Đà Nẵng: Quỹ Hỗ trợ nông dân ngày càng phát huy vai trò điểm tựa cho nông dân

Trần Hậu - Đăng Bình Thứ tư, ngày 11/05/2022 20:05 PM (GMT+7)
Ngày 10/5, Hội Nông dân TP.Đà Nẵng đã tổ chức hội nghị sơ kết kết quả hoạt động Quỹ Hỗ trợ nông dân và chương trình phối hợp với các ngân hàng trong 4 tháng đầu năm 2022.
Bình luận 0

Báo cáo tại Hội nghị nêu rõ: Tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn tiếp tục gây khó khăn không nhỏ đến đời sống, quá trình sản xuất kinh doanh của người dân trong đó có hội viên nông dân. Tuy nhiên, Quỹ Hỗ trợ nông dân TP.Đà Nẵng đã tích cực trong công tác quản lý, thu hồi, đôn đốc nợ gốc, phí; đồng thời, tham mưu kịp thời cho Hội đồng quản lý quỹ các nội dung triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đã đạt nhiều kết quả ấn tượng.

Đà Nẵng: Quỹ Hỗ trợ nông dân ngày càng hát huy vai trò điểm tựa cho nông dân - Ảnh 1.

Hội nghị sơ kết kết quả hoạt động Quỹ Hỗ trợ nông dân và chương trình phối hợp với các ngân hàng trong 4 tháng đầu năm 2022 của Hội Nông dân TP.Đà Nẵng.

Năm 2021 và 4 tháng đầu năm 2022, Quỹ Hỗ trợ nông dân TP.Đà Nẵng đã giải ngân 44 dự án, giải quyết cho 378 hộ vay với số tiền 12,7 tỷ đồng. Trong đó, nguồn địa phương là 39 dự án, số tiền là 9,5 tỷ đồng với 309 hộ vay; nguồn Trung ương 5 dự án, số tiền 3,2 tỷ đồng với 69 hộ vay. 

Tổng dư nợ Quỹ Hỗ trợ nông dân TP.Đà Nẵng đến nay là hơn 37,5 đồng, với 174 dự án cho 1.412 hộ vay.

Đà Nẵng: Quỹ Hỗ trợ nông dân ngày càng hát huy vai trò điểm tựa cho nông dân - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Hữu Thiết – Chủ tịch Hội Nông dân TP.Đà Nẵng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Đăng Bình.

Nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân và chương trình phối hợp với các ngân hàng đã góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương, nâng cao đời sống của nông dân, nâng cao quy mô sản xuất, phát triển ngành nghề, tạo việc làm, thúc đẩy việc ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất nông nghiệp.

Đà Nẵng: Quỹ Hỗ trợ nông dân ngày càng hát huy vai trò điểm tựa cho nông dân - Ảnh 3.

Nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân và chương trình phối hợp với các ngân hàng đã tạo việc làm cho hàng trăm lao động. Ảnh: Trần Hậu.

Nhờ nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân và chương trình phối hợp với các ngân hàng mà một số dự án đã được triển khai có hiệu quả như mô hình hoa cây cảnh tập trung ở các vùng sản xuất của Hòa Thọ Tây, Hòa Xuân (Cẩm Lệ), mô hình trồng rau thủy canh ở Hòa Phát (Cẩm Lệ), các dự án sản xuất nấm rơm, sản xuất chả bò, làm hương...

Quỹ tiếp tục khẳng định được vai trò, vị thế và làm trung tâm nòng cốt trong các phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới, làm cho hoạt động Hội và phong trào nông dân phong phú hơn, có lợi ích cụ thể, thu hút được đông đảo hội viên tham gia hoạt động Hội.

Đà Nẵng: Quỹ Hỗ trợ nông dân ngày càng hát huy vai trò điểm tựa cho nông dân - Ảnh 4.

Được Quỹ Hỗ trợ nông dân tiếp sức anh Hồ Văn Liệu đã xây dựng được mô hình trồng rau thủy canh, cho thu nhập hơn 20 triệu đồng/tháng. Ảnh: Đăng Bình.

Ngoài ra, tổng dư nợ nhận ủy thác từ Ngân hàng Chính sách xã hội đến 30/4/2022 là 776,155 tỷ đồng, 397 tổ tiết kiệm & vay vốn với 16.969 hộ vay. Trong đó, nợ quá hạn 598 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 0,08%. Huy động vốn thông qua tổ tiết kiệm vay vốn đạt 53,65 tỷ đồng, với 397 tổ, 16.646 hộ tham gia, tỷ lệ các hộ tham gia tiết kiệm đạt 98%, có đơn vị đạt 99%.

Bên cạnh đó, hoạt động cho vay qua Ngân hàng Bưu điện Liên Việt mới triển khai được hơn 6 tháng và trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, song ngân hàng cùng các cấp Hội Nông dân đã tích cực trong hoạt động hỗ trợ nông dân vay vốn ưu đãi và đạt được những kết quả nhất định. Dư nợ cho vay đến nay là 16,7 tỷ đồng tại 7 quận, huyện cho 178 khách hàng là hội viên nông dân với mức lãi suất cho vay 8,5%/năm.

Đà Nẵng: Quỹ Hỗ trợ nông dân ngày càng hát huy vai trò điểm tựa cho nông dân - Ảnh 5.

Tại hội nghị, Hội Nông dân TP.Đà Nẵng đã khen thưởng 10 tập thể và 14 cá nhân, có thành tích xuất sắc trong hoạt động Quỹ Hỗ trợ nông dân năm 2021. Ảnh: Đăng Bình

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Hữu Thiết – Chủ tịch Hội Nông dân TP.Đà Nẵng cho hay, thời gian qua, nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân và các chương trình phối hợp với các ngân hàng đã và đang trở thành điểm tựa giúp hội viên, nông dân trên địa bàn TP.Đà Nẵng đầu tư mở rộng sản xuất, kinh doanh, giải quyết việc làm, góp phần vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

"Thời gian tới, Hội Nông dân các cấp trên địa bàn TP.Đà Nẵng tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động tạo nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân theo phương châm xã hội hóa, tranh thủ tối đa nguồn vốn từ các chương trình phối hợp với các ngân hàng. Mặt khác, chú trọng xây dựng, nhân rộng mô hình, dự án theo hướng liên kết sản xuất, gắn với thành lập các chi, tổ hội nghề nghiệp, giúp cho người dân nâng cao thu nhập…", ông Thiết cho hay.

Cũng tại hội nghị, Hội Nông dân TP.Đà Nẵng đã khen thưởng 10 tập thể và 14 cá nhân, có thành tích xuất sắc trong hoạt động Quỹ Hỗ trợ nông dân năm 2021.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem