Đại hội Hội Nông dân huyện Giao Thủy, ông Trần Hà Bắc tái đắc cử chức Chủ tịch

Mai Chiến Thứ năm, ngày 08/06/2023 19:10 PM (GMT+7)
Đại hội đã bầu ông Trần Hà Bắc tái đắc cử chức Chủ tịch Hội Nông dân huyện Giao Thủy, ông Phạm Tiến Dũng tái đắc cử chức Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Giao Thủy, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Bình luận 0

Trong 2 ngày (7 - 8/6), Hội Nông dân huyện Giao Thủy (tỉnh Nam Định) tổ chức Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Giao Thủy, lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 với sự tham dự của 128 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 37.000 hội viên nông dân trên địa bàn huyện.

Phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi lan tỏa mạnh mẽ

Với tinh thần "Đoàn kết - Sáng tạo - Hội nhập - Phát triển", Đại hội đã tổng kết, đánh giá kết quả công tác Hội và phong trào nông dân huyện nhiệm kỳ 2018 - 2023 và đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác Hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Báo cáo với đoàn đại biểu tham dự Đại hội, ông Phạm Tiến Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Giao Thủy thông tin, những năm qua, kinh tế nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn huyện tiếp tục phát triển ổn định, thực sự là huyện trọng điểm về nông nghiệp của tỉnh.

Đại hội Hội Nông dân huyện Giao Thủy, ông Trần Hà Bắc tái đắc cử chức Chủ tịch Hội Nông dân huyện - Ảnh 1.

Ông Trần Hà Bắc tái đắc cử chức Chủ tịch Hội Nông dân huyện Giao Thủy, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Ảnh: Mai Chiến.

Đời sống vật chất, tinh thần của nông dân được nâng lên, diện mạo nông thôn ngày càng đổi mới. Thu nhập bình quân đầu người năm 2022 đạt 82 triệu đồng. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022 - 2025 còn 0,18%...

Theo ông Dũng, nhiệm kỳ qua, công tác xây dựng tổ chức Hội được Hội Nông dân huyện xác định là nhiệm vụ then chốt. Hiện đội ngũ cán bộ chủ chốt của huyện và cơ sở đủ về số lượng, năng lực, trình độ theo quy định, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Công tác phát triển, quản lý và nâng cao chất lượng hội viên tiếp tục được chú trọng về chất lượng. Trong nhiệm kỳ đã kết nạp 3.772 hội viên mới, bình quân kết nạp 754 hội viên/năm. Qua các đợt rà soát hội viên, số hội viên giảm là 4.690 hội viên. Tổng số hội viên toàn huyện hiện có là 37.742 hội viên, đạt 85% so với hộ nông nghiệp.

Đến nay, 100% cơ sở, chi Hội có quỹ. Năm 2022 số quỹ bình quân là 150.000 đồng/hội viên, tăng 25.000 đồng/hội viên so với năm 2018.

Trong nhiệm kỳ, cán bộ, hội viên nông dân huyện Giao Thủy đã được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tặng cờ thi đua xuất sắc, UBND tỉnh Nam Định tặng cờ thi đua xuất sắc và 3 bằng khen cho tập thể, Hội Nông Dân tỉnh Nam Định tặng cờ thi đua xuất sắc và nhiều bằng khen cho tập thể, cá nhân.

Bên cạnh đó, Phong trào "Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững" đã có sức lan tỏa mạnh mẽ, chất lượng phong trào ngày càng nâng lên, thu hút được đông đảo hội viên, nông dân thi đua phát triển kinh tế, giảm nghèo, nhiều hộ vươn lên khá, giàu.

Năm 2022 toàn huyện có 21.785 hộ đăng ký hộ sản xuất kinh doanh (SXKD) giỏi các cấp, có 10.892 hộ đạt hộ SXKD giỏi các cấp, bằng 50% số hộ đăng ký. Bình quân hằng năm có 8.000 -11.000 hộ nông dân đạt hộ SXKD giỏi các cấp. Từ trong phong trào đã xuất hiện nhiều mô hình, cách làm hay…

Đại hội Hội Nông dân huyện Giao Thủy, ông Trần Hà Bắc tái đắc cử chức Chủ tịch Hội Nông dân huyện - Ảnh 2.

Các đại biểu bỏ phiếu kín, bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Nam Định, lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Ảnh: Mai Chiến.

Song song với phong trào sản xuất kinh doanh giỏi, các cấp Hội đã tích cực đẩy mạnh phong trào tương trợ giúp nhau giảm nghèo bền vững. Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo của huyện đến năm 2022 còn dưới 1%.

Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Giao Thủy cho biết thêm, trong những năm qua, cán bộ, hội viên nông dân, đã phát huy dân chủ, tích cực tham gia đóng góp ý kiến, đóng góp tiền, ngày công, tham gia vệ sinh môi trường, tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp để xây dựng NTM.

Hiện, nông dân trên địa bàn huyện đã hiến 320m2 đất nông nghiệp, đất ở để xây dựng các công trình thủy lợi, giao thông nội đồng và làm đường giao thông nông thôn; đóng góp hơn 400 tỷ đồng xây dựng các công trình phúc lợi ở địa phương...

Đến nay toàn huyện Giao Thủy có 17/22 xã, thị trấn đạt chuẩn NTM nâng cao; 3 xã được công nhận đạt NTM kiểu mẫu; xã Giao Phong được Bộ NNPTNT lựa chọn thí điểm là 1 trong 3 xã của cả nước xây dựng xã NTM thông minh.

"Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và xây dựng huyện Giao Thủy ngày càng giàu đẹp, văn minh", lãnh đạo Hội Nông dân huyện Giao Thủy nói.

Hội Nông dân huyện Giao Thủy vinh dự được nhận Bằng khen của Trung ương Hội

Theo Hội Nông dân huyện Giao Thủy, nhiệm kỳ tới, huyện Hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội Nông dân các cấp; nâng cao vai trò chủ thể của nông dân trong phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất quy mô lớn, hiện đại, hiệu quả...

Đại hội Hội Nông dân huyện Giao Thủy, ông Trần Hà Bắc tái đắc cử chức Chủ tịch Hội Nông dân huyện - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Hùng Mạnh (thứ 3 từ phải qua trái) tặng Bằng khen của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cho Hội Nông dân huyện Giao Thủy vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ 2018 - 2023. Ảnh: Mai Chiến.

Trong đó, đặt mục tiêu chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nông dân; tổ chức các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, nâng cao đời sống; xây dựng các mô hình phát triển sản xuất theo hướng phát triển các hình thức kinh tế tập thể trong nông nghiệp nhằm giúp nông dân tổ chức sản xuất, tăng thu nhập, cải thiện đời sống.

Tổ chức tốt các phong trào thi đua của Hội, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong sản xuất nông nghiệp, kinh tế nông thôn và nâng cao đời sống nông dân; vận động hội viên nông dân tiếp tục tham gia xây dựng NTM kiểu mẫu, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trên địa bàn nông thôn.

Phấn đấu 100% cán bộ, 95% hội viên nông dân được tuyên truyền phổ biến chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết của Hội.

Hằng năm có trên 90% cơ sở Hội, chi Hội hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không có cơ sở, chi Hội không hoàn thành nhiệm vụ; huyện Hội đạt đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. 60% số hộ nông dân trở lên đăng ký phấn đấu và có từ 50% số hộ đăng ký trở lên đạt danh hiệu SXKD giỏi các cấp.

100% cơ sở Hội, chi Hội có ít nhất một việc làm cụ thể trong xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu và đô thị văn minh, tích cực vận động hội viên nông dân tham gia bảo vệ môi trường nông thôn.

Ngoài ra, phát triển từ 250 - 350 hội viên/năm. Duy trì 100% chi hội có quỹ, phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ quỹ chi hội bình quân đạt 170.000 đồng/hội viên…

Đại hội Hội Nông dân huyện Giao Thủy, ông Trần Hà Bắc tái đắc cử chức Chủ tịch Hội Nông dân huyện - Ảnh 4.

Ban Chấp hành khóa mới chụp ảnh kỷ niệm với lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh Nam Định, lãnh đạo Huyện ủy Giao Thủy. Ảnh: Mai Chiến.

Ghi nhận sự nỗ lực của huyện Hội, ông Nguyễn Hùng Mạnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nam Định biểu dương và đánh giá cao những kết quả, thành tích mà Hội Nông dân huyện Giao Thủy đạt được trong nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Qua nghiên cứu văn kiện Đại hội, lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh Nam Định tán thành với phương hướng, nhiệm vụ và những giải pháp trong nhiệm kỳ tới mà Hội Nông dân huyện Giao Thủy đã đề ra.

Tuy nhiên, ông Mạnh cũng đề nghị, Hội Nông dân huyện Giao Thủy phải thẳng thắn, nhìn nhận những mặt còn tồn tại, hạn chế trong nhiệm kỳ qua; đồng thời tập trung triển khai các giải pháp tháo gỡ, khắc phục sớm những tồn tại, hạn chế đó.

Tại Đại hội, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, ông Nguyễn Hùng Mạnh đã tặng Bằng khen của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cho Hội Nông dân huyện Giao Thủy vì có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Giao Thủy, lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã bầu 25 đồng chí vào Ban Chấp hành khóa mới và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Nam Định, lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem