Đổi mới bao bì, xây dựng thương hiệu, mở lối cho sản phẩm của Sơn La vươn xa

+ aA -
Văn Ngọc

30/09/2026 07:27 GMT +7

Trong khuôn khổ Ngày hội Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số tỉnh Sơn La năm 2026, UBND tỉnh Sơn La tổ chức hội nghị tập huấn “Thiết kế bao bì, câu chuyện thương hiệu và nội dung số cho sản phẩm địa phương”.

Sơn La đẩy mạnh chuyển đổi số trong sản xuất

Hội nghị có sự tham dự của đại diện các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh cùng các chuyên gia trong lĩnh vực xây dựng thương hiệu, thiết kế bao bì và truyền thông số.

Tại hội nghị, các đại biểu được các chuyên gia chia sẻ kiến thức, hướng dẫn những kỹ năng thiết thực trong xây dựng và phát triển thương hiệu sản phẩm. Trong đó, tập trung vào việc xác định khách hàng mục tiêu, tìm hiểu nhu cầu thị trường, nhận diện những giá trị khác biệt của sản phẩm địa phương để xây dựng chiến lược quảng bá phù hợp.

Các chuyên gia cũng hướng dẫn doanh nghiệp, hợp tác xã cách thiết kế bao bì, lựa chọn thông tin thể hiện trên nhãn mác, giúp sản phẩm có diện mạo bắt mắt, dễ nhận diện và tạo niềm tin với người tiêu dùng.

Hội nghị tập huấn “Thiết kế bao bì, câu chuyện thương hiệu và nội dung số cho sản phẩm địa phương”. Ảnh: Văn Ngọc

Bên cạnh đó, việc xây dựng câu chuyện thương hiệu, chuyển tải những nét đặc trưng, giá trị riêng của sản phẩm thành thông điệp ngắn gọn, dễ nhớ, phù hợp với từng kênh truyền thông số cũng được chú trọng.

Điểm đáng chú ý của hội nghị là bên cạnh phần lý thuyết, các đại biểu còn được trực tiếp thực hành trên chính sản phẩm của doanh nghiệp, hợp tác xã. Qua đó, từng bước vận dụng kiến thức đã được hướng dẫn vào thực tế sản xuất, kinh doanh.

Dưới sự hướng dẫn của chuyên gia, các đơn vị thực hành xây dựng bản mô tả sản phẩm với những nội dung cụ thể như khách hàng mục tiêu, giá trị khác biệt, thông điệp thương hiệu và yêu cầu cải tiến bao bì. Đồng thời, các đại biểu được hướng dẫn xây dựng bài đăng quảng bá hoặc kịch bản video ngắn giới thiệu sản phẩm bằng những công cụ số phù hợp.

Tại phần thực hành, 5 sản phẩm mẫu được lựa chọn để trình bày, giới thiệu và nhận góp ý trực tiếp từ các chuyên gia. Những ý kiến tư vấn tập trung vào mức độ rõ ràng của thông điệp, tính khả thi trong quá trình triển khai và sự phù hợp của sản phẩm với nhóm khách hàng mục tiêu.

Qua đó, giúp các doanh nghiệp, hợp tác xã nhận diện những điểm cần cải thiện trong thiết kế bao bì, cách kể câu chuyện thương hiệu và phương thức quảng bá sản phẩm.

Thông qua các nội dung tập huấn gắn với thực hành, các doanh nghiệp, hợp tác xã có thêm cơ hội tiếp cận những phương pháp xây dựng thương hiệu hiện đại, từng bước thay đổi cách thức giới thiệu và quảng bá sản phẩm.

Việc ứng dụng các công cụ số trong xây dựng nội dung, hình ảnh, video cũng mở ra thêm kênh tiếp cận khách hàng, nhất là trong bối cảnh thương mại điện tử và kinh doanh trực tuyến ngày càng phát triển.

Các đại biểu tham dự hội nghị tập huấn “Thiết kế bao bì, câu chuyện thương hiệu và nội dung số cho sản phẩm địa phương”. Ảnh: Văn Ngọc

Đối với Sơn La, địa phương có nhiều sản phẩm nông nghiệp, đặc sản mang đặc trưng vùng miền, việc chú trọng thiết kế bao bì, xây dựng câu chuyện thương hiệu và đẩy mạnh quảng bá trên nền tảng số có ý nghĩa thiết thực.

Không chỉ góp phần nâng cao khả năng nhận diện, những yếu tố này còn giúp các sản phẩm địa phương truyền tải rõ hơn nguồn gốc, chất lượng và giá trị đến người tiêu dùng.

Hội nghị tập huấn “Thiết kế bao bì, câu chuyện thương hiệu và nội dung số cho sản phẩm địa phương” là một trong những hoạt động thiết thực trong khuôn khổ Ngày hội Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số tỉnh Sơn La năm 2026.

Qua đó, góp phần trang bị kiến thức, kỹ năng cho doanh nghiệp, hợp tác xã, thúc đẩy ứng dụng công nghệ số trong quảng bá, xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường và nâng cao giá trị sản phẩm địa phương.

Người “thắp lửa” ở bản Nghĩa Hưng và hành trình xây dựng bản nông thôn mới kiểu mẫu ở Sơn La (Kỳ 1)

Người “thắp lửa” ở bản Nghĩa Hưng và hành trình xây dựng bản nông thôn mới kiểu mẫu ở Sơn La (Kỳ 1)

Từ một bản vùng cao còn nhiều khó khăn của xã Mường Cơi (tỉnh Sơn La), Nghĩa Hưng đã vươn mình trở thành điểm sáng nông thôn mới kiểu mẫu. Hành trình ấy không chỉ là câu chuyện về đầu tư hạ tầng hay chuyển đổi sản xuất, mà cốt lõi nằm ở việc khơi dậy nội lực trong dân. Dưới sự dẫn dắt của Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng bản Nguyễn Đức Cường, tinh thần “làm trước để dân tin”, “dân là chủ thể” đã kết nối cộng đồng, góp sức tạo nên diện mạo nông thôn mới...

Những chiếc máy tính mở cánh cửa chạm tới tri thức số cho học sinh vùng khó Mường Lựm (Sơn La)

Những chiếc máy tính mở cánh cửa chạm tới tri thức số cho học sinh vùng khó Mường Lựm (Sơn La)

25 bộ máy tính được trao tặng Trường Tiểu học và THCS Mường Lựm, xã Chiềng Hặc, tỉnh Sơn La, không chỉ bổ sung thiết bị phục vụ dạy và học mà còn mở thêm cánh cửa tri thức, giúp học sinh vùng khó có cơ hội tiếp cận công nghệ, rèn luyện kỹ năng số và tự tin hơn trên hành trình học tập.

“Trung thu trăng đại ngàn” mang yêu thương đến học sinh vùng khó Sơn La

“Trung thu trăng đại ngàn” mang yêu thương đến học sinh vùng khó Sơn La

Chương trình “Trung thu trăng đại ngàn” do Báo Nông Thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt/Điện tử Trang Trại Việt phối hợp cùng các nhà hảo tâm tổ chức đã mang đến những món quà thiết thực, góp thêm niềm vui và tiếp thêm động lực đến trường cho các em học sinh Trường Tiểu học và THCS Mường Lựm, xã Chiềng Hặc, tỉnh Sơn La.

Ảnh: Chương trình Trăng đại ngàn yêu thương về Mường Lựm, Sơn La

Ảnh: Chương trình Trăng đại ngàn yêu thương về Mường Lựm, Sơn La

Ngày 22/9, Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt điện tử phối hợp cùng các nhà hảo tâm tổ chức chương trình “Trung thu Trăng đại ngàn”, mang niềm vui và những phần quà ý nghĩa đến học sinh Trường Tiểu học và THCS Mường Lựm cùng các em nhỏ tại điểm Trường Mầm non Hương Xuân, bản Mường Lựm, xã Chiềng Hặc, tỉnh Sơn La.