Đại hội Hội Nông dân huyện Kim Thành, ông Bùi Quốc Trưởng tái đắc cử Chủ tịch

Nguyễn Việt Thứ sáu, ngày 09/06/2023 16:02 PM (GMT+7)
Sáng 9/6, Hội Nông dân huyện Kim Thành (tỉnh Hải Dương) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Ban Chấp hành khóa mới đã bầu ông Bùi Quốc Trưởng tái đắc cử chức Chủ tịch Hội Nông dân huyện khóa XI.
Bình luận 0
Đại hội Hội Nông dân huyện Kim Thành, ông Bùi Quốc Trưởng tái đắc cử Chủ tịch Hội nhiệm kỳ 2023 – 2028. - Ảnh 1.

Đại hội Hội Nông dân huyện Kim Thành, ông Bùi Quốc Trưởng tái đắc cử Chủ tịch Hội nhiệm kỳ 2023 – 2028. - Ảnh 2.

Dự Đại hội có bà Phạm Thị Thanh Tâm, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Hải Dương; ông Lê Anh Dũng, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; cùng 146 đại biểu đại diện cho gần 35 nghìn hội viên nông dân trên địa bàn.

Trước đó, trong chiều 8/6, tại ngày làm việc thứ nhất, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa mới, nhiệm kỳ 2023 – 2028 với 17 người. Ban chấp hành khóa XI đã bầu ông Bùi Quốc Trưởng, Chủ tịch Hội khóa X tái đắc cử chức Chủ tịch hội khóa XI, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Đại hội Hội Nông dân huyện Kim Thành, ông Bùi Quốc Trưởng tái đắc cử Chủ tịch Hội nhiệm kỳ 2023 – 2028. - Ảnh 3.

Các đại biểu dự Đại hội. Ảnh: Nguyễn Việt.

Phát biểu tại Đại hội, bà Phạm Thị Thanh Tâm, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Hải Dương ghi nhận và đánh giá cao những thành tích mà cán bộ, hội viên nông dân huyện Kim Thành đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Đồng thời, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Hải Dương cũng đề nghị các cấp Hội Nông dân huyện Kim Thành thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm như: Tuyên truyền, hướng dẫn hội viên, nông dân tích cực xây dựng hình mẫu người nông dân có trình độ kiến thức và khoa học kỹ thuật tiên tiến; lành nghề về sản xuất nông nghiệp;

Đại hội Hội Nông dân huyện Kim Thành, ông Bùi Quốc Trưởng tái đắc cử Chủ tịch Hội nhiệm kỳ 2023 – 2028. - Ảnh 4.

Lãnh đạo Huyện ủy Kim Thành tặng hoa Đoàn Chủ tịch. Ảnh: Nguyễn Việt.

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội, hướng trọng tâm hoạt động về cơ sở vì lợi ích của hội viên; Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ Hội có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, trách nhiệm, tâm huyết, đạt chuẩn về trình độ chuyên môn cao hơn; có phương pháp làm việc khoa học;

Chủ động lựa chọn, đăng ký phần việc cụ thể với cấp ủy, chính quyền trong phát triển nông nghiệp; Tăng cường phối hợp với các ban, ngành, cơ quan chức năng để triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án phát triển kinh tế - xã hội liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Đại hội Hội Nông dân huyện Kim Thành, ông Bùi Quốc Trưởng tái đắc cử Chủ tịch Hội nhiệm kỳ 2023 – 2028. - Ảnh 5.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh Hải Dương phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: Nguyễn Việt.

Trong báo cáo trình tại Đại hội, lãnh đạo Hội Nông dân huyện Kim Thành cho biết, nhiệm kỳ 2018 - 2023, các cấp Hội Nông dân đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, đột phá. Trong đó, phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững đã tạo động lực khích lệ nông dân hăng hái thi đua lao động sản xuất, vươn lên làm giàu, góp phần vào chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, chủ động khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương.

Đại hội Hội Nông dân huyện Kim Thành, ông Bùi Quốc Trưởng tái đắc cử Chủ tịch Hội nhiệm kỳ 2023 – 2028. - Ảnh 6.

Các đại biểu dự Đại hội tham quan gian trưng bày sản phẩm OCOP của huyện Kim Thành. Ảnh: Nguyễn Việt.

Các cấp hội đã hỗ trợ nông dân xây dựng các mô hình trình diễn, tiêu biểu như: mô hình sử dụng phân bón hữu cơ Vina xanh trên cây lúa ở xã Tuấn Việt, cây mủa ở xã Thượng Vũ, cây ổi ở xã Đồng Cẩm, cây rau ở xã Tam Kỳ; mô hình cấy giống lúa ở xã Đại Đức, lúa thảo dược, ngô nếp mới tại xã Cộng Hoà...

Xây dựng thương hiệu và phối hợp đăng ký OCOP cho sản phẩm "Củ đậu Kim Thành", sản phẩm "Nếp quýt Kim Thành"; tham gia quảng bá nhiều sản phẩm tiêu biểu của huyện như: Phù trúc, mủa, bánh chưng, rượu nếp quýt, dưa vàng, măng tây, rau gia vị… Nhiều sản phẩm đã được hỗ trợ đưa lên các sàn thương mại điện tử qua đó nâng tầm giá trị nông sản.

Đại hội Hội Nông dân huyện Kim Thành, ông Bùi Quốc Trưởng tái đắc cử Chủ tịch Hội nhiệm kỳ 2023 – 2028. - Ảnh 7.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu đoàn Đại biểu dự Đại hội Đại biểu Hội Nông tỉnh Hải Dương khóa X, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Ảnh: Nguyễn Việt.

Thực hiện có hiệu quả một số chương trình đề án như: "Mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018 - 2020; định hướng đến năm 2030"; Đề án "Phát triển diện tích cấy lúa bằng máy giai đoạn 2020 - 2025"; Đề án "Thu gom, phân loại và xử lý rác thải sinh hoạt"… Trong đó đề án "Đổi mới nâng cao hiệu quả Quỹ Hỗ trợ nông dân các cấp" đã góp phần hỗ trợ xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình sản xuất mới, đạt hiệu quả cao, thể hiện rõ vai trò của tổ chức Hội Nông dân.

Các cấp hội cũng tích cực thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới, hội viên nông dân các cấp đã đóng góp trên 88,6 tỷ đồng, hiến 15.433 m2 đất, 32.519 ngày công cho xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, làm mới và sửa chữa, chỉnh trang gần 90 km đường giao thông nông thôn và trên 58 km kênh mương nội đồng, các công trình công cộng, văn hoá, thể thao ở các thôn, khu dân cư.

Đại hội Hội Nông dân huyện Kim Thành, ông Bùi Quốc Trưởng tái đắc cử Chủ tịch Hội nhiệm kỳ 2023 – 2028. - Ảnh 8.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh Hải Dương, Huyện ủy Kim Thành tặng hoa Chúc mừng Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện Khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Ảnh: Nguyễn Việt.

Đại hội thảo luận, xây dựng những nhiệm vụ trọng tâm, đột phá tại nhiệm kỳ 2023 - 2028, phấn đấu hoàn thành 15 chỉ tiêu cụ thể. Trong đó, nổi bật là phấn đấu 100 % cơ sở Hội xây dựng được ít nhất 01 chi Hội nghề nghiệp hoặc tổ Hội nghề nghiệp; 100 % cơ sở hướng dẫn xây dựng được ít nhất 01 mô hình tổ hợp tác hoặc HTX hoạt động có hiệu quả; 100% cơ sở Hội làm tốt công tác vận động hội viên, nông dân thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường, xây dựng, duy trì hiệu quả các mô hình nông dân bảo vệ môi trường nông thôn…

Đại hội cũng đã thực hiện tiếp các nội dung đại hội như: bầu đoàn đại biểu dự đại hội Hội Nông dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2023 – 2028; ra mắt ban chấp hành Hội Nông dân huyện Kim Thành khóa XI; thông qua dự thảo nghị quyết Đại hội.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem