Thứ tư, 24/04/2024

Chiều nay các siêu thị Đồng Nai đồng loạt nghỉ tết, người mua vội vã sắm đồ

21/01/2023 8:00 AM (GMT+7)

Để dọn dẹp, nghỉ tết nên nhiều siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn Đồng Nai cho biết sẽ đóng cửa nghỉ tết từ khoảng 12 giờ đến 14 giờ hôm nay 21/1 tức 30 tháng Chạp.

Siêu thị đông đúc nhộn nhịp

Ngày 21/1, tức 30 tháng Chạp, đại diện các trung tâm thương mại, siêu thị trên địa bàn tỉnh Đồng Nai cho biết, dự kiến vào 12 giờ trưa nay, hoặc đầu giờ chiều nay 30 tháng Chạp (tức ngày 21/1) sẽ đóng cửa cho nhân viên dọn dẹp để nghỉ tết. Dự kiến thời gian mở cửa trở lại từ mùng 2 đến mùng 4 Tết (tức khoảng từ ngày 23 đến 25/1).

Đồng Nai: Chiều nay 30 tháng Chạp các siêu thị đồng loạt nghỉ tết, người mua vội vã sắm đồ - Ảnh 1.

Lượng khách mua sắm cuối năm đông gấp nhiều lần ngày thường. Ảnh: Tuệ Mẫn

Khoảng nửa tháng nay, để chuẩn bị cho nhu cầu mua sắm dịp tết nguyên đán, thời gian qua các siêu thị đã tăng lượng hàng lên từ 10 - 30%. Các siêu thị cũng chủ động tăng cường nhân sự, quầy tính tiền, tăng thời gian hoạt động trong cao điểm những ngày giáp Tết. Sức mua sắm những ngày cận tết tăng từ gấp nhiều lần so với dịp cuối tuần bình thường.

Do lượng khách đến mua sắm quá đông nên nhiều siêu thị, trung tâm thương mại đã điều chỉnh thời gian hoạt động từ ngày 17 đến 20/1 (tức từ 26-29 tháng Chạp). Trong đó các siêu thị BigC Đồng Nai, BigC Tân Hiệp đã tăng thời gian hoạt động thêm 2 tiếng mỗi ngày. Mở cửa từ 7-23 giờ đến ngày 29 Tết, riêng ngày 30 Tết, các siêu thị này sẽ hoạt động đến 14 giờ.

Đồng Nai: Chiều nay 30 tháng Chạp các siêu thị đồng loạt nghỉ tết, người mua vội vã sắm đồ - Ảnh 2.

Người dân tranh thủ mua sắm trước khi các siêu thị đóng cửa nghỉ tết. Ảnh: Tuệ Mẫn

Đại diện MM Market Biên Hòa cho biết đã tăng thời gian hoạt động thêm 2 tiếng mỗi ngày (từ 6-23 giờ) đến hết ngày 29 tết, riêng ngày 30 Tết siêu thị sẽ mở cửa tới 12 giờ trưa.

Theo Sở Công thương Đồng Nai, dịp tết năm nay có nhiều đơn vị, doanh nghiệp lớn cam kết tham gia dự trữ hàng hoá với đầy đủ các mặt hàng thiết yếu để cung cấp cho thị trường gồm Công ty TNHH thương mại dịch vụ siêu thị Co.opmart Biên Hòa, chi nhánh Công ty TNHH MM Mega Market Việt Nam tại Biên Hòa, Công ty TNHH thương mại dịch vụ Quốc tế BigC Đồng Nai (trung tâm thương mại BigC Đồng Nai), chi nhánh Công ty CP Espace Business Huế tại Đồng Nai (trung tâm thương mại BigC Tân Hiệp), siêu thị Winmart Biên Hòa, Winmart Long Thành, siêu thị Lotte Mart Biên Hòa, siêu thị Hoàng Đức - chi nhánh Công ty CP Hoàng Đức… 

Hiện tại đến thời điểm này cơ bản nhu cầu mua sắm của người dân đã được đáp ứng, hàng hóa vẫn dồi dào, nhất là các mặt hàng phục vụ tết.

Theo ghi nhận, trước "giờ G" các siêu thị vẫn đông nghẹt khách dù mới chỉ hơn 6 giờ sáng nhưng lượng người đến mua sắm đã tăng. Các quầy hàng thực phẩm giò chả, đồ muối, đồ ăn nhanh, bánh kẹo, trái cây, thịt cá... đều đông người chen chúc mua sắm. Các khu vực tính tiền cũng đông không kém. Nhiều người dân cho biết tranh thủ mua sắm trước khi siêu thị đóng cửa nghỉ tết vì trước đó bận đi làm, dọn dẹp nhà cửa nên chưa kịp sắm tết.


Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Doanh số 5 ông lớn thương mại điện tử tăng trưởng mạnh, ngành làm đẹp hốt bạc

Doanh số 5 ông lớn thương mại điện tử tăng trưởng mạnh, ngành làm đẹp hốt bạc

Doanh thu bán lẻ trên 5 sàn Thương mại điện tử lớn nhất tại Việt Nam: Shopee, Lazada, Tiki, Sendo, Tiktok Shop cán mốc 71,2 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 78,69% so với Q1/ 2023, chưa bao gồm doanh thu từ các phiên livestream.

Bán lẻ hiện đại TP.HCM tiếp tục "quyến rũ"

Bán lẻ hiện đại TP.HCM tiếp tục "quyến rũ"

TP.HCM, đầu tàu kinh tế của khu vực phía Nam, vẫn là thỏi nam châm cho các nhà đầu tư trong lĩnh vực bán lẻ. Các kênh hiện đại như chuỗi bán lẻ và trung tâm mua sắm ghi nhận nhiều địa chỉ mới.

Những con số từ Singapore làm ấm lòng giới xuất khẩu gạo Việt Nam

Những con số từ Singapore làm ấm lòng giới xuất khẩu gạo Việt Nam

Việt Nam lần đầu tiên trở thành nước xuất khẩu gạo lớn nhất vào Singapore, chiếm 32.03% thị phần trong quý 1 năm nay, vượt qua kim ngạch của gạo Ấn Độ và Thái Lan.

Walmart và loạt đại gia bán lẻ ở Mexico, Venezuela đến Việt Nam săn hàng Việt

Walmart và loạt đại gia bán lẻ ở Mexico, Venezuela đến Việt Nam săn hàng Việt

Một loạt nhà bán lẻ hàng đầu khu vực Mỹ la tinh cho biết sẽ đến Việt Nam tìm nhà cung cấp thuộc nhiều ngành hàng như thực phẩm, quần áo, giày dép, đồ điện gia dụng…

Thêm nhiều vé máy bay giá mềm dịp cao điểm 30-4

Thêm nhiều vé máy bay giá mềm dịp cao điểm 30-4

Chỉ còn 1 tuần nữa đến kỳ nghỉ 5 ngày từ 27-4 đến 1-5, giá vé máy bay từ Hà Nội/TP HCM tới các điểm du lịch nhiều chặng bay gần cạn vé, song có một số đường bay đã được bổ sung nhiều chuyến bay đêm, tăng cung nhiều vé giá mềm

Việt Nam bất ngờ trở thành nhà cung cấp lớn nhất tinh bột sắn cho Trung Quốc

Việt Nam bất ngờ trở thành nhà cung cấp lớn nhất tinh bột sắn cho Trung Quốc

Theo Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn tăng trở lại trong tháng 3/2024 nâng sản lượng xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn trong 3 tháng đầu năm 2024 đạt 944.930 tấn, trị giá 430,44 triệu USD. Đặc biệt, Việt Nam vượt Thái Lan trở thành thị trường cung cấp tinh bột sắn lớn nhất cho Trung Quốc.