Lễ cấp sắc 7 đèn của người Dao đỏ ở Lào Cai

Lễ cấp sắc của người Dao đỏ (xã Tòng Sành, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai) diễn ra vào tháng 2, 3 hàng năm, lễ có sức hấp dẫn không chỉ đối với chính đồng bào dân tộc nơi đây, mà còn là phong tục thu hút sự quan tâm của nhiều dân tộc anh em khác sinh sống trên vùng núi cao phía Bắc.


Lễ cấp sắc 7 đèn của người Dao đỏ ở Lào Cai - Ảnh 1.

Khu vực tổ chức lễ cấp sắc được chủ lễ lựa chọn, rồi dựng lán làm lễ, dựng đàn tế Ngọc Hoàng, Bàn Vương…

img
img

Các nghi lễ được tiến hành tuần tự theo nhịp điệu của kèn, trống, lắc chuông của các sư phụ. Đây là những hình ảnh được ghi lại tại xã Tòng Sành (huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai) vào cuối tháng 2/2022.

Lễ cấp sắc 7 đèn của người Dao đỏ ở Lào Cai - Ảnh 3.

Lễ cấp sắc là hoạt động truyền thống và quan trọng bậc nhất trong kho tàng văn hóa của dân tộc Dao, mang đậm giá trị nhân văn, được thể hiện ở các điều giáo huấn ghi trong sắc cấp cho người thụ lễ, tuyệt đối kỵ làm việc ác, điều xấu.

Lễ cấp sắc 7 đèn của người Dao đỏ ở Lào Cai - Ảnh 4.

Thầy cúng chuẩn bị các tài liệu liên quan đến nghi lễ.

img
img
img

Trong khi đó phụ nữ ngồi tại khu vực riêng và làm công tác hậu cần phục vụ lễ cấp sắc.

Lễ cấp sắc 7 đèn của người Dao đỏ ở Lào Cai - Ảnh 6.

Lễ cấp sắc của người Dao đỏ có nhiều cấp bậc, mỗi cấp bậc phản ánh một ý nghĩa và trình độ khác nhau.

img
img

Theo quan niệm của người Dao đỏ, đàn ông nếu chưa trải qua lễ cấp sắc thì không coi là người trưởng thành. 7. Thầy cúng mời thần linh, tổ tiên gia đình người được cấp sắc về làm lễ và sau đó lên 7 đèn trong lễ cấp sắc. Sau khi các ngọn nến được thắp, các thầy bắt đầu đi vòng quanh để làm lễ.

Lễ cấp sắc 7 đèn của người Dao đỏ ở Lào Cai - Ảnh 8.

Sau nghi thức đặt đèn, các thầy cúng lần lượt đóng ấn cho người được cấp sắc.

img
img
img

Những người được cấp sắc sẽ cảm ơn các thầy và trở về nhà, hoàn thành tục cấp sắc.

Lễ cấp sắc 7 đèn của người Dao đỏ ở Lào Cai - Ảnh 10.

Bên cạnh các nghi thức, lễ cấp sắc còn diễn ra phần hội với nhiều loại hình nghệ thuật dân gian biểu đạt các mục đích tôn giáo, tín ngưỡng thông qua âm nhạc, thánh ca, diễn xướng, nhảy múa, trình diễn, lễ nghi, các điệu múa dân gian… phản ánh nội dung về lịch sử, văn hóa, tạo nên một sinh hoạt vui tươi, thu hút sự tham gia sôi nổi người dân các bản, làng.

Lễ cấp sắc 7 đèn của người Dao đỏ ở Lào Cai - Ảnh 11.

Lễ cấp sắc của người Dao đỏ là một nét đẹp văn hóa của dân tộc, có ý nghĩa giáo dục về truyền thống, giúp con người nhận thức đúng đắn về nhân cách, đạo đức, trách nhiệm đối với gia đình và xã hội. Nghi lễ giúp bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của người Dao đỏ, góp phần tô điểm cho bức tranh văn hóa cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam thêm đa dạng và lung linh sắc màu.

VIẾT CHUNG
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem