Đoàn công tác TƯ Hội NDVN thăm, làm việc với Trung tâm Hỗ trợ nông dân tỉnh Sơn La

PV Tây Bắc Thứ ba, ngày 03/01/2023 12:18 PM (GMT+7)
Ngày 2/1, Đoàn công tác của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, do bà Cao Xuân Thu Vân, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã thăm và làm việc với Trung tâm hỗ trợ nông dân tỉnh Sơn La.
Bình luận 0

Tại buổi đến thăm và làm việc, Hội Nông dân tỉnh Sơn La đã báo báo với đoàn Đoàn công tác về chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Hỗ trợ nông dân tỉnh Sơn La. Trong năm 2022, Trung tâm đã triển khai đào tạo nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn đợt 1, đợt 2 năm 2022 với 17 lớp, gần 600 học viên.

Trung ương Hội Nông dân Việt Nam thăm và làm việc với Trung tâm hỗ trợ nông dân tỉnh Sơn La - Ảnh 1.

Bà Cao Xuân Thu Vân, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã thăm mô hình cây ăn quả tại xã Hát Lót, huyện Mai Sơn (Sơn La). Ảnh: Văn Ngọc

Bên cạnh đó, Trung tâm Hỗ trợ nông dân tỉnh Sơn La đã phối hợp với các doanh nghiệp, tổ chức, đơn vị tổ chức các hoạt động hỗ trợ nông dân về giống, vốn, vật tư nông nghiệp giúp nông dân phát triển sản xuất theo hướng thị trường; hỗ trợ 3.500 bao bì cho hội viên nông dân; in 4.150 tem nhãn mác; tổ chức 4 cuộc tham gia xúc tiến thương mại tại Hà Nội, Phú Thọ, Lai Châu, tỉnh Sơn La được 20 tấn nông sản.

Trung ương Hội Nông dân Việt Nam thăm và làm việc với Trung tâm hỗ trợ nông dân tỉnh Sơn La - Ảnh 2.

Trung ương Hội Nông dân Việt Nam thăm và làm việc với Trung tâm hỗ trợ nông dân tỉnh Sơn La - Ảnh 3.

Mô hình phát triển cây ăn quả của Trung tâm Hỗ trợ nông dân tỉnh Sơn La. Ảnh: Văn Ngọc

Triển khai thực hiện mô hình nông nghiệp tuần hoàn (VAC), trồng mới 150 cây giống nhãn chín sớm (cây 3 năm tuổi), 150 cây bưởi (cây 3 năm tuổi), 150 cây na (cây 2 năm tuổi); nuôi 6.000 con cá chép, 5.000 con cá trắm tại 2 ao; chăn nuôi 6 con bò 3B vỗ béo và sinh sản; nuôi 180kg giun giống trưởng thành, đang trong giai đoạn sinh sản; lắp đặt máng ăn, trang thiết bị máy móc tiến hành bàn giao đưa vào sử dụng tại Trung tâm.

Trung ương Hội Nông dân Việt Nam thăm và làm việc với Trung tâm hỗ trợ nông dân tỉnh Sơn La - Ảnh 4.

Mô hình chăn nuôi của Trung tâm Hỗ trợ nông dân tỉnh Sơn La: Ảnh: Văn Ngọc

Trung tâm Hỗ trợ nông dân tỉnh Sơn La đã tiến hành điều tra nắm vững tình hình sản lượng và giá nông sản của địa phương đồng thời phối hợp với Bưu điện tỉnh Sơn La, tham gia hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho nông dân bằng cách ứng dụng công nghệ thông tin, đưa các sản phẩm nông nghiệp của tỉnh Sơn La lên sàn thương mại điện tử để tiêu thụ, đến nay đã tiêu thụ qua sàn điện tử được 200 tấn xoài, mận đến các tỉnh thành phố khác trong nước.

Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam biểu dương những thanh tích, những đóng góp của Trung tâm hỗ trợ nông dân tỉnh Sơn La trong việc hỗ trợ hội viên nông dân về khoa học – kỹ thuật, về giống phân bón cũng như giúp nông dân trong việc tiêu thụ nông sản.

Trung ương Hội Nông dân Việt Nam thăm và làm việc với Trung tâm hỗ trợ nông dân tỉnh Sơn La - Ảnh 5.

Bà Cao Xuân Thu Vân, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam thăm xưởng sản xuất bao trái cây của Trung tâm hỗ trợ nông dân tỉnh Sơn La. Ảnh: Văn Ngọc

Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đề nghị Trung tâm hỗ trợ nông dân tỉnh Sơn La trong thời gian tới cần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính của Trung tâm: Triển khai tuyên truyền, tư vấn hướng nghiệp, khởi nghiệp, học nghề, việc làm và các dịch vụ hỗ trợ việc làm cho hội viên nông dân; Tăng cường việc đào tạo nghề kỹ thuật sơ chế và bảo quản nông sản cho hội viên nông dân, gắn với giới thiệu việc làm là hội viên nông dân con em hội viên nông dân; Hỗ trợ phân bón, cây, con giống, tao điều kiện tốt nhất cho hội viên phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem