Đồng Nai: Con cá, mớ rau chở nặng ân tình của dân nghèo miền núi gửi về vùng dịch

Trần Khánh Thứ năm, ngày 22/07/2021 18:27 PM (GMT+7)
Hàm ơn những người từng giúp đỡ vượt qua cảnh trắng tay, nợ nần vì thiên tai, người dân ấp Hòa Hiệp, xã Ngọc Định, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai đi quyên góp từng con cá, cọng rau chở nặng ân tình gửi về bà con vùng dịch.
Bình luận 0

Con cá, mớ rau chở nặng ân tình

Người dân ở làng nuôi cá lồng bè xã Ngọc Định, huyện Định Quán, Đồng Nai. Ảnh Hải Đình

Người dân ở làng nuôi cá lồng bè xã Ngọc Định, huyện Định Quán, Đồng Nai. Ảnh Hải Đình

Còn nhớ, tháng 8/2019, cơn mưa lớn kết hợp với sự cố công trình thủy điện xả lũ khiến hàng ngàn hộ dân ven sông Đồng Nai, đoạn thuộc địa phận 2 huyện Tân Phú và Định Quán ngập sâu trong nước.

Sự cố đã khiến hơn 326.000m3 bè, dèo cá trên sông Đồng Nai và 3,63ha ao nuôi cá của các hộ dân bị thiệt hại.

Tại ấp Hòa Hiệp, xã Ngọc Định, hàng trăm tấn cá lồng bè của 91 hộ dân bè cũng bị thiệt hại nặng nề. Nhiều bà con trắng tay, nợ nần chồng chất chống.

Trong số đó, bà Nguyễn Thị Thơ có 8 dèo cá diêu hồng (trọng lượng 0,5-1,2kg/con) chuẩn bị thu hoạch bị chết hoặc nước cuốn trôi ra sông. Bà Thơ ước tính gia đình thiệt hại hơn 4 tỉ đồng.

Đến năm 2020, chính quyền và người dân tỉnh Đồng Nai đã hỗ trợ hơn 11 tỷ đồng cho các hộ dân nuôi cá bè của xã Ngọc Định.

Số tiền hỗ trợ dù không bù được hết thiệt hại nhưng nó giúp nhiều người có thêm khoản chi phí để vượt qua khó khăn, khôi phục sản xuất.

Thiên tai năm 2019 khiến cá nuôi trong các nuôi cá lồng bè ở xã Ngọc Định, huyện Định Quán chết trắng. Ảnh: A.Lộc

Thiên tai năm 2019 khiến cá nuôi trong các nuôi cá lồng bè ở xã Ngọc Định, huyện Định Quán chết trắng. Ảnh: A.Lộc

Đến hôm nay, khi người dân cả ấp Hòa Hiệp, xã Ngọc Định quyên góp nông sản hỗ trợ bà con vùng phong tỏa ở TP.Biên Hòa, người ta lại nhìn thấy bà Nguyễn Thị Thơ trong số đó.

Bà Thơ nói, người dân trong ấp của ít nhưng lòng nhiều. Mỗi người góp lại từng thứ nông sản do mình làm ra để san sẻ phần nào khó khăn mà bà con vùng dịch đang đối diện.

Ông Phạm Văn Hùng, người dân ấp Hòa Hiệp thì nói: "Giá trị món quà tuy không đáng kể, nhưng con cá mớ rau hôm nay chở nặng ân tình người dân nghèo ở ấp Hòa Hiệp, xã Ngọc Định đã ghi lòng tạc dạ những người đã giúp mình năm xưa", ông Hùng nói.

Của ít lòng nhiều

Việc làm ý nghĩa của người dân ấp Hòa Hiệp không chỉ được bà con trong vùng nhiệt tình ủng hộ mà còn thu hút sự chung tay hưởng ứng của những người chứng kiến xung quanh.   

Ông Lê Xuân Trung là một thương lái ở tỉnh Bình Thuận đang thu mua cá tại ấp Hòa Hiệp cũng tham gia ủng hộ 40 kg cá và 1 triệu đồng tiền mặt để cùng bà con nơi đây trao tặng đến người dân vùng dịch.

Ông Trung nói: "Tôi cũng muốn góp thêm một phần. Mong mọi người cùng cố gắng phòng chống dịch để đời sống sớm trở lại bình thường".

Tính tổng cộng, đã có khoảng 1 tấn cá của người dân xã Ngọc Định, hơn 8 tấn rau củ quả các loại của người dân các xã khác trên địa bàn huyện miền núi Định Quán trị giá trên 250 triệu đồng đã được quyên góp.

Người dân ấp Hòa Hiệp, xã Ngọc Định (huyện Định Quán) làm sạch cá để gửi về bà con ở vùng dịch TP.Biên Hòa. Ảnh Thành Danh

Người dân ấp Hòa Hiệp, xã Ngọc Định (huyện Định Quán) làm sạch cá để gửi về bà con ở vùng dịch TP.Biên Hòa. Ảnh Thành Danh

Trước đó, Hội Chữ thập đỏ huyện Định Quán cũng vận động người dân trên địa bàn tổ chương trình chung tay hướng về TP.HCM thân yêu.

Đây là hoạt động chia sẻ khó khăn, đồng thời tri ân phần nào những nghĩa cử cao đẹp mà các mạnh thường quân, các tổ chức thiện nguyện ở TP.HCM đã từng dành tặng cho người dân miền núi Định Quán. 

Ông Nguyễn Mạnh Khỏe - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện kể, món quà được vận động hầu hết là các loại nông sản trong dân, từ rau, trứng, trái cây... 

Kết quả, Hội Chữ thập đỏ huyện đã quyên góp được được 10.000 trứng vịt; 2,5 tấn rau xanh; 2 tấn chuối và 5 tạ trái cây. Ước tính tổng trị giá các mặt hàng nông sản mà bà con nông dân huyện Định Quán khoảng hơn 80 triệu đồng. 

Dù những món quà quê có giá trị không lớn nhưng đây chính tấm lòng và tình cảm thân thương mà bà con nhân dân huyện miền núi Định Quán gởi đến cho bà con vùng dịch.

"Tất cả như lời động viên chân thành, mong bà con sớm vượt qua khó khăn trong mùa dịch bệnh", ông Khỏe tâm sự.

"Bài tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ - CP ngày 29/5/2020 của Chính Phủ"

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem