Bộ trưởng Lê Minh Hoan: "Cùng nhau đọc sách, chia sẻ như gieo mầm và chăm sóc từng hạt lúa"

PV Thứ năm, ngày 20/04/2023 12:10 PM (GMT+7)
Trong thư ngỏ gửi các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Bộ NNPTNT nhân ngày Sách và Văn hoá đọc 21/4/2023, Bộ trưởng Lê Minh Hoan nhắn nhủ: "Sách không chỉ mang đến tri thức, mà còn cung cấp nguồn năng lượng, động lực làm việc, tiếp thêm niềm cảm hứng, giúp cân bằng cảm xúc giữa bão giông cuộc đời".
Bình luận 0

Nhân ngày Sách và Văn hoá đọc 21/4/2023, Bộ trưởng Lê Minh Hoan đã viết thư ngỏ gửi các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Bộ NNPTNT. 

"Cùng nhau đọc sách và chia sẻ như gieo mầm và chăm sóc từng hạt lúa"

Trong thư, Bộ trưởng viết Ngày Sách và Văn hoá đọc năm nay, chúng ta cùng nhau hướng đến giá trị: "Văn hoá đọc - Khơi nguồn đổi mới sáng tạo" trong mỗi cơ quan đơn vị.

Theo ông nền nông nghiệp nước nhà đã có những phát triển vượt bậc mấy mươi năm qua, là niềm tự hào của tất cả chúng ta. Tuy nhiên, phải thẳng thắn với nhau rằng, vẫn còn khoảng cách đáng kể so với các đất nước phát triển. Muốn thu ngắn khoảng cách ấy, thì trong khi "người ta đi" thì "mình phải chạy", khi người ta "cố hết sức" thì chúng ta phải "dốc hết sức". Tri thức từ sách vở có thể trở thành nguồn năng lượng để chúng ta chạy nhanh hơn, dốc hết sức hơn.

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, nền kinh tế tri thức, công nghệ số… như ngọn gió đang thổi. Chúng ta mượn sức gió để bay cao bay xa hay chấp nhận dừng lại để bị ngọn gió xô ngã. Những mô hình nông nghiệp tích hợp đa giá trị dựa trên đổi mới sáng tạo đặt ra yêu cầu cập nhật, điều chỉnh liên tục cho những mô hình nông nghiệp truyền thống đã quen thuộc.

Bộ trưởng Lê Minh Hoan: "Cùng nhau đọc sách, chia sẻ như gieo mầm và chăm sóc từng hạt lúa"  - Ảnh 1.

Bộ trưởng Lê Minh Hoan ký tặng sách tới cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Bộ NNPTNT.

Bộ trưởng cho rằng, muốn theo kịp và bứt phá, thì chúng ta phải vượt lên chính mình. Muốn vượt lên chính mình, chúng ta phải tự trang bị cho mình kiến thức, kỹ năng, nhất là xây dựng thái độ tích cực trong cuộc sống và trong công việc. Những điều ấy luôn có trong những trang sách. Muốn vượt lên chính mình, chúng ta phải biết chung sống cùng nhau, làm việc cùng nhau. Những điều ấy cũng đều có thể tìm được khi lật giở từng trang sách. Muốn vượt lên chính mình, chúng ta phải hiểu chiều sâu giá trị công việc mình làm, phải vững vàng niềm tin "không gì là không thể". Những điều ấy đều có thể tìm được từ những con chữ trong sách.

"Sách không chỉ mang đến tri thức, mà còn cung cấp nguồn năng lượng, động lực làm việc, tiếp thêm niềm cảm hứng, giúp cân bằng cảm xúc giữa bão giông cuộc đời. Sách giúp cho chúng ta nhìn cuộc sống tích cực hơn, nhân sinh quan sâu sắc hơn, thế giới quan rộng mở hơn...", Bộ trưởng Lê Minh Hoan viết trong thư.

Trong thư, Bộ trưởng dẫn lời của một danh nhân: "Nếu tôi có quyền thế, tôi sẽ đem sách mà gieo rắc khắp mặt địa cầu như người ta gieo lúa trong luống cày vậy". Vậy chúng ta cùng nhau đọc sách và chia sẻ như gieo mầm và chăm sóc từng hạt lúa.

Bộ NNPTNT tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc 

Trong khuôn khổ các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023 của Bộ NNPTNT diễn ra từ ngày 21-23/4. Trong đó, sẽ có Lễ phát động phong trào đọc sách, nâng cao văn hóa đọc, văn hóa làm việc trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; Lễ khai trương không gian đọc số Thư viện Khoa học công nghệ Bộ NNPTNT.

Tổ chức Tọa đàm với chủ đề: Sách: Nhận thức - Sáng tạo - Đổi mới; Sách cho bạn, cho tôi; Sách với nông nghiệp, nông dân, nông thôn với các diễn giả như: Bộ trưởng Lê Minh Hoan, GS.TS Nguyễn Lân Hùng (Tổng thư ký Hội các ngành Sinh học Việt Nam - Tác giả của nhiều cuốn sách về lĩnh vực nông nghiệp), GS.TS Phạm Bảo Dương, Phó Giám đốc Học viện Nông nghiệp; TS. Vũ Dương Thúy Ngà (Nguyên Vụ trưởng Vụ Thư viện, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) và chuyên gia Nguyễn Quốc Vương.

Bộ trưởng Lê Minh Hoan: "Cùng nhau đọc sách, chia sẻ như gieo mầm và chăm sóc từng hạt lúa"  - Ảnh 2.

Bộ trưởng Lê Minh Hoan tặng sách tới cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Bộ NNPTNT.

Cùng với đó là các buổi nói chuyện chuyên đề về Đọc sách thời kỳ kỹ thuật; Học cách học và Kỹ năng học tập thành công theo phương pháp của Giáo sư Babara Oakley; đặc biệt, trong dịp này, Đoàn Thanh niên Bộ NNPTNT cũng Tổ chức cuộc thi hùng biện (vòng 2), thuyết trình với chủ đề Đọc sách để thay đổi; Công đoàn cơ quan Bộ NNPTNT tổ chức Không gian dành cho trẻ em và gia đình với các hoạt động như: Hướng dẫn đọc sách trong gia đình; Trưng bày tranh thiếu nhi; Giới thiệu Tủ sách Bách khoa thư hiện đại cho mọi gia đình và Gameshow tặng quà, thi vẽ tranh có phần thưởng và các hoạt động truyền thông về bảo vệ môi trường, phát triển bền vững…

Thông qua các hoạt động của Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023, Bộ NNPTNT muốn khẳng định vị trí, vai trò của sách trong việc xây dựng đời sống văn hóa tinh thần và phát huy những giá trị đạo đức, truyền thống hiếu học của dân tộc Việt Nam. 

Đồng thời khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên, học viên các trường thuộc Bộ để nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, khả năng sáng tạo; khơi dậy ý chí, khát vọng xây dựng nền Nông nghiệp Việt Nam phát triển bền vững, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh.

Bên cạnh đó là nâng cao năng lực tiếp cận thông tin, tri thức theo hướng đa dạng, phong phú, phù hợp với phương thức truyền thống và xu hướng hiện đại của xuất bản điện tử, chuyển đổi số trong hoạt động thư viện; kết nối, chia sẻ, giới thiệu, lan tỏa và phát huy, tạo ra giá trị mới của sách, của văn hóa đọc tại các cơ quan, đơn vị, trường học một cách hiệu quả, thiết thực.

Nhất là tạo dựng môi trường, không gian văn hóa đọc sách thuận lợi để thu hút, truyền cảm hứng, tạo thói quen đọc sách trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên, học viên các trường thuộc Bộ, góp phần xây dựng văn hóa công sở: "Đổi mới - Văn minh - Phát triển".


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem