Cửa khẩu Việt Nam-Trung Quốc đã mở, chợ chuối lớn nhất tỉnh Lai Châu lại tấp nập kẻ mua người bán

Thanh Ngân - Phạm Hoài Thứ bảy, ngày 26/11/2022 05:25 AM (GMT+7)
Từ khi cửa khẩu Việt Nam-Trung Quốc mở cửa trở lại, chợ chuối ở thị trấn Phong Thổ (Phong Thổ, tỉnh Lai Châu) lại hoạt động nhộn nhịp, tấp nập người bán, người mua...
Bình luận 0

Tấp nập chợ chuối lớn nhất tỉnh Lai Châu khi cửa khẩu Việt Nam-Trung Quốc mở cửa trở lại.

Tấp nập chợ chuối vùng cao Lai Châu - Ảnh 2.

Ghi nhận của phóng viên vào những ngày cuối tháng 11, rất nhiều người dân trên địa bàn huyện Phong Thổ (Lai Châu) dùng xe máy vận chuyển chuối đến chợ chuối ở thị trấn Phong Thổ (huyện Phong Thổ) để bán cho các thương lái thu mua. (Ảnh: Phạm Hoài).

Tấp nập chợ chuối vùng cao Lai Châu - Ảnh 3.

Mỗi xe máy của người dân chở từ 4 đến khoảng 10 buồng chuối. Họ bán cả xe chuối cùng một lúc giá dao động từ vài trăm nghìn đến trên cả triệu đồng/xe chuối. (Ảnh: Phạm Hoài)

Tấp nập chợ chuối vùng cao Lai Châu - Ảnh 4.

Chị Tẩn Thị Lan - bản Mồ Sì Câu, xã Hoang Thèn, huyện Phong Thổ (Lai Châu) vừa bán được 7 buồng chuối với giá 200.000 đồng. Trò chuyện với phóng viên chị Lan vui vẻ cho biết: Tôi thường chở chuối ra chợ chuối thị trấn Phong Thổ để bán cho thương lái, do chuối không đẹp lắm nên tôi bán được với giá có 5.000 đồng/kg."Những buồng chuối này do tôi đi nương chặt về tuy không được đẹp, nhưng vẫn được thương thu mua. Tôi vui lắm” - Chị Lan phấn khởi nói. (Ảnh: Phạm Hoài).

Tấp nập chợ chuối vùng cao Lai Châu - Ảnh 5.

Tương tự như chị Lan, anh Vàng Ngan Pìn, bản Hoang Thèn, xã Hoang Thèn (Phong Thổ, Lai Châu) vừa chở được 2 chuyến chuối bằng xe máy để bán cho thương lái thu mua ở chợ chuối thị trấn Phong Thổ. (Ảnh: Phạm Hoài)

Tấp nập chợ chuối vùng cao Lai Châu - Ảnh 6.

Anh Pìn cho biết: Chuyến đầu của tôi chỉ bán được với giá 5.000 đồng/kg vì chuối không đẹp, chuyến thứ 2 tôi bán được với giá 8.000 đồng/kg. Tổng 2 chuyến, tôi bán được hơn 1,7 triệu đồng. Năm nay, giá chuối không được cao hơn so với năm trước, tôi mong là vào dịp cuối năm tới đây, giá chuối tiếp tục tăng, bà con có thêm nguồn thu nhập."Gia đình tôi hiện nay có 500 gốc chuối, mỗi năm gia đình tôi cũng thu nhập 70 - 80 triệu đồng từ cây chuối" - anh Pìn cho biết thêm. (Ảnh: Phạm Hoài)

Tấp nập chợ chuối vùng cao Lai Châu - Ảnh 7.

Thời gian qua, do tình hình dịch Covid-19, cửa khẩu Ma Lù Thàng (Phong Thổ, Lai Châu), các cửa khẩu ở tỉnh Lào Cai đã phải tạm dừng hoạt động. Sau khi các cửa khẩu hoạt động trở lại, chợ chuối thị trấn Phong Thổ lại tấp nập người mua, người bán. (Ảnh: Phạm Hoài).

Tấp nập chợ chuối vùng cao Lai Châu - Ảnh 8.

Từ cuối tháng 7, chị Hoàng Thị Vân, bản Sơn Bình, xã Ma Li Pho, huyện Phong Thổ (Lai Châu) bắt đầu thu mua chuối của người dân trên địa bàn huyện Phong Thổ để xuất sang Trung Quốc. (Ảnh: Phạm Hoài)

Tấp nập chợ chuối vùng cao Lai Châu - Ảnh 12.

Chị Vân chia sẻ: Chuối sau khi thu mua sẽ được xuất qua Cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành (TP. Lào Cai, tỉnh Lào Cai). Phía Trung Quốc yêu cầu chúng tôi thu mua 10 tấn/ngày, nếu không đủ thì phải 2 ngày. Hiện tại, chuối đẹp thì chúng tôi mua với giá 10.000-15.000 đồng/kg, trung bình từ 4.000-8.000 đồng/kg. Trong tháng 10 âm, chúng tôi xuất được 19 xe chuối (10 tấn) qua Cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành. (Ảnh: Phạm Hoài)

Tấp nập chợ chuối vùng cao Lai Châu - Ảnh 9.

Chị Phàn Thị Dung, xã Ma Li Pho, huyện Phong Thổ cho biết: Tôi được thuê để đóng gói chuối. Chuối sau khi được thu mua sẽ được chúng tôi cắt thành các nải, rửa sạch, hút chân không và xếp vào từng hộp. Đóng 1 hộp thành phẩm chúng tôi được nhận 6.000 đồng. Hôm nào thu mua được nhiều chuối, thu nhập tôi và những người cùng làm càng cao. (Ảnh: Phạm Hoài)

Tấp nập chợ chuối vùng cao Lai Châu - Ảnh 10.

Trao đổi với phóng viên, anh Vũ Hữu Lưỡng - Trưởng phòng NN & PTNT huyện Phong Thổ (Lai Châu) cho biết: Hiện nay, trên địa bàn huyện Phong Thổ hơn 2.700ha, tập trung ở xã Bản Lang, Nậm Xe, Ma Li Pho, thị trấn Phong Thổ. Cửa khẩu Ma Lù Thàng địa bàn huyện Phong Thổ đang tạm dừng xuất khẩu đối với các sản phẩm hàng tươi. Các thương lái vẫn đang thu mua chuối của người dân trên địa bàn huyện Phong Thổ để xuất qua các cửa khẩu khác như cửa khẩu quốc tế Kim Thành, Tân Thanh... Cây chuối đã góp phần không nhỏ vào công cuộc xóa đói, giảm nghèo của huyện. Cũng nhờ trồng chuối mà đời sống, thu nhập nhiều hộ dân ở các xã, bản trong huyện ngày càng cải thiện, nâng cao. (Ảnh: Phạm Hoài)

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem