Doanh nhân Lê Viết Hải: Loại bỏ những cám dỗ vô bổ càng sớm càng tốt...

Quốc Hải Thứ năm, ngày 03/11/2022 17:48 PM (GMT+7)
Các bạn sinh viên hãy mạnh dạn loại bỏ đi những thứ không cần thiết, không mang lại giá trị gì cho tương lai của mình. Loại bỏ nhũng cám dỗ vô bổ càng sớm càng tốt. Hãy tìm mọi cách để nâng cao năng lực...
Bình luận 0

Doanh nhân Lê Viết Hải, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (Hoa Binh Construction Group), đã nhấn mạnh như thế với hàng nghìn sinh viên ngành xây dựng - kiến trúc, tại Chương trình Đối thoại cùng CEO với chủ đề: "Vững nền tảng, chắc tương lai", diễn ra hôm nay (3/11), tại TP.HCM.

Doanh nhân Lê Viết Hải: Loại bỏ những cám dỗ vô bổ càng sớm càng tốt... - Ảnh 1.

Doanh nhân Lê Viết Hải, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình chia sẻ về quá trình khởi nghiệp và lèo lái Hòa Bình trở thành tập đoàn lớn hàng đầu Việt Nam. Ảnh: Quốc Hải

3 vấn đề cựu CEO Xây dựng Hòa Bình Lê Viết Hải chia sẻ, là gì?

Theo ông Lê Viết Hải, có 3 vấn đề sinh viên ngành xây dựng - kiến trúc nói riêng, sinh viên tất cả các ngành đào tạo khác nói riêng nên nắm.

Việc đầu tiên, nên học quy luật của tự nhiên, quy luật của xã hội. Làm việc gì cũng theo quy luật, phù hợp với quy luật mới thành công. Nhớ không quan trọng bằng hiểu.

Với thời đại công nghệ 4.0, các em có thể tìm hiểu nhiều thứ, vì vậy điều quan trọng các em phải tìm hiểu được quy luật, điều ấy là chìa khóa giúp các em học tập xuất sắc. Chúng ta phải hiểu thật sâu, thật logic vấn đề. Trong khi mọi người nghỉ ngơi, giải trí, chúng ta phải tận dụng thời gian chúng ta có thể hưởng thụ vui chơi để cân bằng, nỗ lực học thật sâu sắc.

Sinh viên phải xác định được đích đến, bạn là ai, bạn muốn là gì? Bạn muốn đạt được gì? Phải nỗ lực để đạt được nó. Không có con đường nào là bằng phẳng để đi đến thành công, vì vậy sinh viên phải nỗ lực học đúng cách, đi đúng hướng.

Thứ hai, muốn có cuộc sống tốt đẹp, gia đình hạnh phúc, bạn phải xác định rõ mục tiêu của cuộc đời, mình sẽ làm gì, trở thành người như thế nào thì phải kiên định thực hiện mục tiêu đến cùng; phải rất thành tâm cống hiến.

Thứ ba, bạn muốn thành công, bạn không thể sống ích kỷ. Phải sống vì cộng đồng, thành tâm cống hiến cho cộng đồng, cho xã hội. Khi ta sống vì lợi ích của cộng đồng, của xã hội, của tha nhân thì nhất định chúng ta sẽ được chở che, được hậu thuẫn để thành công...

Theo ông Lê Viết Hải: "Văn hóa doanh nghiệp" là nền tảng đi đến thành công. Xây dựng văn hóa doanh nghiệp cũng phải hội các nguyên tắc: Ích kỷ sẽ khó thành công; Thành công của mỗi người đều có sự giúp đỡ của người đi trước; Giá trị cốt lõi: Tiên phong, kỷ cương, kiên cường; Năng lực lãnh đạo: xác định đích đến, mục tiêu; Giữ gìn đạo đức, rèn luyện tránh xa cám dỗ, loại bỏ các thời gian vô bổ.

Tóm lại, một doanh nghiệp muốn thành công phải xây dựng thành công văn hóa doanh nghiệp.

Doanh nhân Lê Viết Hải: Loại bỏ những cám dỗ vô bổ càng sớm càng tốt... - Ảnh 2.

Doanh nhân Lê Viết Hải đã tự tay đệm đàn và hát tặng các bạn sinh viên 2 bài hát vô cùng ý nghĩa: "Hòa Bình về với muôn phương" và "Trái đất này là quê hương ta"... Ảnh: Thủy Tiên

"Con đường đi đến thành công thì không có dấu chân của kẻ lười biếng" và "Không có con đường nào trải đầy hoa hồng". Có thể nói không có con đường nào đi đến thành công mà bằng phẳng chỉ có những người nào nỗ lực đi đúng định hướng thì mới có thể vượt qua đoạn đường chông gai ấy", ông Lê Viết Hải nhấn mạnh.

Theo cựu CEO Tập đoàn Hòa Bình, yếu tố quan trọng nhất trong khởi nghiệp chính là tố chất lãnh đạo. Kèm theo đó là cả kiến thức, sự tự tin, các mối quan hệ và còn cả quyết tâm.

"Các bạn hãy mạnh dạn loại đi những thứ không cần thiết, không mang lại giá trị gì cho tương lai của mình. Loại bỏ những cám dỗ vô bổ càng sớm càng tốt. Hãy tìm mọi cách để nâng cao năng lực của mình", ông Hải nói.

Muốn đi xa và đi nhanh thì càng phải đi cùng nhau...

Khi được hỏi về quan điểm với câu nói: "Câu nói muốn đi nhanh hãy đi một mình, muốn đi xa hãy đi cùng nhau", Ông Hải chia sẻ: Theo ông, câu nói này chỉ đúng một nửa vì nếu đi một mình khi ra "biển lớn", chưa đi đến nơi đã bị sóng gió vùi dập. Do đó, muốn đi xa và đi nhanh thì càng phải đi cùng nhau.

Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình còn dành nhiều thời gian trả lời cho câu hỏi của sinh viên về những cột mốc quan trọng trong quá trình xây dựng và phát triển của Tập Đoàn trong những lúc khó khăn nhất.

Theo cựu CEO Lê Viết Hải, những thời điểm mà công ty vừa thành lập, những lúc vừa vượt qua được giai đoạn khó khăn, những khi công ty bắt đầu nhận được những dự án lớn hơn, có được sự tin tưởng, tín nhiệm của nhiều khách hàng...

"Có nhiều thời điểm Hòa Bình gặp phải những khó khăn như bị ảnh hưởng bởi tình hình kinh tế, nhân lực, thua lỗ… Đây là những bài học mà sinh viên không thể nào có được thông qua môi trường học tập, trường lớp hay qua tư duy của bản thân", ông Hải khẳng định và cho biết những thời điểm đó ông và các cộng sự đều nỗ lực vượt qua.

Đặc biệt trong chương trình, doanh nhân Lê Viết Hải đã tự tay đệm đàn và hát tặng các bạn sinh viên 2 bài hát vô cùng ý nghĩa: "Hòa Bình về với muôn phương" và "Trái đất này là quê hương ta". Mỗi ca từ và giai điệu trong 02 bài hát nói lên hoài bão, sứ mệnh kết nối các thành viên cùng nhau quyết tâm thực hiện đưa công nghiệp xây dựng trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của quốc gia.

Những bài hát này cũng là một lời động viên khích lệ các thành viên nỗ lực đi ra nước ngoài để mở rộng thị trường, mở rộng tri thức.

"Muốn có được thành công ở nước ngoài thì phải kề vai sát cánh vượt qua mọi khó khăn thử thách "biến thách thức thành cơ hội, biến khó khăn thành động lực", tạo thành một khối sức mạnh vững chắc và phát huy tối đa tinh thần đoàn kết dân tộc", ông Hải nói thêm.

PGS.TS. Nguyễn Thanh Phương – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ TP. HCM (HUTECH) chia sẻ, đôi khi chỉ cần 1 buổi tham quan, một chút kinh nghiệm hay thậm chí là một câu nói truyền cảm hứng cũng đủ để thổi bùng lên trong các bạn sinh viên niềm đam mê, mang lại những thay đổi vô cùng tích cực về mặt tư duy lẫn kiến thức, cùng với đó là hành động. Điều này giúp cho các bạn trở nên trưởng thành hơn, đứng đắn hơn.

Đó chính là lý do mà Nhà trường tổ chức Chương trình Đối thoại cùng CEO với sự chia sẻ của ông Lê Viết Hải - một trong số những doanh nhân thành công nhất tại Việt Nam ở lĩnh vực xây dựng.

Tin rằng sau buổi học hôm nay, các bạn sinh viên Khoa Kiến trúc – Mỹ Thuật và Khoa Xây Dựng sẽ có được những kinh nghiệm, những bài học quý báu cho mình.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem