 6, 7 năm 2020 sẽ áp dụng hình thức mua 1 tặng 1 tại 3 điểm tham quan này. Đối tượng áp dụng là tất cả du khách mang quốc tịch Việt Nam. Việc miễn, giảm phí tham quan vịnh Hạ Long chỉ áp dụng với khách tham quan ban ngày, không áp dụng cho khách lưu trú.

Bên cạnh đó, Quảng Ninh sẽ đưa vào hoạt động khai thác vận tải công cộng bằng xe buýt chất lượng cao từ sân bay quốc tế Vân Đồn đến Dốc Đỏ - lối vào Khu di tích và rừng quốc gia Yên Tử (TP.Uông Bí) và ngược lại.

Tuyến xe buýt này sẽ phục vụ miễn phí cho tất cả hành khách đi máy bay di chuyển từ sân bay quốc tế Vân Đồn đến Uông Bí và ngược lại. Thời gian thực hiện từ nay đến 31/12/2020.

Du khách còn phải chờ đến 15/5 mới được miễn phí tham quan vịnh Hạ Long - Ảnh 1.

Ông Đặng Huy Hậu thông tin về các chương trình kích cầu du lịch của tỉnh Quảng Ninh.

Theo ông Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh, Nghị quyết sẽ có hiệu lực ngay sau khi được HĐND tỉnh thông qua và sẽ chính thức triển khai từ 15/5/2020.

Ngoài việc miễn, giảm phí tham quan các điểm du lịch, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch, dịch vụ đã thống nhất thành lập một liên minh kích cầu. Theo đó, các thành viên tham gia cùng cam kết giảm giá các loại dịch vụ nhưng vẫn phải đảm bảo chất lượng phục vụ du khách.

Năm nay tỉnh Quảng Ninh sẽ không tổ chức Carnaval Hạ Long như những năm trước, thay vào đó là Chương trình nghệ thuật Chào hè Hạ Long - Quảng Ninh 2020. Chương trình được diễn ra từ 20h10’ - 21h50 ngày 16/5/2020 tại Trung tâm Hội nghị quốc tế FLC Hạ Long (phường Hồng Hải, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) với chủ đề "Chào hè Hạ Long – Quảng Ninh 2020". Chương trình do UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức.

Chương trình dự kiến có quy mô khoảng 700 – 800 người, với sự tham dự của các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ, du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, nhân dân và du khách. Chương trình sẽ có sự tham gia của các ca sĩ, nghệ sĩ: Hoàng Tùng, Nguyễn Ngọc Anh, Hoàng Hồng Ngọc, Mỹ Dung, Kyo York, Nhóm The Wings, nhóm múa của nghệ sĩ ưu tú Phan Lương... Hiện nay đạo diễn và ekip nghệ thuật chương trình đang khẩn trương thực hiện kịch bản và tập luyện đảm bảo tiến độ của chương trình.

Du khách còn phải chờ đến 15/5 mới được miễn phí tham quan vịnh Hạ Long - Ảnh 2.

Dự kiến phải đến ngày 15/5, du khách đến Hạ Long mới được miễn phí vé tham quan vịnh Hạ Long sau khi HĐND tỉnh Quảng Ninh họp, thông qua Nghị quyết về một số giải pháp hỗ trợ kích cầu du lịch Quảng Ninh.

Ông Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết, đến thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị Chương trình nghệ thuật Chào hè Hạ Long - Quảng Ninh 2020 đã cơ bản được hoàn thành theo đúng tiến độ với sự chuẩn bị tốt nhất. Tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương liên quan và Tập đoàn FLC khẩn trương triển khai các nhiệm vụ, công việc đảm bảo theo đúng kế hoạch đề ra.

"Tỉnh Quảng Ninh đã có công văn xin phép và được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ trước khi tổ chức chương trình nghệ thuật Chào hè Hạ Long 2020. Khác với những năm trước, chương trình năm nay sẽ tổ chức gọn nhẹ, đơn giản và diễn ra trong thời gian ngắn hơn. TP.Hạ Long sẽ lắp đặt một số màn hình lớn để phục vụ người dân, ngoài ra chương trình cũng được tường thuật trực tiếp trên sóng của Đài Truyền hình Quảng Ninh để phục vụ người dân", ông Hậu cho biết.

Được biết, công tác đảm bảo an toàn, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường được tăng cường; tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo ngành Y tế bố trí nhân viên y tế và các thiết bị, vật tư y tế để đảm bảo đúng quy trình, quy định đối với việc tổ chức sự kiện đông người. Toàn bộ khách vào khu vực tổ chức chương trình được kiểm soát thân nhiệt bằng máy quét tự động.

Sau Chương trình nghệ thuật Chào hè Hạ Long - Quảng Ninh 2020, trong tháng 5/2020, tại TP.Cẩm Phả sẽ diễn ra Lễ khánh thành và đưa vào khai thác khu nghỉ dưỡng khoáng nóng Quang Hanh; tại huyện Cô Tô sẽ có các sự kiện chào đón du lịch hè Cô Tô năm 2020.

Dự kiến ngày 14/5/2020, HĐND tỉnh Quảng Ninh sẽ thông qua và có quyết định chính thức các chính sách sau:

- Chính sách phí, lệ phí: Tỉnh Quảng Ninh đã có chủ trương miễn, tặng phí vào các điểm tham quan: Vịnh Hạ Long, Bảo tàng Quảng Ninh (TP.Hạ Long), Khu di tích và danh thắng Yên Tử (TP.Uông Bí), dự kiến:

(1) Miễn 100% phí: Trong tháng 5/2020 và các ngày: 1/6/2020 (ngày Quốc tế thiếu nhi); 28/6/2020 (ngày Gia đình Việt Nam); 9/7/2020 (ngày Du lịch Việt Nam); 27/7/2020 (ngày Thương binh Liệt sỹ).

(2) Mua 1 vé, tặng 1 vé tham quan cho du khách tại: vịnh Hạ Long (không áp dụng cho vé ngủ đêm), Bảo tàng Quảng Ninh, Khu di tích danh thắng Yên Tử trong các ngày còn lại của tháng 6,7 năm 2020.

- Hỗ trợ 100% chi phí hoạt động khai thác vận tải công cộng bằng xe buýt chất lượng cao từ sân bay quốc tế Vân Đồn đến Dốc Đỏ (phường Phương Đông, TP.Uông Bí) và ngược lại. Đối tượng phục vụ: Các hành khách đi tàu bay di chuyển từ sân bay quốc tế Vân Đồn đến Uông Bí và ngược lại.

- Hỗ trợ doanh nghiệp: Hỗ trợ doanh nghiệp trong công tác đào tạo. Triển khai các chương trình hỗ trợ khác của Chính Phủ và của tỉnh.

Đến thời điểm hiện tại đã có một số doanh nghiệp tham gia chương trình kích cầu du lịch Quảng Ninh 2020:

- Doanh nghiệp vận chuyển khách du lịch trên vịnh Hạ Long: 62 tàu du lịch.

- Khách sạn: (i) Khách sạn 5 sao: 1 KS (Khách sạn FLC); (ii) Khách sạn 4 sao: 8 Khách sạn (gồm: Heritager Hạ Long, Saigon Hạ Long, Golden Hạ Long, Mithrin Hạ Long, Grand Hạ Long, Hạ Long DC, Hạ Long Pearl, Biển Bắc Móng Cái); (iii) Khách sạn 3 sao: 8 Khách sạn (gồm: Công Đoàn Bãi Cháy, Công Đoàn Việt Nam, Kenny Hạ Long, Ngọc Lan, Vincent Hạ Long, Bạch Đằng, Blue Sky, Nam Sơn Hạ Long).

- Điểm du lịch: 2 đơn vị, gồm: Công ty Đầu tư phát triển Tùng Lâm (Yên Tử); Công ty TNHH Mặt trời Hạ Long (Công viên Sun Wourld Hạ Long Complex).

- Công ty lữ hành: Hình thành một nhóm các công ty tham gia chương trình kích cầu, do Chi nhánh Công ty Vietravel tại Quảng Ninh là đơn vị đầu mối. Xây dựng và chào bán 6 chương trình du lịch cơ bản và hơn 20 chương trình chi tiết cho các điểm đến tại Quảng Ninh. Các doanh nghiệp thống nhất, mức giảm giá từ 30 – 50%, đồng thời vẫn đảm bảo chất lượng dịch vụ.

Hải Long
Cùng chuyên mục