Đây là loại quả kẻ khen ngon nức nở, người chê xé lưỡi, nơi này Hậu Giang bán hàng ngàn tấn sang Hàn Quốc

Mộng Toàn Thứ tư, ngày 17/05/2023 19:14 PM (GMT+7)
Hợp tác xã (HTX) trái cây sinh học OCOP thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành (tỉnh Hậu Giang), là một trong những HTX mạnh, đưa nông sản xuất ngoại trực tiếp. Chỉ tính riêng năm 2022, đơn vị đưa ra thị trường khoảng 2.500 tấn nông sản, mục tiêu sắp tới là 3.500 tấn/năm.
Bình luận 0

Hợp tác xã (HTX) trái cây sinh học OCOP thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành (tỉnh Hậu Giang), là một trong những HTX mạnh, đưa nông sản xuất ngoại trực tiếp. 

Chỉ tính riêng năm 2022, đơn vị đưa ra thị trường khoảng 2.500 tấn nông sản, mục tiêu sắp tới là 3.500 tấn/năm.

Đây là loại quả kẻ khen ngon nức nở, người chê xé lưỡi, nơi này Hậu Giang bán hàng ngàn tấn sang Hàn Quốc - Ảnh 1.

Ớt chỉ thiên là mặt hàng nông sản mà HTX Trái cây sinh học OCOP thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành (tỉnh Hậu Giang) đã xuất khẩu hàng ngàn tấn sang thị trường Hàn Quốc.

Ông Trần Bá Sơn, Giám đốc Hợp tác xã Trái cây sinh học OCOP, cho biết hiện đơn vị trong giai đoạn xuất khẩu thử nghiệm ớt chỉ thiên sang châu Âu bằng đường hàng không. 

Nếu trồng đúng theo tiêu chuẩn mỗi ký ớt chỉ thiên được HTX thu mua, bao tiêu từ 35.000-40.000 đồng/kg. 

Để đạt tiêu chuẩn xuất khẩu, ớt chỉ thiên phải được canh tác đúng kỹ thuật, sử dụng thuốc theo danh mục, không có dư lượng thuốc bảo vệ thực vật. 

Nếu thuận lợi, trong giai đoạn đầu mỗi tháng đơn vị sẽ xuất khẩu khoảng 20 tấn ớt chỉ thiên. Hiện, HTX đang liên kết với vài hộ nông dân để trồng thử nghiệm thị trường, để ớt đạt chất lượng HTX có đội ngũ kỹ thuật, trực tiếp xuống hướng dẫn kỹ thuật trồng ớt chỉ thiên cho nông dân để đảm bảo các yêu cầu về mặt kỹ thuật nước nhập khẩu.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem