Điện Biên đồng loạt ra quân trồng mới 12 nghìn ha mắc ca và cà phê Arabica
03/04/2026 11:27 GMT +7
Sáng 3/4, nhiều xã trong tỉnh Điện Biên đồng loạt tổ chức lễ ra quân trồng cây cà phê Arabica và cây mắc ca nhằm hiện thực hoá mục tiêu trồng 12.000ha, trong đó cây cà phê Arabica là 5930 ha, cây mắc ca là 6070 ha.
- Giá cà phê trong nước tiếp tục tăng vượt mốc 90.000 đồng/kg, cà phê hai sàn trái chiều
- Thứ hạt này của Việt Nam lại hút hàng, nông dân trồng cà phê lo xăng dầu tăng giá đẩy cao chi phí tưới tiêu, vận chuyển
- Hội Nông dân tỉnh Đắk Lắk bàn giao nhà “3 cứng” cho hội viên trồng cà phê khó khăn
Được lựa chọn xã điểm tổ chức phát động trồng cây cà phê, mắc ca và thử nghiệm mô hình phát triển kinh tế không gian tầm thấp, xã Mường Ảng tổ chức lễ ra quân trồng cây vào hồi 8 giờ ngày 3/4 tại bản Pá Liếng.
Chia sẻ với phóng viên, bà Hà Thị Thanh Tâm, Chủ tịch UBND xã Mường Ảng, cho biết: Năm 2026, xã Mường Ảng được tỉnh giao chỉ tiêu trồng mới 300ha cà phê Arabica và cây mắc ca; trong đó bản Pá Liếng đăng ký 20ha cà phê. Thực tế, nhân dân Mường Ảng còn chủ động cây giống cà phê để mở rộng diện tích, do vậy diện tích trồng thực tế dự kiến lớn hơn nhiều so với chỉ tiêu tỉnh giao.

Tại xã biên giới Nà Hỳ, lễ phát động trồng cây cà phê, mắc ca lần đầu được tổ chức đã thu hút sự quan tâm dõi theo của hàng nghìn người dân là đồng bào các dân tộc thiểu số. Ông Chu Văn Sử, Chủ tịch UBND xã Nà Hỳ, cho biết: Tại Kế hoạch 1850 tỉnh giao xã Nà Hỳ trồng mới 400ha cà phê, mắc ca (trong đó cà phê 200ha, mắc ca 200ha), tuy nhiên khi triển khai tuyên truyền thì nhân dân đăng ký trồng hơn 1.000ha cả hai loại cây.
"Là loại cây mới lần đầu được đưa vào triển khai trồng đồng thời trên diện rộng đã nhận được sự ủng hộ, hưởng ứng nhiệt tình của bà con nhân dân do vậy các bước thực hiện rất thuận lợi. Cán bộ, nhân dân xã Nà Hỳ tin tưởng, đặt hy vọng rất nhiều vào hai loại cây này", ông Chu Văn Sử cho biết thêm.
Để bảo đảm tiến độ đào hố, trồng cây đúng niên vụ 2026, xã Nà Hỳ đã phân công, giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị, phòng ban. Nà Hỳ phấn đấu hoàn thành đào hố trồng hơn 1.000ha cà phê, mắc ca trong tháng 4/2026. Trong đó, đào 1,050 triệu hố trồng cà phê; 27 nghìn hố trồng mắc ca; toàn xã hiện có 510 hộ dân tham gia (bình quân mỗi hộ trồng 1ha cà phê và 1 ha mắc ca).

Cùng tổ chức lễ ra quân đào hố trồng cây cà phê, mắc ca và thử nghiệm mô hình kinh tế không gian tầm thấp trên địa bàn xã vào sáng 3/4, ông Đặng Thành Huy, Bí thư Đảng ủy xã biên giới Sín Thầu, cho biết: Theo kế hoạch, năm 2026, Sín Thầu phấn đấu hoàn thành đào hơn 909 nghìn hố trồng cây trên diện tích 500ha (với sự tham gia của 500 hộ dân); trong đó 875 nghìn hố trồng cây cà phê và 34,5 nghìn hố trồng cây mắc ca. "Ngay tại lễ phát động, cán bộ, đoàn viên thanh niên, chiến sĩ các lực lượng vũ trang cùng nhân dân xã Sín Thầu đã tiến hành đào hơn 7.000 hố trồng cây cà phê và mắc ca trên diện tích gần 3ha”, ông Đặng Thành Huy cho biết thêm.
Tham gia lễ ra quân đào hố trồng cây cà phê, mắc ca trong sáng 3/4, hàng trăm hộ dân cùng cán bộ, công chức, đoàn viên thanh niên xã Tủa Thàng biểu thị quyết tâm hoàn thành đào hơn 720 nghìn hố trồng trên diện tích 345ha (trong đó có 200 ha cà phê với mật độ trồng 3.500 cây/ha; 145ha mắc ca trồng xen cây cà phê với mật độ trồng xen 138 cây/ha). Toàn bộ diện tích trồng mới cây cà phê, mắc ca của xã Tủa Thàng có sự tham gia của 200 gia đình. Ông Phạm Quang Long, Chủ tịch UBND xã Tủa Thàng, cho biết: Ngoài lực lượng chính mà 200 gia đình chủ động, xã Tủa Thàng dự kiến huy động 414 người gồm các lực lượng: dân quân, cán bộ, chiến sĩ, cán bộ, công chức và nhân dân trong xã Tủa Thàng hỗ trợ các gia đình neo người, gia đình có diện tích lớn… bảo đảm tiến độ đào hố, trồng cây đúng thời điểm thời vụ.
Ở xã Pú Nhung, quê hương anh hùng Vừ A Dính, lễ phát động đào hố trồng cây được thực hiện đồng thời tại 3 điểm, gồm: bản Piêng Pi, bản Chua Lú, bản Kể Cải với sự tham gia của hơn nghìn người dân cùng cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên. Được biết theo chỉ tiêu Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên giao, Pú Nhung thực hiện trồng mới 600ha cà phê và mắc ca, nhưng diện tích nhân dân đăng ký hiện lớn hơn nhiều vì bà con các dân tộc Pú Nhung rất tin tưởng hiệu quả cây cà phê, cây mắc ca đem lại.

Đặt mục tiêu năm 2026 toàn tỉnh trồng mới 12 nghìn ha cây cà phê, mắc ca và thử nghiệm thành công mô hình phát triển kinh tế không gian tầm thấp, UBND tỉnh Điện Biên đã ban hành kế hoạch cụ thể, chỉ đạo 43 xã, phường và các sở, ngành phải huy động lực lượng tuyên truyền, hỗ trợ nhân dân triển khai trồng mới cây cà phê, mắc ca. Ngoài nhân lực chính do nhân dân chủ động thực hiện, tỉnh Điện Biên dự kiến huy động 900 dân quân; 1.250 cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ người dân đào hố, trồng cây.
UBND tỉnh Điện Biên cũng yêu cầu các địa phương phải thành lập tổ công tác, tổ kỹ thuật hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc và nghiệm thu ngay từng phần việc trong quá trình triển khai; đồng thời phát động phong trào thi đua "Chiến sĩ đào hố giỏi - Hộ gia đình đào hố giỏi - Xã hoàn thành sớm, đảm bảo chất lượng" với tổng giá trị giải thưởng khoảng 100 triệu đồng (từ nguồn xã hội hóa)…
Trong suốt quá trình thực hiện, các xã phải thường xuyên tổ chức đánh giá chất lượng các vườn cây và phát động phong trào thi đua "Hộ gia đình chăm cây giỏi, có vườn cây đẹp - Xã có diện tích lớn, chất lượng cao". Phong trào thi đua trồng, chăm sóc cây cần được phát động hằng năm với tổng giá trị giải thưởng khoảng 200 triệu đồng (nguồn xã hội hóa) với tinh thần "làm quyết liệt, làm đến cùng, làm có hiệu quả".
Tags:
Quỹ Hỗ trợ nông dân "rót vốn" giúp nông dân Kon Tum cải tạo, trồng mới cà phê, nuôi cá
Nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND) đã giúp nhiều hội viên nông dân tỉnh Kon Tum có thêm động lực và điều kiện để xây dựng các mô hình phát triển chăn nuôi, trồng trọt, góp phần giúp hội viên tăng thu nhập, cải thiện đời sống.
Trồng cà phê Arabica ở Sơn La là trồng kiểu gì mà bán ra "chợ toàn cầu", tới 20 quốc gia?
Bằng cách thay đổi tư duy từ xuất khẩu thô sang chế biến sâu và chuẩn hóa chất lượng cà phê theo tiêu chuẩn quốc tế, ông Nguyễn Xuân Thao đã đưa hạt cà phê Arabica Sơn La ra "chợ toàn cầu" thành công, chinh phục những thị trường khó tính nhất như Đức, Mỹ, Nhật Bản.
Trồng cà phê ứng dụng công nghệ số ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số Việt Nam, câu hỏi bất ngờ này đến từ người dân
Ở trên rẫy trồng cà phê, nhất là với đồng bào dân tộc thiểu số Việt Nam, người nông dân không hỏi nhiều về "chuyển đổi số", công nghệ số, "chuyển đổi xanh", điều bà con quan tâm là: Làm như cán bộ nói, làm như cán bộ hướng dẫn thì có bán được cà phê không, bán cà phê có lời hơn không, có thêm thu nhập không, có giữ được đất cho con cháu không?





