Đấm vỡ mũi đồng nghiệp trẻ, cầu thủ SLNA nói gì?

Chủ nhật, ngày 05/02/2017 18:03 PM (GMT+7)
Thế Nhật cùng lãnh đạo SLNA đã tới thăm hỏi và xin lỗi cầu thủ Lê Trung Hiếu sau sự cố ở vòng loại cúp QG.
Bình luận 0

Vòng loại cúp Quốc Gia 2017 vừa khởi tranh đã lại khiến NHM thêm nhức nhối. Theo đó, trong cuộc đọ sức giữa SLNA và Đắk Lắk trên sân Vinh, cầu thủ Thế Nhật trong một pha tranh chấp bóng bổng đã khiến Lê Trung Hiếu bên phía đối phương bị chấn thương vùng mũi và phải tới bệnh viện cấp cứu. Theo đánh giá của các bác sĩ Trung Hiệu bị gãy mũi, anh đã được mổ chỉnh hình rồi trở lại đội ngay sau đó.

img

Thế Nhật xin lỗi Trung Hiếu.

Hôm nay, Thế Nhật cùng lãnh đạo SLNA đã tới tận khách sạn thăm hỏi nạn nhân. Cầu thủ này cho rằng vì quá ham bóng nên mới xảy ra tình huống trên chứ anh không hề cố ý chơi bạo lực với đồng nghiệp. HLV Nguyễn Đức Thắng cũng khẳng định đây chỉ là tai nạn nghề nghiệp của cầu thủ chủ nhà. “Tôi không bao giờ cổ súy bất kỳ cầu thủ nào của SLNA đá láo, bạo lực.

Tuy nhiên, bóng đá là môn đối kháng nên không tránh khỏi những va chạm trên sân dẫn đến những chấn thương không mong muốn. Vì thế, khi biết tin cầu thủ Trung Hiếu (Đắk Lắk) bị chấn thương, tôi thay mặt cầu thủ và BHL SLNA đến động viên em nhanh khỏe. Qua đây, tôi xin khẳng định cầu thủ phải luôn tôn trọng đồng nghiệp để giữ nghề của mình và cống hiến cho khán giả những trận đấu hay”.

Do trận đấu không được tường thuật trực tiếp nên Ban kỷ luật cần phải đợi BTC gửi băng ghi hình mới có thể tiến hành mổ băng. Nếu cố ý chơi xấu đối phương, đội bóng xứ Nghệ sẽ phải nhận án phạt nặng. Vụ việc này thêm một lần làm xấu đi hình ảnh của SLNA trong mắt NHM.

CP (Seatimes)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem