Dù bão số 6 suy yếu, ngư dân Quảng Bình vẫn không chủ quan

Trần Anh Thứ tư, ngày 19/10/2022 15:01 PM (GMT+7)
Đó là chia sẻ của bà con ngư dân ở xã Bảo Ninh (TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) khi đang chằng chéo tàu, thuyền để ứng phó với bão số 6.
Bình luận 0

Ghi nhận của PV Dân Việt, ngày 19/10, trên địa bàn tỉnh Quảng Bình có mưa nhỏ, tại các xã biển, ngư dân cơ bản đã cho tàu, thuyền vào nơi tránh trú an toàn.

Bão số 6 suy yếu trước khi vào đất liền nên ngư dân đỡ lo - Ảnh 1.

Ngư dân xã Bảo Ninh (TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) đang chằng chéo tàu, thuyền để ứng phó với bão số 6. Ảnh: TA

Có mặt tại xã biển Bảo Ninh (TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình), PV Dân Việt bắt gặp nhiều ngư dân đang ở bờ kè sông Nhật Lệ dùng dây thừng cố định lại tàu, thuyền.

Bão số 6 suy yếu trước khi vào đất liền nên ngư dân đỡ lo - Ảnh 2.

Ngư dân xã Bảo Ninh (TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) dùng mỏ neo cố định thuyền đánh cá. Ảnh: TA

Trò chuyện với PV Dân Việt, ngư dân Nguyễn Văn Thắng (ở xã Bảo Ninh, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình), cho biết: "Đài báo bão số 6 suy yếu trước khi vào đất liền nên ngư dân chúng tôi đỡ lo. Hôm nay tôi ra bờ kè Nhật Lệ dùng dây thừng cố định lại thuyền ở đây chứ không chạy lên âu thuyền tránh, trú".

Bão số 6 suy yếu trước khi vào đất liền nên ngư dân đỡ lo - Ảnh 3.

Ngư dân Nguyễn Sơn (ở xã Bảo Ninh, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) đang chằng chéo thuyền trước khi bão số 6 vào đất liền. Ảnh: TA

"Thời điểm này đang đợt gió mùa đông - bắc nên tàu, thuyền của ngư dân chưa ra khơi, toàn bộ đều trú ở âu thuyền hoặc sát bờ kè Nhật Lệ. Tôi cũng cho thuyền nằm lại bờ kè Nhật Lệ vì thấy dự báo bão suy yếu trước khi vào đất liền nhưng chúng tôi không hề chủ quan", ngư dân Nguyễn Sơn (ở xã Bảo Ninh, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) nói.

Bão số 6 suy yếu trước khi vào đất liền nên ngư dân đỡ lo - Ảnh 4.

Nhiều thuyền công suất nhỏ đã được bà con ngư dân cẩu lên bờ kè Nhật Lệ (TP. Đồng Hới, Quảng Bình). Ảnh: TA

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Trần Xuân Tiến - Chi Cục trưởng Chi cục Thủy lợi kiêm Chánh văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn kiêm Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Bình cho biết, tất cả các phương tiện đang hoạt động trên biển đều đã đã nắm được thông tin của bão số 6, hiện đang trên đường vào bờ, trú hoặc di chuyển ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin!



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem