Du khách cảnh giác với nạn "chặt, chém" khi đi taxi tại Thái Lan

Thứ ba, ngày 18/04/2023 05:52 AM (GMT+7)
Nhiều trường hợp du khách bị "thổi giá", chị mức giá cao gấp 10 lần đi taxi bình thường tại Thái Lan.
Bình luận 0

Cư dân mạng Thái Lan đã vô cùng phẫn nộ khi một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội quay cảnh một tài xế taxi ở Bangkok ép giá quá cao hai du khách nước ngoài. Người lái xe được quay phim tính phí khách du lịch 700 baht (khoảng 480 nghìn đồng) cho một chuyến đi dài khoảng 7 km. Đây là mức giá cao gần gấp bảy lần giá tiền tiêu chuẩn cho cùng một khoảng cách.

Video lần đầu tiên được đăng trên trang Facebook vào ngày 15/4. Theo bài đăng, người theo dõi trang đã gửi video cho biết họ đã xem một buổi phát trực tiếp cảnh hai du khách nước ngoài đi du lịch ở Bangkok trong Lễ hội Songkran. Các du khách đã bắt taxi từ khách sạn SO/ Bangkok đến Asiatique the Riverfront, cách đó chưa đến 10 km. Tuy nhiên, tài xế đã yêu cầu 700 baht, đắt gấp 10 lần bình thường.

Du khách cảnh giác với nạn "chặt, chém" khi đi taxi tại Thái Lan

Du khách cảnh giác với nạn "chặt, chém" khi đi taxi tại Thái Lan - Ảnh 1.

Du khách bị chặt chém khi đi taxi ở Bangkok. (Ảnh: IT).

Trong video, hai người phụ nữ nước ngoài bước lên chiếc taxi màu vàng xanh trước cửa khách sạn. Người ta nghe thấy người lái xe nói với khách du lịch rằng giá tiền là 700 baht. Du khách sốc vì giá quá cao và yêu cầu tài xế bật đồng hồ tính tiền nhưng tài xế từ chối.

Đoạn video nhanh chóng được lan truyền rộng rãi và nhiều cư dân mạng Thái Lan đã bày tỏ sự phẫn nộ, nhiều ý kiến nhận định hành vi đó làm tổn hại đến hình ảnh của đất nước. Một số cư dân mạng cũng chia sẻ kinh nghiệm của họ về việc bị tài xế taxi tính phí quá cao và phàn nàn về hành vi xấu xí đó của một bộ phận tài xế.

Theo giá cước taxi mới ở Thái Lan, giá cước cơ bản đối với xe taxi 1.600 đến 1.800 cc là 35 baht, và đối với xe taxi 2.000 cc là 40 baht. Giá vé tăng theo quãng đường di chuyển. Ví dụ: hành trình từ 2 đến 10 km có giá 6,5 baht mỗi km và hành trình từ 11 đến 20 km có giá 7 baht mỗi km. Trong trường hợp tắc đường hoặc nếu taxi đi với tốc độ dưới 6 km một giờ, chi phí sẽ là 3 baht mỗi phút.

Du khách cảnh giác với nạn "chặt, chém" khi đi taxi tại Thái Lan - Ảnh 2.

Giao thông tại Bangkok có thể khá hỗn loạn. (Ảnh: IT).

Dựa trên các mức giá vé này, giá vé cho chuyến đi dài 7 km sẽ dưới 200 baht, ngay cả khi giao thông khó khăn. Việc tính phí quá cao đối với khách du lịch đã trở thành một vấn đề lớn ở Thái Lan và chính phủ đã thực hiện các bước để giải quyết vấn đề này. Bộ Giao thông Vận tải đã kêu gọi các tài xế taxi tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về giá vé và cảnh báo rằng những tài xế nào tính phí quá cao sẽ bị phạt, bao gồm phạt tiền và tước bằng lái.

Vụ việc này không phải là trường hợp du khách duy nhất bị thu quá giá trong dịp Tết Songkran. Một video lan truyền khác gần đây đã xuất hiện trên TikTok, cho thấy một phụ nữ Thái Lan chia sẻ trải nghiệm của mình khi bị tính phí 500 baht mỗi lần đi xe ôm từ địa điểm giải trí trên đường Rama 9, đại lộ Royal City (RCA) đến đường Khao San. Người phụ nữ bày tỏ sự thất vọng và thất vọng, nói rằng cô đã bị người lái xe tính phí quá cao.

Tình trạng ép giá khách du lịch quá cao ở Thái Lan là một vấn đề nghiêm trọng cần được các cơ quan hữu quan vào cuộc giải quyết. Nó không chỉ làm tổn hại đến hình ảnh của đất nước mà còn gây căng thẳng về tài chính cho khách du lịch, những người không quen với giá taxi địa phương. Điều cần thiết là các tài xế taxi phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về giá vé và cung cấp dịch vụ của họ một cách trung thực.

Trọng Hà (Thaiger)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem