Điện Biên: Xe cấp cứu bị cháy rụi khi đang chở bệnh nhân

Vinh Duy Thứ sáu, ngày 31/03/2023 12:19 PM (GMT+7)
Xe cấp cứu đang trên đường đưa bệnh nhân từ Điện Biên đi khám bệnh ở Hà Nội thì bị nổ bình oxy, khiến toàn bộ xe bị thiêu rụi, 1 người bị bỏng nặng.
Bình luận 0

Vào khoảng hơn 10h ngày 31/3, xe cứu thương mang biển kiểm soát 30F-87262 chạy từ cổng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên ra đường Hoàng Công Chất, cạnh khu vực chợ Noong Bua, phường Noong Bua (TP.Điện Biên Phủ) thì bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt. Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Điện Biên đã điều động 2 xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để dập lửa. 

Do ngọn lửa quá mạnh và lan nhanh, nên chiếc xe đã bị thiêu rụi hoàn toàn. 5 người trong xe may mắn thoát nạn, tuy nhiên có 1 người bị bỏng khá nặng.

Điện Biên: Một xe cấp cứu bị cháy rụi do phát nổ bình oxy   - Ảnh 1.

Hiện trường xe cứu thương bị cháy. Ảnh: Vinh Duy

Theo thông tin ban đầu, xe cứu thương bị cháy là xe thuộc một đoàn từ thiện chuyên hỗ trợ miễn phí đưa đón bệnh nhân đi khám, chữa bệnh.  Nguyên nhân ban đầu được xác định là khi xe cứu thương dừng để thay bình oxy mới thì bất ngờ bình oxy phát nổ khiến chiếc xe bị cháy. 

5 người trên xe có 1 người bị bỏng nặng hiện là bệnh nhân bị bướu cổ, trầm cảm sau sinh đang trên đường xuống Hà Nội để khám bệnh. Hiện tại bệnh nhân đã được đưa trở lại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên để tiến hành xử lý bỏng.

Anh Lò Văn Thắng, xã Thanh Xương (huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên), chồng của bệnh nhân bị bỏng do cháy xe cứu thương cho biết: Vợ anh mới sinh được 25 ngày, đã khám ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện  Biên 4 ngày, hôm nay đưa xuống Hà Nội để chữa trị thì bất ngờ xảy ra tai nạn. Do đám cháy bất ngờ xảy ra nên anh chỉ kịp kéo vợ ra khỏi xe, còn lại số tiền khoảng 14 triệu đồng để trong túi áo dùng để chữa bệnh vẫn để lại trên xe và bị cháy theo.

Điện Biên: Một xe cấp cứu bị cháy rụi do phát nổ bình oxy   - Ảnh 2.

Xe cứu thương bốc cháy lớn. Ảnh: Vinh Duy

Thượng tá Thiều Xuân Vương, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh Điện Biên cho biết: Ngay khi nhận được thông tin, đơn vị đã huy động 3 xe chuyên dụng cùng 30 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

"Lực lượng chức năng đã sử dụng nước làm mát, bọt hòa không khí để nhanh chóng dập tắt ngọn lửa. Tuy nhiên, chiếc xe đã hư hỏng hoàn toàn. Bệnh nhân bị bỏng nặng đưa đi cấp cứu đang được y bác sĩ triển khai các biện pháp điều trị tích cực", Thượng tá Vương cho hay.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem