Đào chậm nở, nhiều tiểu thương dùng keo gắn hoa đào giả để bán

Thùy Anh Thứ bảy, ngày 21/01/2023 12:58 PM (GMT+7)
So với những năm trước, năm nay hoa đào nở chậm, hoa xấu nhưng giá lại cao. Để đẩy nốt hàng còn tồn nhiều, tiểu thương còn lấy keo 502 gắn hoa vào những cành đào mù.
Bình luận 0

Giá đào cận Tết tăng cao 

Ghi nhận của PV Báo Dân Việt tại chợ hoa Quảng Bá, chợ hoa Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội (chợ hoa 2 con rồng), hàng loạt cành đào vẫn được bày bán. Khác với các năm trước, đào cành năm nay đa phần nở chậm, ít hoa, cành đen thui.

Tuy vậy, giá đào khá cao, 1 cành đào thắp hương cầm tay, bé xíu cũng có giá từ 100-150 nghìn đồng. Những cành tán rộng khoảng 30-45cm giá có thể lên tới 200 nghìn đồng. Tuy giá đào cao hơn các năm trước nhưng hoa đào lại nở chậm, nhiều cành thậm chí chưa có một bông hoa.

Ông Nguyễn Viết Chiến, 55 tuổi, chủ vườn đào truyền thống ở Phú Thượng (Tây Hồ) cho biết, năm nay vườn ông "cháy đào" từ ngày 20 âm.

đào tết

Những cành đào Tết năm 2023 nở chậm hơn so với các năm trước nhưng giá tăng cao hơn. Ảnh: NT

"Những người buôn đã vào vườn mua từ giữa tháng 12 âm lịch. Đến ngày 20 âm thì vườn nhà tôi không còn một cành đào tròn nào cả. Giá đào năm nay cũng tăng hơn so với các năm trước từ 15-20%", ông Chiến nói.

Không chỉ ông Chiến, nhiều nhà vườn ở Nhật Tân, Phú Thượng (Tây Hồ), làng đào La cả (Hà Nội) cũng "cháy đào" từ rất sớm.

Những ngày cận Tết giá đào còn tăng lên gấp 3-4 lần. Chị Vũ Thị Hoa, 45 tuổi ở Nhật Tân - một tiểu thương buôn lẻ cho biết: Giá hoa năm nay cao hơn so với mọi năm. Một cành đào huyền chị mua trong vườn có giá từ 1-1,2 triệu đồng, ra chợ chị bán được tầm 1,3 -1,5 triệu đồng.

"Nhìn chung năm nay đào không đẹp nhưng lại đắt, mình bán lẻ, chỉ cần lãi 200- 300 nghìn là bán thôi", chị Hoa nói.

Mang keo 502 gắn hoa cho cành đào

Theo đánh giá của các chủ vườn đào, năm nay thời tiết khắc nghiệt, thay đổi nên hoa đào năm nay không đẹp bằng những năm trước.

Ông Nguyễn Trung Phước, ở làng đào La Cả (Hà Đông) cho hay, năm nay hoa đào chậm nở. Đào mù (đào đen, không nở) nhiều, hoa nở rất chậm. Mặc dù vậy, chỉ cần cành có vài bông hoa thôi là khách cũng đã rất thích.

Khảo sát một vòng của phóng viên Dân Việt, tại những cung đường bán hoa dọc đường Hà Đông (Hà Nội) vẫn còn khá nhiều đào. Đa phần là những cành đào mù, chưa kịp nở hoa.

đào tết

Do hoa đào năm nay nở chậm, nhiều cành chưa có hoa nên một số tiểu thương còn lấy keo gắn thêm bông vào những cành đào còn tối bán. Ảnh: M.H

Quan sát của phóng viên, có một số người bán hoa còn gắn hoa giả vào cành để cành sáng đẹp hơn và bán dễ hơn.

Chị Nguyễn Thị H, một tiểu thương tại chợ hoa Hà Đông cho biết: Do cành tối quá nên chị lấy mấy bông hoa đào ở cây dùng keo 502 gắn vào cành còn chưa kịp nở hoa cho đẹp.

"Làm thế này mình bán cho nhanh, nhưng bán rẻ thôi. Bình thường cành này (cành mini cầm tay) phải bán 200-250 nghìn, nhưng mình gắn thêm hoa vào thì bán 70-100 nghìn đồng thôi", chị H nói.

Thường với những cành được gắn thêm hoa đào vào thì khách cắm chơi chỉ được từ 2-3 ngày là hoa được gắn sẽ héo. Những nụ đào non sẽ không nở được và phải bỏ đi.  

Để chọn được cành đào đẹp, khách hàng nên lựa cành cân đối, nụ rộp hoa tươi. Với cành đào thắp hương thì nên chọn những cành cân đối có nụ có hoa, có lộc. Để tránh mua phải những cành đào bị "luộc" lại, khách hàng nên chọn mua ở vườn, hoặc quan sát kỹ cành đào, mắt nụ, mắt hoa.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem