Đồng Tháp: Điều tra nguyên nhân cháy chợ Bình Thành, gây thiệt hại trên 2 tỷ đồng

Huỳnh Xây Thứ bảy, ngày 22/04/2023 15:30 PM (GMT+7)
Công an huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp đang khẩn trương điều tra nguyên nhân cháy chợ Bình Thành (xã Bình Thành) xảy ra vào sáng cùng ngày.
Bình luận 0

Trưa 22/4, thông tin từ UBND huyện Thanh Bình (Đồng Tháp) cho biết, phía công an huyện đang khẩn trương điều tra nguyên nhân cháy chợ Bình Thành (xã Bình Thành) xảy ra vào sáng cùng ngày. Vụ cháy gây thiệt hại hơn 2 tỷ đồng.

Điều tra nguyên nhân cháy chợ Bình Thành, gây thiệt hại trên 2 tỷ đồng - Ảnh 1.

Hiện trường vụ cháy chợ Bình Thành, xã Bình Thành, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: CTV

Trước đó, khoảng 5h45 cùng ngày, vụ cháy chợ Bình Thành đã bất ngờ xảy ra. Lúc đầu, đám cháy xuất phát tại 1 ki ốt bán tạp hóa sau đó nhanh chóng cháy lan sang các ki ốt khác, đa số bán tạp hóa, mỹ phẩm.

Nhận được tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Đồng Tháp và Công an huyện Thanh Bình đã điều động nhiều cán bộ, chiến sĩ và xe chuyên dụng đến hiện trường dập lửa.

Do đa số ki ốt đóng cửa, bên trong chứa nhiều hàng hóa dễ cháy nên ngọn lửa nhanh chóng bùng phát thiêu rụi hoàn toàn 14 ki ốt và 2 ki ốt bị thiêu rụi 50%.

Điều tra nguyên nhân cháy chợ Bình Thành, gây thiệt hại trên 2 tỷ đồng - Ảnh 2.

Công an huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp đang khẩn trương điều tra vụ cháy chợ Bình Thành (xã Bình Thành). Ảnh: CTV

Theo Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an huyện Thanh Bình, lúc đầu, sau khi phát hiện cháy, lực lượng Ban quản lý chợ đã sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ (bình chữa cháy xách tay) để chữa cháy nhưng do các ki ốt khóa cửa nên không thể dập tắt được đám cháy.

Ngoài ra, khởi động hệ thống máy bơm chữa cháy hoạt động nhưng không có nước để chữa cháy. Do đó, đám cháy tiếp tục lan sang các ki ốt lân cận.

Đến 7h30, đám cháy được khống chế, khoanh vùng, dập tắt hoàn toàn.

Ngay sau khi xảy ra vụ cháy chợ Bình Thành, UBND huyện Thanh Bình đã đến thăm hỏi, động viên và trao tiền hỗ trợ tiểu thương bị thiệt hại do hỏa hoạn (5 triệu đồng/ki ốt).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem