Đẩy mạnh phối hợp tuyên truyền giữa MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang và các cơ quan báo chí
09/02/2026 20:15 GMT +7
Ngày 9/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh Tuyên Quang phối hợp với các tổ chức chính trị – xã hội tỉnh và Báo và Phát thanh, Truyền hình Tuyên Quang tổ chức hội nghị tổng kết công tác phối hợp thông tin, tuyên truyền giai đoạn 2021 – 2025; đánh giá việc phối hợp với các cơ quan báo chí Trung ương tại tỉnh và đề ra phương hướng, nhiệm vụ tuyên truyền giai đoạn 2026 – 2030.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Việt Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang đã báo cáo tóm tắt kết quả công tác phối hợp thông tin, tuyên truyền trong 5 năm qua, đồng thời làm rõ các nội dung trọng tâm cần triển khai trong giai đoạn tới.
Theo đó, công tác tuyên truyền tập trung làm rõ vai trò, vị trí của MTTQ Việt Nam trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tuyên truyền sâu rộng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước do MTTQ các cấp chủ trì và phối hợp thực hiện.
Nổi bật là các cuộc vận động như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phong trào thi đua “Vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”, cùng các hoạt động chăm lo an sinh xã hội, hỗ trợ người nghèo, người yếu thế và đối tượng chính sách.
Đặc biệt, công tác tuyên truyền về Đề án xóa nhà ở tạm, dột nát cho hộ nghèo giai đoạn 2021 – 2025 và Phong trào thi đua “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025” đã tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội.
Kết quả, toàn tỉnh đã hỗ trợ làm mới và sửa chữa 7.067 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, vượt chỉ tiêu đề ra, với tổng kinh phí trên 240 tỷ đồng cùng hàng nghìn ngày công lao động và vật liệu do Nhân dân chung tay đóng góp.
Riêng trong thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025” do Thủ tướng Chính phủ phát động, đến ngày 31/8/2025, toàn tỉnh đã tiếp nhận trên 335 tỷ đồng và hơn 135.000 ngày công lao động từ các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, cán bộ, đoàn viên, hội viên và Nhân dân.
Nguồn lực này đã góp phần hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 15.083 hộ, trong đó có 11.492 nhà làm mới và 3.591 nhà được cải tạo, sửa chữa, hoàn thành 100% chương trình, kế hoạch đề ra.


Trong công tác phối hợp tuyên truyền, ngoài các tổ chức chính trị, xã hội khác, Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang duy trì thường xuyên, hiệu quả mối quan hệ với các cơ quan báo chí Trung ương và Báo và Phát thanh, Truyền hình tỉnh, bảo đảm đúng định hướng chính trị, nội dung phong phú, bám sát chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh.
Các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương, trong đó có Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt đã đăng tải hàng trăm tin, bài, phóng sự, chuyên trang, chuyên mục phản ánh kịp thời hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân.
Qua đó, tuyên truyền sâu rộng các nghị quyết của Đảng, nghị quyết Đại hội Hội Nông dân các cấp; các phong trào thi đua yêu nước, mô hình sản xuất, kinh doanh giỏi, gương điển hình tiên tiến, góp phần nâng cao nhận thức, tạo động lực để hội viên nông dân phát triển sản xuất, giảm nghèo bền vững.

Tại hội nghị, lãnh đạo, phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và địa phương cũng đã tập trung thảo luận, nêu ý kiến về những thuận lợi, khó khăn trong công tác phối hợp tuyên truyền.
Đồng thời, bày tỏ mong muốn Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị – xã hội tỉnh trong thời gian tới tiếp tục quan tâm, kịp thời cung cấp thông tin, tạo điều kiện thuận lợi để báo chí đồng hành, góp phần lan tỏa các phong trào, gương điển hình, mô hình, cách làm hay... trên địa bàn tỉnh.
Phát biểu kết luận Hội nghị, ông Nguyễn Việt Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang đã thay mặt Ban Thường trực, lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trân trọng cảm ơn các ý kiến phát biểu thẳng thắn, tâm huyết của đại biểu và phóng viên các cơ quan báo chí, qua đó góp phần làm rõ những kết quả đã đạt được, đồng thời đề xuất nhiều giải pháp thiết thực nhằm nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền trong thời gian tới.
Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang nhấn mạnh, công tác phối hợp tuyên truyền đã góp phần quan trọng tạo sự đồng thuận xã hội, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, giữ vững ổn định tư tưởng xã hội.
Đồng thời, khẳng định rõ nét vai trò, vị thế của Mặt trận Tổ quốc trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Đây cũng là tiền đề quan trọng cả về nội dung và phương thức phối hợp cho giai đoạn 2026–2030.
Bước sang giai đoạn mới, công tác thông tin, tuyên truyền được xác định tiếp tục là nhiệm vụ trọng tâm, cần tập trung bám sát các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025–2030.
Cùng với đó, đẩy mạnh tuyên truyền phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua lớn như “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”.
Trong thời gian tới, MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị – xã hội sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức tuyên truyền, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng nội dung và hình thức thông tin.
Tăng cường phối hợp với các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương để xây dựng các sản phẩm truyền thông phù hợp với từng đối tượng, từng địa bàn, bảo đảm tính kịp thời, chính xác và lan tỏa sâu rộng.
Đặc biệt, công tác tuyên truyền sẽ tập trung cao độ cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026–2031, nhằm tạo không khí phấn khởi, nâng cao ý thức trách nhiệm và sự tham gia tích cực của Nhân dân, góp phần để cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng pháp luật và thành công tốt đẹp.


