Dân vận khéo, kéo nông dân làm kinh tế tập thể

Trần Đáng Thứ năm, ngày 17/01/2019 08:14 AM (GMT+7)
Hội Nông dân (ND) tỉnh Long An đang tích cực vận động ND nâng cao nhận thức trong xây dựng mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao (NNCNC) phát triển toàn diện theo hướng sản xuất hàng hóa lớn, có sức cạnh tranh cao.
Bình luận 0

Theo Hội ND tỉnh Long An, thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển NNCNC gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, Ban Thường vụ Hội ND tỉnh đã xây dựng kế hoạch thực hiện tuyên truyền, phổ biến kiến thức cho cán bộ, hội viên nhằm nâng cao nhận thức trong xây dựng mô hình sản xuất NNCNC, kinh tế tập thể nhằm phát triển toàn diện theo hướng sản xuất hàng hóa lớn, có sức cạnh tranh cao, thân thiện với môi trường.

Mỗi xã một tổ kinh tế hợp tác

Việc vận động này nhằm từng bước thay đổi tập quán sản xuất của người dân trong vùng từ sản xuất nhỏ, lẻ sang sản xuất liên kết chặt chẽ với tiêu thụ sản phẩm trong cánh đồng lớn theo chuỗi giá trị bền vững. Mỗi xã trong vùng ứng dụng CNC có ít nhất một tổ kinh tế hợp tác hoạt động đúng lĩnh vực sản xuất, chăn nuôi theo quy định.

img

Sơ chế rau tại HTX Nông nghiệp Phước Thịnh (Cần Giuộc, Long An). Ảnh: T.Đ

"Chúng tôi luôn phấn đấu đưa các chương trình kịp thời đến với hội viên, tạo điều kiện cho hội viên phát triển sản xuất, nâng cao đời sống”.

Ông Trần Văn Chêm - Chủ tịch Hội ND huyện Cần Đước

Chủ tịch Hội ND huyện Cần Đước, ông Trần Văn Chêm cho biết, thời gian qua, Hội ND huyện đã phối hợp Phòng NNPTNT huyện thành lập HTX, tổ hợp tác, cũng như hỗ trợ các HTX trong sản xuất.

Sau thời gian tham gia HTX, ông Nguyễn Thanh Cần - thành viên HTX Rau an toàn Phước Hòa (xã Phước Vân) phấn khởi: “Chúng tôi được Hội ND tạo điều kiện chuyển giao khoa học - kỹ thuật, vốn, thiết bị phục vụ sản xuất. Hội ND huyện còn phối hợp địa phương tìm kiếm thị trường tiêu thụ nông sản cho HTX”- ông Cần chia sẻ.

Trong khi đó, tại HTX Dịch vụ nông nghiệp Bến Kè (huyện Thạnh Hóa), ông Phan Thành Dũng - Giám đốc HTX cho biết, tình hình sản xuất, tiêu thụ sản phẩm khoai mỡ của HTX đang tiến triển tốt. Hiện, HTX có 12 thành viên với 40ha đất sản xuất. “Tôi đang liên kết với ND trồng khoai mỡ nhằm bảo đảm nguồn cung cho thị trường, ngoài nước. Thực tế, các đơn đặt hàng của các doanh nghiệp ngày càng nhiều”- ông Dũng bộc bạch.

Ông Phan Thành Đảo - thành viên HTX  cho biết, mấy năm nay HTX đang ăn nên làm ra. Ông Đảo khoe, đang làm 7ha khoai mỡ trắng. “Vụ rồi, tôi thu hoạch hơn 140 tấn. Trừ chi phí, tôi lãi trên 800 triệu đồng. ND ở đây đang chuyển đổi cây trồng sang cây khoai mỡ và mong muốn tham gia HTX để rộng cửa tiêu thụ”- ông Đảo nói.

Dân vận khéo để tái cơ cấu nông nghiệp

Ông Phạm Chí Tâm - Chủ tịch Hội ND tỉnh Long An cho biết, để sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa an toàn, có chất lượng, giá trị cao, hội nhập sâu rộng vào chuỗi nông sản toàn cầu, Hội ND các cấp đang vận động hình thành các hình thức kinh tế hợp tác. “Hội ND tỉnh đang thực hiện chương trình vận động ND chuyển đổi phương thức sản xuất bằng mô hình kinh tế hợp tác, HTX theo chương trình sản xuất NNCNC”- ông Tâm cho biết.

Ông Phạm Minh Hùng – Ủy viên Thường vụ Ban Chấp hành T.Ư Hội ND Việt Nam phụ trách phía Nam, đánh giá cao công tác vận động ND tham gia kinh tế tập thể của các cấp Hội ND tỉnh Long An thời gian qua. “Một trong những vấn đề được quan tâm nhất hiện nay là ND phải nhận thức rõ tầm quan trọng của kinh tế tập thể để chủ động tham gia vào các tổ hợp tác, HTX. Các cấp Hội ND tỉnh cần tuyên truyền, hướng dẫn ND đẩy mạnh ứng dụng khoa học - kỹ thuật, thi đua lao động sản xuất”- ông Hùng lưu ý.

Tại hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết T.Ư  7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn (8.2018), Bí thư Tỉnh ủy Long An Phạm Văn Rạnh nhận định, nông nghiệp của tỉnh tăng trưởng chưa bền vững, chưa ổn định. Một số mô hình ứng dụng CNC bước đầu cho hiệu quả nhưng khó triển khai nhân rộng do thiếu vốn, tính liên kết chưa thật bền vững;... Ông đề nghị, thời gian tới, các cấp, các ngành cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình ứng dụng CNC gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem