Nghệ An: Dân một làng ở TP Vinh chi tiền khủng để "hồi cung" những cây cảnh cổ thụ này

Cảnh Thắng - Nguyễn Tình Thứ sáu, ngày 10/02/2023 05:18 AM (GMT+7)
Sau Tết, người dân thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An gửi những gốc đào "khủng" tới các nhà vườn để chăm sóc "hồi sức" mà nhiều người gọi vui là "hồi cung". Có những gốc đào "khủng" chỉ riêng chi phí chăm sóc cũng đã mất hàng chục triệu đồng.
Bình luận 0

Những ngày qua, các nhà vườn ở thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An đang khẩn trương vận chuyển những gốc đào lớn về các bãi tập kết để đưa tới khu vực chăm sóc. Đây là những gốc đào mà các nhà vườn đã cho thuê trước đó, hoặc của người dân gửi để chăm sóc.

Sau Tết, các nhà vườn ở xã Nghi Phú và Nghi Ân,thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An khẩn trương "hồi cung" tập kết những gốc đào thế, đào cổ thụ để đưa đi chăm sóc. Thực hiện: Thắng Tình

Bên quốc lộ 46, đại lộ Lê Nin, đường Trương Văn Lĩnh đoạn qua địa bàn xã Nghi Ân và Nghi Phú, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An hàng trăm gốc đào thế, đào cổ thụ được các nhà vườn tập kết. Tại đây, những người thợ cũng đang khẩn trương cắt bỏ hết hoa, cành nhỏ, nụ, lá trên những gốc đào để tiện vận chuyển.

Anh Đặng Văn Trung (SN 1976, trú tại xã Nghi Ân, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An) chia sẻ: Dịp Tết Nguyên đán vừa rồi anh đưa về 170 gốc đào thế với đủ các kích thước khác nhau. Trong đó, có 130 gốc đào được người dân thuê để chơi Tết với giá giao động từ 10 – 50 triệu đồng. 

Còn lại khoảng 30 gốc đào khác được người dân mua hẳn. Sau Tết, anh cùng các công nhân lại tất bật đến từng nhà dân để gom đào, đưa về điểm tập kết để vận chuyển ra các nhà vườn ở Hải Phòng tiếp tục chăm sóc, kịp khoe sắc vào Tết năm sau.

Dân thành Vinh chi tiền khủng để hồi sức những gốc đào cổ thụ kích thước "khủng" - Ảnh 2.

Những chuyến xe liên tục chở các gốc đào cổ thụ "hồi cung" mà anh Đặng Văn Trung đã cho thuê trước đó về tập kết tại nhà vườn của anh bên quốc lộ 46, xã Nghi Ân, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thắng Tình

Theo anh Trung, tất cả những gia đình thuê đào về chơi Tết năm nay đều rất hài lòng, khi đào nở rực rỡ vào đúng những ngày Tết. Ra đến tận 15 tháng Giêng, hoa và nụ vẫn còn rất nhiều. Tuy nhiên, việc cho thuê đào thế, đào cổ thụ cũng khá kỳ công. Mặc dù giá thuê có cao nhưng trong đó chi phí vận chuyển, chăm sóc khá lớn, chưa kể đến việc phải chấp nhận các rủi ro.

Dân thành Vinh chi tiền khủng để hồi sức những gốc đào cổ thụ kích thước "khủng" - Ảnh 3.

Dịp Tết Nguyên đán vừa qua, anh Trung cho thuê và bán tổng cộng khoảng 170 gốc đào thế, đào cổ thụ. Tùy theo kích thước, dáng, thế từng gốc đào có giá thuê giao động từ 10 - 50 triệu đồng. Ảnh: Thắng Tình

Sau khi đã "bung lụa" rực rỡ trong Tết, những gốc đào cổ thụ gần như kiệt sức cần phải chăm sóc, phục hồi, để sớm đâm chồi mới, kịp tạo tán phục vụ thị trường Tết năm tới. Nhiều gia đình đã mua đào của anh Trung cũng liên hệ để nhờ anh gửi ra các nhà vườn chăm sóc. Trong đó, có những gốc đào kích thước "khủng", gia chủ phải chi đến 30 triệu đồng tiền công chăm sóc. Đến Tết năm sau, những gốc đào này lại trở về với gia chủ.

Dân thành Vinh chi tiền khủng để hồi sức những gốc đào cổ thụ kích thước "khủng" - Ảnh 4.

Năm nay, tất cả các khách thuê đào của anh Trung đều rất hài lòng khi hoa bung nở vào đúng những ngày Tết. Sau Tết, hoa, nụ, lộc vẫn rất nhiều. Ảnh: Thắng Tình

Những chiếc xe liên tục chở các gốc đào thế với kích thước lớn về điểm tập kết của anh Trung bên quốc lộ 46. Tại đây một số người thợ cũng đã sẵn sàng "vào việc". Thợ sẽ cắt bỏ hết cành nhỏ, hoa, nụ, chồi trên gốc đào. Công việc diễn ra khẩn trương, sau đó những gốc đào được xếp lên chiếc xe tải cỡ lớn vận chuyển ra nhà vườn ở Hải Phòng. Anh Trung cũng cận thận dùng bình sơn với các màu khác nhau đánh dấu từng gốc đào.

Dân thành Vinh chi tiền khủng để hồi sức những gốc đào cổ thụ kích thước "khủng" - Ảnh 5.

Những gốc đào kích thước "khủng" được anh Trung tổ chức vận chuyển "hộ giá hồi cung" tập kết tại nhà vườn của mình bên quốc lộ 46, xã Nghi Ân, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An để vận chuyển ra Hải Phòng chăm sóc. Ảnh: Thắng Tình

Trên đường Trương Văn Lĩnh, ông Bùi Đình Hồng (trú tại xã Nghi Kim, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An) cũng đang khẩn trương vận chuyển những gốc đào thế để đưa về vườn của mình ở xã Nghi Kim chăm sóc. Đây toàn bộ là những gốc đào mà ông đã cho người dân thuê chưng trong dịp Tết vừa qua. Mỗi gốc đào, ông Hồng cho thuê với giá từ 5 – 10 triệu đồng. Có rất nhiều người liên hệ với ông Hồng để gửi đào đến vườn mình nhờ chăm sóc, tuy nhiên ông không nhận vì số lượng đào của anh cũng đã nhiều.

Dân thành Vinh chi tiền khủng để hồi sức những gốc đào cổ thụ kích thước "khủng" - Ảnh 6.

Tại đây, những người thợ khẩn trương cắt bỏ cành nhỏ, hoa, nụ, lá trên các gốc đào để tiện cho việc vận chuyển. Ảnh: Thắng Tình

Những năm vừa qua, người dân trên địa bàn thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An chọn hình thức thuê đào thế về chơi Tết thay vì mua hẳn. Mặc dù giá thuê cũng khá "chát", tuy nhiên việc thuê đào thuận tiện hơn rất nhiều nếu mua hẳn. Bởi đa phần người dân không biết kỹ thuật chăm sóc, hoặc không có thời gian. Nếu muốn để đào nở đúng dịp Tết cũng cần chăm sóc rất kỳ công.

Những gốc đào thế, đào cổ thụ sau khi được cắt, tỉa lại lên đường trở về các nhà vườn, được những người thợ có kinh nghiệm chăm sóc. Hẹn dịp Tết năm sau trở lại khoe sắc thắm.

Dân thành Vinh chi tiền khủng để hồi sức những gốc đào cổ thụ kích thước "khủng" - Ảnh 7.

Số lượng lớn đào thế cũng được tập kết trên đường Trương Văn Lĩnh, xã Nghi Phú, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An để vận chuyển về nhà vườn ở xã Nghi Kim chăm sóc. Ảnh: Thắng Tình

Dân thành Vinh chi tiền khủng để hồi sức những gốc đào cổ thụ kích thước "khủng" - Ảnh 8.

Những gốc đào thế được cắt bỏ hoa, cành nhỏ. Ảnh: Thắng Tình

Dân thành Vinh chi tiền khủng để hồi sức những gốc đào cổ thụ kích thước "khủng" - Ảnh 9.

Gốc đào thế chỉ còn lại những cành chính. Ảnh: Thắng Tình

Dân thành Vinh chi tiền khủng để hồi sức những gốc đào cổ thụ kích thước "khủng" - Ảnh 10.

Ông Bùi Đình Hồng cùng những người khác đang khẩn trương vận chuyển các gốc đào thế về vườn của mình ở xã Nghi Kim, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An chăm sóc. Ảnh: Thắng Tình

Dân thành Vinh chi tiền khủng để hồi sức những gốc đào cổ thụ kích thước "khủng" - Ảnh 11.

Ông Hồng dùng một chiếc xe tải lớn để chở đào về vườn nhà mình. Ảnh: Thắng Tình

Dân thành Vinh chi tiền khủng để hồi sức những gốc đào cổ thụ kích thước "khủng" - Ảnh 12.

Theo anh Trung, việc cho thuê đào chơi Tết cũng khá kỳ công, bởi số vốn bỏ ra lớn, chi phí vận chuyển, chăm sóc cũng rất nhiều nên tiền lãi cũng chẳng đáng là bào. Ảnh: Thắng Tình

Dân thành Vinh chi tiền khủng để hồi sức những gốc đào cổ thụ kích thước "khủng" - Ảnh 13.

Anh Trung cẩn thận dùng sơn để đánh dấu những gốc đào cổ thụ trước khi gửi ra nhà vườn ở Hải Phòng. Ảnh: Thắng Tình

Dân thành Vinh chi tiền khủng để hồi sức những gốc đào cổ thụ kích thước "khủng" - Ảnh 14.

Đào của mỗi vườn sẽ có một màu sơn khác nhau. Ảnh" Thắng Tình

Dân thành Vinh chi tiền khủng để hồi sức những gốc đào cổ thụ kích thước "khủng" - Ảnh 15.

Những người thợ sẽ cắt bỏ các cành nhỏ, hoa... Ảnh: Thắng Tình

Dân thành Vinh chi tiền khủng để hồi sức những gốc đào cổ thụ kích thước "khủng" - Ảnh 16.

Công việc diễn ra khá khẩn trường để những gốc đào cổ thụ sớm lên đường. Ảnh: Thắng Tình

Dân thành Vinh chi tiền khủng để hồi sức những gốc đào cổ thụ kích thước "khủng" - Ảnh 17.

Khi về các nhà vườn, những gốc đào cổ thụ, đào thế này sẽ được những người thợ lành nghề chăm sóc. Hẹn Tết năm tới trở lại khoe sắc thắm. Ảnh: Thắng Tình

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem