Đối thoại chính sách tại Phú Thọ: Gỡ vướng thực tiễn từ Luật Đầu tư, Đấu thầu, Đất đai

+ aA -
Thiên Long

11/01/2026 09:48 GMT +7

Chiều 10/1, tại phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ, Hội Doanh nhân tỉnh Phú Thọ đã tổ chức Hội nghị triển khai các Luật Đầu tư, Đấu thầu, Đất đai và bàn giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng tới dự hội nghị.

Hội nghị được đánh giá là diễn đàn đối thoại chính sách quan trọng giữa chính quyền, chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp trong bối cảnh Phú Thọ đang đứng trước vận hội mới sau khi sáp nhập đơn vị hành chính và các Luật chuyên ngành quan trọng vừa có hiệu lực.

Các đại biểu dự Hội nghị triển khai các Luật Đầu tư, Đấu thầu, Đất đai và bàn giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tỉnh Phú Thọ.

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các Bộ: Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường; Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI); Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam.

Về phía tỉnh Phú Thọ có ông Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Trần Duy Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành và đại diện Hội doanh nghiệp các tỉnh lân cận.

Ông Nguyễn Chí Dũng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ và các đại biểu dự Hội nghị tham quan gian hàng sản phẩm OCOP của các doanh nghiệp trong tỉnh Phú Thọ.

Đồng bộ hóa "kiềng ba chân": Đất đai - Đầu tư - Đấu thầu

Tại hội nghị, các đại biểu và chuyên gia đã tập trung phân tích, quán triệt những điểm mới cốt lõi của hệ thống pháp luật vừa được ban hành. Việc triển khai đồng bộ Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Đầu tư và Luật Đấu thầu được xác định không chỉ là yêu cầu pháp lý bắt buộc mà còn là công cụ "then chốt" để Phú Thọ hiện thực hóa các định hướng quy hoạch tỉnh.

Ông Hồ Sỹ Hùng - Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam nhận định: Trong bối cảnh mới, yêu cầu đặt ra đối với công tác quản lý đất đai và thu hút nguồn lực là phải đảm bảo tính thống nhất, minh bạch. Hệ thống pháp luật mới sẽ là hành lang pháp lý để địa phương lựa chọn được những nhà đầu tư có năng lực thực sự, triển khai các dự án chất lượng, tránh tình trạng quy hoạch treo, dự án chậm tiến độ gây lãng phí nguồn lực đất đai.

Ông Trần Duy Đông - Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ phát biểu tại Hội nghị. 

Kích hoạt cơ chế "luồng xanh" cho nhà đầu tư chiến lược

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông nhấn mạnh cam kết của tỉnh trong việc kiến tạo môi trường kinh doanh minh bạch, thông thoáng.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ cho biết, thời gian qua, Phú Thọ đã quyết liệt khắc phục tình trạng thiếu nhất quán trong thực thi chính sách giữa các cấp, các ngành.

"Tỉnh đang tập trung rà soát, tháo gỡ kịp thời các vướng mắc liên quan đến quy hoạch, xây dựng, môi trường. Đặc biệt, chúng tôi đẩy mạnh triển khai cơ chế 'luồng xanh' thủ tục hành chính đối với các nhà đầu tư chiến lược và các dự án lớn, nhằm cắt giảm tối đa thời gian và chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp," Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ khẳng định.

Ông Nguyễn Cao Sơn  - Chủ tịch Hội Doanh nhân tỉnh Phú Thọ phát biểu tại Hội nghị.

Lãnh đạo tỉnh cũng yêu cầu nâng cao chất lượng xúc tiến đầu tư, hỗ trợ thực chất cho khối doanh nghiệp nhỏ và vừa, đồng thời phát huy vai trò cầu nối, phản biện chính sách của Hội Doanh nhân tỉnh.

Mở rộng không gian phát triển sau sáp nhập

Một trong những nội dung trọng tâm được thảo luận sôi nổi là định hướng phát triển của Phú Thọ sau chủ trương sáp nhập đơn vị hành chính.

Ông Nguyễn Cao Sơn, Chủ tịch Hội Doanh nhân tỉnh Phú Thọ cho rằng, sau sáp nhập, không gian phát triển của tỉnh đã được mở rộng theo hướng liên thông, liền mạch với tầm nhìn dài hạn. Đây là "thời điểm vàng" để tái cơ cấu không gian kinh tế, tổ chức lại các vùng động lực dựa trên lợi thế về hạ tầng giao thông và quỹ đất.

Ông Hồ Sỹ Hùng - Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phát biểu tại Hội nghị.

Hiện tại, Phú Thọ đang hoàn thiện các quy hoạch theo hướng hình thành các trục động lực kinh tế gắn với các khu - cụm công nghiệp tập trung, không gian đô thị dịch vụ và nông nghiệp công nghệ cao, phát triển kinh tế xanh gắn với bảo tồn văn hóa vùng Đất Tổ.

Thông qua Hội nghị, tỉnh Phú Thọ khẳng định quyết tâm đồng hành cùng doanh nghiệp, tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng điều hành kinh tế, thực thi pháp luật nghiêm minh, nhất quán; qua đó tạo dựng niềm tin cho nhà đầu tư, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững của tỉnh.

Hội nghị là bước đi quan trọng, thể hiện tinh thần chủ động, cầu thị của tỉnh Phú Thọ trong việc triển khai các chính sách pháp luật mới, lấy doanh nghiệp làm trung tâm và môi trường đầu tư làm động lực phát triển.

Mang nông sản lên chợ 'mạng', nông dân Phú Thọ bước ra đại lộ thương mại toàn cầu

Mang nông sản lên chợ "mạng", nông dân Phú Thọ bước ra đại lộ thương mại toàn cầu

Nông nghiệp thời 4.0 không còn là chuyện "trông trời, trông đất, trông mây". Trên những đồi chè Long Cốc xanh mướt hay những vườn cam Cao Phong trĩu quả, một cuộc cách mạng lặng lẽ nhưng đầy quyết liệt đang diễn ra. Ở đó, cái mã QR nhỏ xíu hay chiếc điện thoại thông minh đang trở thành “chìa khóa vàng” để nông sản vùng cao thoát khỏi lũy tre làng, bước ra đại lộ thương mại toàn cầu.

Chả cuốn lá bưởi - tinh túy ẩm thực xứ Mường

Chả cuốn lá bưởi - tinh túy ẩm thực xứ Mường

Cùng với đặc sản mâm cỗ lá truyền thống, chả cuốn lá bưởi là món ngon, lạ miệng, làm nên tinh túy ẩm thực xứ Mường ở vùng miền núi khu vực Hòa Bình.