Đồng Nai tổ chức vui Tết cổ truyền Bunpimay, Chol Chnam Thmay cho sinh viên Lào và Campuchia

Nha Mẫn Thứ bảy, ngày 08/04/2023 16:15 PM (GMT+7)
Dịp này, lãnh đạo tỉnh Đồng Nai đã tổ chức chương trình Vui Tết cổ truyền Bunpimay (Lào) và Chol Chnam Thmay (Campuchia) dành cho sinh viên hai nước bạn đang theo học tại địa phương.
Bình luận 0

Tết cổ truyền cho sinh viên Lào và Campuchia

Ngày 8/4, UBND tỉnh Đồng Nai đã tổ chức chương trình Vui Tết cổ truyền Bunpimay (Lào) và Chol Chnam Thmay (Campuchia) dành cho sinh viên nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Vương quốc Campuchia đang theo học tại Đồng Nai. 

Đồng Nai tổ chức vui Tết cổ truyền Bunpimay, Chol Chnam Thmay cho sinh viên Lào và Campuchia - Ảnh 1.

Đại diện tỉnh Đồng Nai tặng hoa và quà cho ông Chan Sokrykan, Tổng Lãnh sự Vương quốc Campuchia tại TP.HCM. Ảnh: S.Thao

Bà Nguyễn Thị Hoàng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai nói rằng dù Đồng Nai là địa phương không có đường biên giới tiếp giáp Lào và Campuchia, nhưng thời gian qua các ngành, các cấp của tỉnh Đồng Nai đã có những chương trình hợp tác với các địa phương của Lào và Campuchia. 

Trên địa bàn tỉnh hiện có 52 sinh viên hai nước bạn đang học tập tại 5 trường cao đẳng, đại học. Địa phương đã quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất cho các em sinh viên Lào và Campuchia học tập, tiếp thu kiến thức, kỹ năng để tương lai các em trở về xây dựng quê hương đất nước. 

"Chúng tôi hy vọng các sinh viên Lào, Campuchia sẽ là nhân tố tích cực góp phần thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết, hữu nghị, tình cảm keo sơn gắn bó của nhân dân ba nước Việt Nam - Lào – Campuchia, tiếp tục là những người vun đắp cho mối quan hệ tốt đẹp giữa ba nước", bà Hoàng nhấn mạnh. 

Nhân sự kiện này, ông Chan Sokrykan - Tổng Lãnh sự Vương quốc Campuchia tại TP.HCM đã gửi lời cảm ơn tới lãnh đạo tỉnh Đồng Nai và bày tỏ niềm vui trước tình cảm của nhân dân Đồng Nai dành cho sinh viên Lào, Campuchia đang theo học tại tỉnh này. 

"Chúng tôi tin tưởng mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị, tình cảm keo sơn gắn bó của nhân dân ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia sẽ tiếp tục được vun đắp và phát triển", ông Chan Sokrykan nói.

Được biết, Tết Bunpimay (còn gọi là Tết té nước) đón năm mới của Lào được tổ chức từ ngày 13 đến ngày 16/4 dương lịch hàng năm.

Còn tết Chôl Chnăm Thmây là lễ hội lớn nhất trong năm của người dân Campuchia. Lễ hội có nhiều nét tương đồng với Tết Bunpimay của Lào.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem