Đào rừng giá hàng chục triệu đồng "đổ bộ" xuống chợ hoa xuân, nhiều gốc "bay" trong... nháy mắt

Thứ bảy, ngày 07/01/2023 13:39 PM (GMT+7)
Để phục vụ nhu cầu chơi Tết của người dân Thủ đô, các sản phẩm đào rừng, nhất chi mai, mận... có nguồn gốc từ Sa Pa (Lào Cai), Sìn Hồ (Lai Châu) đã được bày bán tại chợ hoa xuân Tết Quý Mão 2023.

Video: Đào, mận, nhất chi mai rừng xuất hiện tại chợ hoa xuân Tết Quý Mão 2023.

"Hàng rừng" đổ bộ xuống chợ hoa xuân Hà Nội chờ đại gia đến rước về nhà chơi Tết - Ảnh 1.

Sáng ngày 7/1, tại chợ hoa xuân Tết Quý Mão 2023 đang diễn ra tại khu vực quảng trường sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội), nhiều loại cây, hoa, quả cảnh... đang được bày bán, thu hút người dân Thủ đô tới mua sắm Tết.

"Hàng rừng" đổ bộ xuống chợ hoa xuân Hà Nội chờ đại gia đến rước về nhà chơi Tết - Ảnh 4.

Anh Tuấn Anh (quận Cầu Giấy) cho biết, năm nay, kinh tế đã khá hơn 2 năm dịch Covid-19 nên gia đình anh quyết định chọn mua những cây đào có nguồn gốc từ vùng cao, phủ rêu phong ở thân cây.

"Hàng rừng" đổ bộ xuống chợ hoa xuân Hà Nội chờ đại gia đến rước về nhà chơi Tết - Ảnh 6.

Biển quảng cáo nguồn gốc của những sản phẩm này.

"Hàng rừng" đổ bộ xuống chợ hoa xuân Hà Nội chờ đại gia đến rước về nhà chơi Tết - Ảnh 6.

Đào rừng được bày bán với giá từ 5 - 10 triệu đồng/cành.

"Hàng rừng" đổ bộ xuống chợ hoa xuân Hà Nội chờ đại gia đến rước về nhà chơi Tết - Ảnh 7.

Đáng chú ý, nhiều loại đào rừng ghép với thân cây phủ rêu phong, cổ kính có giá bán lên tới 30-40 triệu đồng.

"Hàng rừng" đổ bộ xuống chợ hoa xuân Hà Nội chờ đại gia đến rước về nhà chơi Tết - Ảnh 8.

Loại đào rừng này cho ra rất nhiều hoa và nụ.

"Hàng rừng" đổ bộ xuống chợ hoa xuân Hà Nội chờ đại gia đến rước về nhà chơi Tết - Ảnh 9.

Anh Nông Quốc Toản (Tiểu thương tại đây) chia sẻ: "Tôi đã ghép loại đào phai với gốc cây rừng có nguồn gốc từ Sa Pa (Lào Cai) và ứng dụng công nghệ để đào nở đúng dịp Tết Nguyên đán 2023".

"Hàng rừng" đổ bộ xuống chợ hoa xuân Hà Nội chờ đại gia đến rước về nhà chơi Tết - Ảnh 10.

Bên cạnh các loại đào từ vùng cao, nhiều cành đào kích cỡ nhỏ được trồng tại Nhật Tân cũng được người dân Thủ đô mua để cắm lên các ban thờ.

"Hàng rừng" đổ bộ xuống chợ hoa xuân Hà Nội chờ đại gia đến rước về nhà chơi Tết - Ảnh 11.

Trong ngày 7/1, các xe ô tô liên tục đổ hàng xuống chợ hoa xuân.

"Hàng rừng" đổ bộ xuống chợ hoa xuân Hà Nội chờ đại gia đến rước về nhà chơi Tết - Ảnh 12.

Những cây đào, cành đào rừng đẹp liên tục được vận chuyển về nhà "thượng đế", phục vụ người dân chơi Tết sớm.

Phạm Hưng
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem