Đắk Lắk: Không bổ nhiệm lại Phó hiệu trưởng bị phản ánh dùng từ ngữ phản cảm trên Facebook

An Nhiên Thứ sáu, ngày 21/04/2023 08:16 AM (GMT+7)
Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Đắk Lắk đã quyết định không bổ nhiệm lại một Phó hiệu trưởng và xin ý kiến điều chuyển hiệu trưởng của Trường THPT Chu Văn An (TP Buôn Ma Thuột) về đơn vị khác.
Bình luận 0

Ngày 20/4, Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Lắk vừa có văn bản gửi UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông liên quan đến phản ánh của báo chí tại Trường THPT Chu Văn An (TP Buôn Ma Thuột). Trong có, Sở có nêu lý do không bổ nhiệm lại chức vụ Phó Hiệu trưởng đối với ông Đặng Minh Tâm.

Trước đó, ngày 17/5/2017, Sở GD&ĐT có quyết định bổ nhiệm ông Đặng Minh Tâm (SN1977), làm Phó Hiệu trưởng Trường THPT Chu Văn An nhiệm kỳ 5 năm từ ngày 25/5/2017 đến ngày 25/5/2022. Ngày 26/4/2022, Sở GD&ĐT có công văn đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy Buôn Ma Thuột kết luận về tiêu chuẩn chính trị cán bộ, đảng viên và thỏa thuận bổ nhiệm lại Phó Hiệu trưởng Trường THPT Chu Văn An đối với ông Tâm. 

Đắk Lắk: Không bổ nhiệm lại Phó hiệu trưởng dùng từ ngữ phản cảm trên Facebook - Ảnh 1.

Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Lắk đã quyết định không bổ nhiệm lại một phó hiệu trưởng và xin ý kiến điều chuyển hiệu trưởng của Trường THPT Chu Văn An (TP Buôn Ma Thuột) về đơn vị khác. Ảnh: A.Nhiên

Đến tháng 9/2022, Sở này nhận được kết luận tiêu chuẩn chính trị và thỏa thuận bổ nhiệm lại chức vụ đối với ông Đặng Minh Tâm. Sau đó, Sở GD&ĐT cho chủ trương thực hiện quy trình bổ nhiệm lại chức vụ cho ông Đặng Minh Tâm. 

Ngày 4/11/2022, Trường THPT Chu Văn An thực hiện quy trình lấy phiếu tín nhiệm, tuy nhiên, số phiếu tín nhiệm tại Hội nghị cán bộ chủ chốt của nhà trường không đạt tỷ lệ theo quy định để xem xét, đề nghị bổ nhiệm lại chức Phó Hiệu trưởng đối với ông Tâm. 

Sở GD&ĐT tổ chức họp, xem xét việc bổ nhiệm lại đối với ông Tâm. Do có số phiếu tín nhiệm không đạt tỷ lệ quy định, Sở GD&ĐT thống nhất không bổ nhiệm lại và đã thông tin đến ông Đặng Minh Tâm. 

Sau đó, ông Tâm có đơn đề nghị Sở GD&ĐT xem xét quy trình tái bổ nhiệm đối với mình, nên Sở thành lập Tổ xác minh đơn thư và có kết luận. Ngày 12/4/2023, Giám đốc Sở GD&ĐT ban hành Quyết định không bổ nhiệm lại chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường THPT Chu Văn An đối với ông Đặng Minh Tâm do số phiếu tín nhiệm không đạt tỷ lệ theo quy định. 

Ngoài ra, Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Lắk cũng họp bàn và đã có văn bản gửi Ban Thường vụ Thành ủy Buôn Ma Thuột xin ý kiến về chủ trương điều động, bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường THPT Cao Bá Quát và Hiệu trưởng Trường THPT Chu Văn An. 

Theo đó, điều động, bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường THPT Cao Bá Quát giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường THPT Chu Văn An. Điều động, bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường THPT Chu Văn An giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường THPT Cao Bá Quát.

Trước đó, như Dân Việt đã phản ánh, theo một văn bản của cơ quan chức năng, có 4 cán bộ, giáo viên, nhân viên gồm: Thầy Hoàng Văn H.- nguyên Tổ phó Thể dục, Phó Chủ tịch Công đoàn; thầy Nguyễn Đạt Th. -nguyên Bí thư đoàn, Tổ phó Tư vấn tâm lý, giáo viên môn địa lý; cô Vương Thị Mộng Th.- văn thư; thầy Đặng Minh T. -Nguyên Phó Hiệu trưởng (Trường THPT Chu Văn An), đã đăng tải hình ảnh và dùng từ ngữ phản cảm, chưa đúng với đạo đức nhà giáo để bình luận trên trang Facebook cá nhân.

Trước tình trạng trên, cơ quan chức năng đã đề nghị Sở GD&ĐT Đắk Lắk chỉ đạo các phòng chức năng, Ban Giám hiệu nhà trường, có biện pháp chấn chỉnh kịp thời, để không xảy ra tình trạng mất đoàn kết trong nội bộ, ảnh hưởng danh dự nhà giáo, tác động xấu đến học sinh phụ huynh, gây mất an ninh tại địa bàn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem