Dự báo thời tiết hôm nay ngày 29/12: Đợt rét đậm, rét hại ở miền Bắc lần này khi nào thì chấm dứt?

L.V.S Thứ năm, ngày 29/12/2022 04:30 AM (GMT+7)
Dự báo thời tiết ngày hôm nay 29/12: Dự báo thời tiết hôm 29/12 và 30/12, miền Bắc tiếp tục rét đậm, rét hại, trời nhiều mây, có mưa, cảm giác giá buốt. Từ 31/12, miền Bắc chuyển sang rét khô với đặc trưng là đêm rét buốt, ngày hửng nắng, không mưa.
Bình luận 0

Dự báo thời tiết ngày hôm nay 29/12: Rét đậm, rét hại ở miền Bắc khi nào thì chấm dứt?

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, thời tiết hôm nay (29/12), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các nơi ở Bắc Bộ. Tại Bạch Long Vĩ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8. Trên đất liền các tỉnh miền Bắc đã có mưa, mưa rào rải rác, trời chuyển rét đậm.

Dự báo thời tiết hôm nay ngày 29/12: Đợt rét đậm, rét hại ở miền Bắc lần này khi nào thì chấm dứt? - Ảnh 1.

Ứng phó khẩn cấp với đợt không khí lạnh: Trời rét đậm, rét hại có thể xuống dưới 7 độ C


Trời rét đậm, rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá. Nhiệt độ thấp nhất vùng đồng bằng từ 9-12 độ, vùng núi 6-9 độ, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ. Nhiệt độ cao nhất vùng đồng bằng từ 13-16 độ, vùng núi 10-13 độ, vùng núi cao có nơi dưới 7 độ.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, rét ẩm sẽ kéo dài ở miền Bắc tới 30/12 với hình thái đặc trưng là trời nhiều mây, có mưa nhỏ, nền nhiệt rất thấp, cảm giác rét buốt.

Dự báo từ 31/12, rét ẩm chấm dứt, miền Bắc chuyển trạng thái sang rét khô với đặc trưng là đêm rét buốt, ngày hửng nắng, trời không mưa, cảm giác ấm áp hơn. Nhiệt độ thấp nhất vùng đồng bằng từ 11-14 độ, vùng núi từ 8-11 độ, nhiệt độ cao nhất từ 20-22 độ.

Các tỉnh từ Thanh Hóa – Nghệ An từ tối nay bắt đầu chịu tác động của không khí lạnh, trời nhiều mây, đêm nay và sáng mai có mưa rải rác, trời rét đậm với nhiệt độ thấp nhất 13-15 độ, cao nhất 17-20 độ.

Riêng các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa từ đêm nay bước vào một đợt mưa lớn, dự báo kéo đến tối 30/12. Trong đó khu vực Hà Tĩnh – Quảng Trị lượng mưa phổ biến từ 40-80mm, có nơi trên 120mm. Khu vực Bình Định đến Khánh Hòa từ 30-70mm, có nơi tren 120mm.

Mưa lớn nhất tập trung tại các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi với lượng mưa phổ biến trong 2 ngày từ 70-150mm, có nơi trên 250mm.

Từ đêm nay, các tỉnh Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất từ 13-16 độ, nhiệt độ cao nhất 18-21 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Phú Yên trời chuyển lạnh với nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ, cao nhất 23-26 độ.


Dự báo thời tiết hôm nay và các khu vực trên cả nước ngày 29/12/2022:

Dự báo thời tiết ngày hôm nay 29/12 ở Hà Nội: 

Trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa. Gió đông bắc cấp 3. Trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ : 11-13 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 14-16 độ.

Dự báo thời tiết ngày hôm nay 29/12 phía Tây Bắc Bộ:

Trời nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Trời rét đậm, rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá. Nhiệt độ thấp nhất từ : 9-12 độ, có nơi dưới 5 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 13-16 độ, có nơi dưới 10 độ.

Dự báo thời tiết ngày hôm nay 29/12 phía Đông Bắc Bộ:

Trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa; riêng vùng núi có mưa rào và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 3; vùng ven biển cấp 4-5, giật cấp 6-7. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Trời rét đậm, rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá. Nhiệt độ thấp nhất từ : 9-12 độ, vùng núi 6-9 độ, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 13-16 độ, vùng núi 10-13 độ, vùng núi cao có nơi dưới 7 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế:

Trời nhiều mây, phía Bắc đêm và sáng có mưa rải rác; phía Nam có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, giật cấp 6. Trời rét, phía Bắc rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ : 13-16 độ, phía Nam có nơi trên 16 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 17-20 độ; phía Nam có nơi trên 20 độ.

Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận:

 phía Bắc nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; phía Nam có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển có nơi cấp 4-5, có thể có gió giật mạnh cấp 6. Phía Bắc trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ : 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 23-26 độ; phía Nam có nơi 29-31 độ.

Khu vực Tây Nguyên: 

ó mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông cấp 2-3. Đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ : 14-17 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 25-28 độ.


Nam Bộ: 

Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông đến đông bắccấp 2-3. Đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ : 20-23 độ, miền Đông có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất từ : 29-32 độ.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem