Vụ Công ty tang lễ Hoàng Long độc quyền hỏa táng: Tỉnh Nam Định đang chỉ đạo ngành chức năng làm rõ

Đỗ Lực Chủ nhật, ngày 03/07/2022 09:14 AM (GMT+7)
Sau loạt bài phản ánh của Báo điện tử Dân Việt, theo một lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy Nam Định, lãnh đạo tỉnh Nam Định đã chỉ đạo các cơ quan chưc năng vào cuộc để làm rõ những vấn đề đang tồn tại ở Đài hóa thân hoàn vũ Công viên nghĩa trang Thanh Bình của Công ty CP Dịch vụ tang lễ Hoàng Long.
Bình luận 0

Lãnh đạo tỉnh đã nắm rõ sự việc Báo điện tử Dân Việt phản ánh

Liên quan đến việc 27 người dân làm dịch vụ xe tang, hỏa táng hơn 1 năm nay bị Công ty CP dịch vụ tang lễ Hoàng Long- đơn vị sở hữu Đài hóa thân hoàn vũ Công viên nghĩa trang Thanh Bình (địa chỉ quốc lộ 21, xã Mỹ Thuận, huyện Mỹ Lộc, Nam Định) từ chối cung cấp dịch vụ hỏa táng, ăn chặn tiền của người chết, một cán bộ Văn phòng Tỉnh ủy Nam Định cho hay, những vấn đề Báo điện tử Dân Việt phản ánh về việc Công ty tang lễ Hoàng Long cấm cửa 27 người làm dịch vụ xe tang, hỏa táng, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Gia Túc đã nắm rất rõ và đã chỉ đạo các ngành chức năng vào cuộc điều tra, làm rõ.

Theo đó, việc điều tra sai phạm (nếu có), phải có trình tự thời gian, khi kết thúc điều tra, các vấn đề của 27 người làm dịch vụ xe tang, hỏa táng cũng sẽ được giải quyết…

"Riêng với trường hợp 27 hộ có đơn thư khiếu nại là đúng... Như Báo Dân Việt phản ánh, hiện Bí thư (Bí thư Tỉnh ủy Nam Định Phạm Gia Túc- PV) nắm được rất rõ và có chỉ đạo làm rồi. Bí thư rất quan tâm, chỉ đạo trên tinh thần làm nghiêm theo đúng quy định của pháp luật", vị này nói.

Vụ Công ty tang lễ Hoàng Long kinh doanh độc quyền, ăn chặn tiền của người chết: Giao công an tỉnh điều tra, làm rõ - Ảnh 2.

Kinh doanh độc quyền, Công ty tang lễ Hoàng Long cấm người dân không được mang quách gỗ vào đài.

Theo thông tin mới nhất Dân Việt có được, ngày 29/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nam Định đã ra quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Trần Đình Giao - Chủ tịch HĐQT Công ty tang lễ Hoàng Long từ ngày 29/6 đến ngày 16/10/2022 nhằm phục vụ công tác điều tra.

Ông Giao bị ông P. (TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) tố cáo có hành vi trốn thuế trong thời gian điều hành hoạt động của công ty trong các năm 2020, 2021.

Trước đó, như Báo điện tử Dân Việt đã thông tin hơn một năm nay, hàng chục người dân làm dịch vụ xe tang, hỏa táng trên địa bàn tỉnh Nam Định lâm vào tình trạng "dở khóc, dở cười", khi Công ty CP dịch vụ tang lễ Hoàng Long (gọi tắt là Công ty tang lễ Hoàng Long) từ chối cung cấp dịch vụ hỏa táng.

Không chỉ kinh doanh độc quyền, ép người dân phải mua các dịch vụ kèm theo như áo quan, bàn vong, tiểu quách với giá cao mới cho hỏa táng, Công ty tang lễ Hoàng Long còn thu tiền trái quy định.

Công việc, cuộc sống của 27 người làm dịch vụ xe tang, hỏa táng gặp nhiều khó khăn khi bị "cấm túc". Họ phải đưa thi thể người quá cố ở Nam Định lên tận Đài hóa thân hoàn vũ ở Hà Nội để hỏa táng.

Vụ Công ty tang lễ Hoàng Long kinh doanh độc quyền, ăn chặn tiền của người chết: Giao công an tỉnh điều tra, làm rõ - Ảnh 4.

Xe tang của một trong 27 dịch vụ ở Nam Định chở thi thể người quá cố lên Đài hóa thân hoàn vũ Công viên nghĩa trang Thanh Bình bị bảo vệ của Công ty tang lễ Hoàng Long chặn lại không cho vào đài với lý do không có gợp đồng với Công ty. Ảnh: Đỗ Lực

So với chặng đường lên Đài hóa thân hoàn vũ Công viên nghĩa trang Thanh Bình dù xa xôi, gấp đôi chặng đường, nhưng số tiền nhiều người ký với người dân cũng chỉ khoảng 7,7 triệu đồng.

Theo tìm hiểu của PV Báo điện tử Dân Việt, ngày 12/9/2012, Công ty tang lễ Hoàng Long được UBND tỉnh Nam Định ký giấy chứng nhận đầu tư tại văn bản số 578/GCN-UBND.

Theo đó, Giấy chứng nhận đầu tư mà UBND tỉnh Nam Định cấp cho Công ty CP dịch vụ tang lễ tang lễ Hoàng Long có ghi rõ mục đích dự án đầu tư xây dựng công viên nghĩa trang Thanh Bình là: "Đáp ứng nhu cầu hỏa táng và lưu tro cốt cho các người dân tại tỉnh Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình, Thanh Hóa".

Thế nhưng, "phớt lờ" mục tiêu đầu tư này, để thâu tóm thị trường hỏa táng, ông Giao đã từ chối nhu cầu chính đáng của những người dân có nhu cầu hỏa táng trên địa bàn tỉnh Nam Định nếu không sử dụng dịch vụ xe tang của mình.

Có dấu hiệu vi phạm hành chính trong quy định pháp luật về kế hoạch và đầu tư

Trao đổi với PV Báo điện tử Dân Việt, ông Đỗ Ngọc Quang - Trưởng phòng đấu thầu thẩm định Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định cho hay, Luật Đầu tư năm 2005 đã quy định rất rõ ràng những điều khoản nhà đầu tư phải thực hiện theo đúng mục tiêu của dự án.

Cụ thể, Điều 20 của Luật Đầu tư năm 2005 nêu rõ: Doanh nghiệp phải tuân thủ quy định của pháp luật về thủ tục đầu tư; thực hiện hoạt động đầu tư theo đúng nội dung đăng ký đầu tư, nội dung quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư.

Ngoài ra, Điều 42 của Luật Đầu tư năm 2020 cũng quy định rõ: Nhà đầu tư có trách nhiệm tuân thủ quy định của Luật này, pháp luật về quy hoạch, đất đai, môi trường, xây dựng, lao động, phòng cháy và chữa cháy, quy định khác của pháp luật có liên quan, văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư (nếu có) và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có) trong quá trình triển khai thực hiện dự án đầu tư.

Cũng theo ông Quang, theo chủ trương đầu tư trường hợp người dân nghèo ở Nam Định không có điều kiện đẩy xe kéo đưa thi thể người quá cố vào để hỏa táng thì Công ty tang lễ Hoàng Long cũng phải tiếp nhận hỏa táng không được từ chối.

Theo ông Quang, việc cấm cửa 27 người làm dịch vụ xe tang, hỏa táng đưa thi thể người quá cố vào hỏa táng tại Đài hóa thân hoàn vũ Công viên nghĩa trang Thanh Bình có dấu hiệu vi phạm Điểm a Khoản 2 Điều 19 Nghị định số 122/2021/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

Nếu đơn vị vi phạm có thể bị phạt tiền từ 70-100 triệu đồng đối với hành vi: Không thực hiện theo đúng nội dung tại văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Sau khi Báo điện tử Dân Việt thông tin, Sở Kế hoạch và Đầu tư Nam Định sẽ đề nghị kiểm tra.

Báo điện tử Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem