Đồng Nai: Nhiều công ty cho công nhân tạm nghỉ để đảm bảo an toàn chống dịch Covid-19

Nha Mẫn Thứ tư, ngày 21/07/2021 21:49 PM (GMT+7)
Vì dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, nên nhiều công ty trên địa bàn tỉnh Đồng Nai như: Pousung Việt Nam, Dona giày Dona Standard... đã cho công nhân tạm nghỉ để phòng, chống dịch.
Bình luận 0

Tối 21/7, Công đoàn Công ty TNHH Pousung Việt Nam đã quyết định tạm ngừng hoạt động công ty và cho hơn 25.000 lao động tạm nghỉ từ ngày 22/7 đến hết ngày 1/8. Lý do để công nhân nghỉ việc, theo thông báo từ lãnh đạo công ty: Vì tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp đòi hỏi phải đảm bảo an toàn sức khỏe cho công nhân nên cần thiết phải cho tập thể công nhân tạm nghỉ việc.

Đồng Nai: Hàng loạt công ty cho cả trăm ngàn công nhân tạm nghỉ  - Ảnh 1.

Khu nhà trọ công nhân được hỗ trợ thịt lợn trong giai đoạn phải tạm nghỉ để chống dịch. (Ảnh: Thuỳ Dương)

Trong thời gian nghỉ việc, tiền lương của người lao động vẫn được hưởng theo mức tối thiểu vùng và công ty cũng khuyến khích người lao động sử dụng phép năm nếu còn.

Riêng lực lượng bảo vệ, điện nước, nhà bếp, kế toán vẫn thực hiện công việc trong thời gian ngừng việc, tiền lương được trả như những ngày làm việc bình thường.

Đồng Nai: Hàng loạt công ty cho cả trăm ngàn công nhân tạm nghỉ  - Ảnh 2.

Tại các bệnh viện công tác điều trị cho bệnh nhân Covid-19 vẫn tiếp tục diễn ra. (Ảnh: B.V)

Cùng ngày, Công ty TNHH Dona giày Dona Standard (huyện Xuân Lộc) với gần 30.000 công nhân, cũng đã thông báo tạm ngừng hoạt động từ 22/7 đến 28/7 để phòng dịch Covid-19.

Người lao động tạm nghỉ hoặc đang ở vùng cách ly y tế sẽ nhận được tiền lương ngừng việc theo mức tối thiểu vùng 170.000 đồng/người/ngày. 

Trong trường hợp công ty có thể sắp xếp được và đảm bảo an toàn cho người lao động thì công ty sẽ thông báo để người lao động sớm trở lại làm việc. Công ty cũng đề nghị người lao động về nhà thực hiện nghiêm "5K" theo quy định. 

Ngoài ra còn có nhiều công ty khác như Hwaesung Vina (huyện Nhơn Trạch) cũng đã tạm ngừng hoạt động và cho 15.000 lao động tạm nghỉ việc từ ngày 22/7 đến 1/8.

Những công ty nêu trên phải cho công nhân tạm nghỉ để lên phương án phòng chống dịch tại công ty do số lượng công nhân quá đông. Do đó, trước mắt việc sắp xếp "3 tại chỗ" và "1 tuyến đường 2 điểm đến" gặp nhiều khó khăn. Trong thời gian nghỉ, một số công nhân ở khu vực nguy cơ cao sẽ được test Covid-19 để đảm bảo an toàn khi công ty hoạt động trở lại.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem