Đồng Nai: Nguy cơ bùng phát bệnh dại, nhiều người bị chó dại cắn, cào cấu

Nha Mẫn Thứ tư, ngày 29/03/2023 10:23 AM (GMT+7)
Từ đầu năm 2023 đến nay, Đồng Nai đã phát hiện nhiều trường hợp chó mắc bệnh dại cắn người dẫn đến tử vong hoặc phải tiêm huyết thanh phòng dại.
Bình luận 0

Báo động chó dại cắn người

Mới đây, chia sẻ với Báo Dân Việt, ông Nguyễn Trường Giang, Chi cục trưởng Chi Cục Chăn nuôi - Thú y tỉnh Đồng Nai cho biết, hiện nay tình hình bệnh dại trên chó mèo đang diễn biến phức tạp. Địa phương đang triển khai tiêm phòng dại miễn phí cho chó mèo đến hết tháng 3.

Đồng Nai: Liên tục phát hiện chó dại cắn người - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng điều tra dịch tễ tại hộ dân có chó mắc bệnh dại. Ảnh: Tuệ Mẫn

Cũng theo ông Giang, không chỉ Đồng Nai mà nhiều nơi khác mầm bệnh dại trên chó, mèo cũng bùng phát trong giai đoạn này. Ông Giang nhận định, mầm bệnh có thể đã lưu hành âm thầm trên đàn chó, mèo ở diện rộng, cùng với việc hiện nay đang là mùa nắng nóng nên nguy cơ tiếp tục phát sinh bệnh dại trên chó, mèo.

Do đó, đơn vị đã khuyến cáo người dân phải khai báo, tiêm phòng đầy đủ cho chó, mèo, khi đưa ra ngoài phải rọ mõm, xích cẩn thận... Đồng thời, nếu phát hiện chó, mèo có biểu hiện bệnh dại phải báo ngay cho lực lượng chức năng.

Theo ghi nhận của Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch (CDC) Đồng Nai, từ tháng 12/2022 đến nay, Đồng Nai đã xuất hiện nhiều ổ bệnh dại. Bên cạnh đó, số lượng người bị chó cắn phải đi tiêm phòng vaccine dại cũng tăng so với các tháng trước.

Trước các trường hợp này, CDC Đồng Nai đã hướng dẫn những người bị chó cào, cắn nhanh chóng tiêm huyết thanh kháng vi rút dại và tiêm phòng vắc xin phòng bệnh dại. Ngoài ra những người còn lại có tiếp xúc với yếu tố nguy cơ chó dại cần phải được tiêm vắc xin phòng dại.

Với những con chó chung đàn, ngành chức năng cũng yêu cầu phải tổ chức xích, nhốt đồng thời theo dõi, khi phát hiện bất thường cần báo ngay cho cơ quan chức năng để xử lý. Trung tâm Y tế cũng tổ chức phun khử trùng khu vực nuôi nhốt và các hộ dân chung quanh...

Liên tục chó dại cắn người 

Ngày 28/3, trên địa bàn huyện Trảng Bom (Đồng Nai) ghi nhận 2 trường hợp bị chó dại cắn và cào trên cơ thể. Qua điều tra dịch tễ, ngành chức năng xác định, trước đó vào ngày 26/3 tại hộ gia đình ông N.V.H (trú tại ấp 5, xã Sông Trầu, Trảng Bom) có 1 con chó 7 năm tuổi bị chết.

Phát hiện con chó đã chết ông H. liền báo cho chính quyền địa phương và sau đó Trạm Chăn nuôi - Thú y huyện Trảng Bom đã phối hợp với UBND xã Sông Trầu tiến hành lấy mẫu xét nghiệm vi rút dại. Kết quả xét nghiệm của Chi cục Thú y vùng 6 cho biết, chó bị dương tính với vi rút dại. 

Đồng Nai: Liên tục phát hiện chó dại cắn người - Ảnh 2.

Lực lượng thú y xử lý chó bị chết do mắc bệnh dại. Ảnh: Tuệ Mẫn

Điều tra mở rộng của cơ quan chuyên môn xác định có 2 người là anh N.Đ.H (là con trai ông H.) bị chó cào vào ngày 20/3 và anh H.X.L bị chó cắn vào bắp chân trái vào ngày 21/3 (L. đã tiêm ngừa vắc xin).  Ngoài ra, trong hộ gia đình ông H. còn có 2 người có tiếp xúc với con chó này. 

Cách đây không lâu vào ngày 15/12/2022, Đồng Nai đã ghi nhận 1 ca tử vong với các biểu hiện của bệnh dại gồm: sợ nước, sợ gió, hốt hoảng. Trước đó 4 tháng, người này bị chó cắn trên vùng mặt nhưng không đi tiêm phòng dại. Con chó sau khi cắn cũng bỏ đi nên không theo dõi được tình trạng. Sau khi xuất hiện ca bệnh này, các biện pháp điều tra dịch tễ, khuyến cáo phòng, chống bệnh dại đã được thông báo rộng rãi, đặc biệt là khuyến cáo tiêm vaccine phòng dại trên đàn chó, mèo. 

Đến ngày 15/2/2023, Đồng Nai lại ghi nhận thêm 1 trường hợp nhân viên phòng khám thú y bị chó dại cắn. Cụ thể, vào ngày 13/2, bà N.H. (ngụ tại ấp 5, xã Bình Lợi, huyện Vĩnh Cửu) đưa 1 con chó có biểu hiện tăng động đến phòng khám Sunny Pet (TP.Biên Hòa) để khám và chữa trị, sau đó về nhà. 

Đồng Nai: Liên tục phát hiện chó dại cắn người - Ảnh 3.

Lực lượng chức năng phun xịt khử khuẩn tại nơi phát hiện có bệnh dại. Ảnh: Tuệ Mẫn

Đến ngày 15/2, con chó có biểu hiện mệt lả, bỏ ăn nên được đem đi tái khám. Trong quá trình chăm sóc và chữa bệnh, chị P.T.P.A. (nhân viên phòng khám) đã bị chó cắn vào ngón tay. Đến tối cùng ngày, con chó bị chết. Ngày 16/2, phòng khám đã lấy mẫu gửi đi xét nghiệm và ghi nhận kết quả dương tính với vi rút dại. Chị P.A. sau đó đã tiêm vaccine ngừa dại và huyết thanh kháng dại.

Không dừng lại ở đó, vào ngày 11/3 vừa qua, Trung tâm Y tế huyện Trảng Bom cũng ghi nhận một nhân viên phòng khám thú y bị chó có biểu hiện bệnh dại cắn. Trước đó, trong lúc đang chăm sóc cho con chó Nhật khoảng 9 tháng tuổi thì chị P.T.A.T (21 tuổi, là nhân viên phòng khám thú y Cao Thọ tại thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom) bị chó cắn vào ngón tay cái. 

Sau khi nạn nhân bị cắn, con chó có biểu hiện lên cơn co giật, tự cắn lưỡi, chảy máu miệng nên được chị T. nhốt lại và báo người nhà đến mang về. Đến tối cùng ngày, con chó này chết, người nhà đã báo cơ quan chức năng. Sau đó chị T. đã được chích ngừa huyết thanh và vắc xin phòng dại tại Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai.

Sau khi xác định trường hợp chó dại nêu trên, Chi cục Chăn nuôi và thú y Đồng Nai đã phối hợp cùng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tiến hành điều tra dịch tễ và các biện pháp xử lý ổ dịch. 


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem