"Đàn ông 38 ắt phát tài, phụ nữ 38 dễ góa phụ" là sao?

Thứ sáu, ngày 03/02/2023 16:32 PM (GMT+7)
Ngày nay, nhiều cư dân mạng thường nói "sự kết thúc của khoa học là thần học", vì vậy họ coi một số đúc kết của tổ tiên là nhận xét thần học và mê tín.
Bình luận 0

Ví dụ, trong dân gian có câu nói phổ biến: "Đàn ông 38 ắt phát tài, phụ nữ 38 dễ góa phụ".

Khi đọc câu này, suy nghĩ đầu tiên trong lòng nhiều người có lẽ là "thuyết phong kiến". Suy cho cùng, số phận con người làm sao có thể là đoán trước được.

Trước hết, cần làm rõ ý nghĩa của '38' được nói đến trong câu: 'Đàn ông 38 ắt phát tài, phụ nữ 38 dễ góa phụ'. '38' mà người xưa nhắc đến chính là chỉ những ngày trong Lịch âm. Theo những dữ liệu lịch sử có liên quan, '38' mà người xưa thường nói đến chính là 3 ngày mùng 8/18/28 của mỗi tháng. Theo thuyết trên, đàn ông và đàn bà sinh vào 3 ngày này thì số giàu sang hay rủi ro khác nhau.

Nếu nam giới sinh vào ba ngày này thì mệnh phú quý vinh hoa, nhưng nếu nữ giới sinh vào ba ngày này thì cuộc đời lận đận, tại sao lại có nhận thức như vậy?

"Đàn ông 38 ắt phát tài, phụ nữ 38 dễ góa phụ" là sao? - Ảnh 1.

Theo quan niệm người xưa, mọi vật, động vật hay con người đều có thể chia thành âm và dương. Ví dụ, mặt trời đại diện cho dương, mặt trăng đại diện cho âm, nam đại diện cho dương, và nữ đại diện cho âm.

Câu nói này được người xưa tin tưởng, chia các tháng trong năm thành các tháng có âm thịnh dương suy. Lấy tháng 3 và tháng 8 làm ví dụ, trước sinh trưởng vạn vật, ánh sáng phục hồi, hậu sinh nhiều nắng, nóng nên người xưa cho rằng hai tháng này tương đối dương.

Ngược lại, nam giới thuộc Dương khí thì tự nhiên sẽ phát triển tốt hơn ở những nơi có Dương khí nặng hơn. Chính vì vậy mà người xưa có câu "nam nhi phát tài", nghĩa là nam giới sinh vào tháng 3 và tháng 8 sẽ có sự nghiệp suôn sẻ hơn, phát tài phát lộc.

Phụ nữ thuộc âm, nếu sinh ra khi dương khí tương đối nặng sẽ làm tổn hại đến khí âm của họ.

Người xưa luôn chủ trương rằng phụ nữ nên dịu dàng, không muốn nam tính quá. Phụ nữ nếu quá mạnh mẽ sẽ dễ 'lấn ắt' chồng, phụ nữ có tính cách ương ngạnh, dễ nổi nóng, cuộc sống hôn nhân sẽ khó yên bình, trong hôn nhân dễ xuất hiện trục trặc.

Tất nhiên, câu nói: "Đàn ông 38 ắt phát tài, phụ nữ 38 dễ góa phụ" hiện tại chỉ mang tính chất tham khảo. Cuộc sống ngày càng nâng cao và phát triển, số phận của mỗi người do họ tự quyết định. Nếu muốn đổi đời, muốn có được giàu sang phú quý thì phải tự nỗ lực, tu dưỡng và hoàn thiện bản thân. Tuy nhiên câu: "Đàn ông 38 ắt phát tài, phụ nữ 38 dễ góa phụ" vẫn lưu giữ những triết lý sâu xa của người xưa, đáng để mọi người tham khảo.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo

PV (Theo Bảo Vệ Công Lý)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem