Công tác Hội và phong trào nông dân năm 2020 cụm thi đua số 5: Nhiều tỉnh, thành phố hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Hồng Cẩm Thứ bảy, ngày 12/12/2020 06:04 AM (GMT+7)
Ngày 11/12, tại tỉnh Hậu Giang, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức Hội nghị giao ban công tác Hội và phong trào nông dân năm 2020, Cụm thi đua số 5 (11 tỉnh, thành khu vực ĐBSCL), bà Bùi Thị Thơm, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã chủ trì hội nghị.
Bình luận 0

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020

Theo đánh giá chung của Ban Chỉ đạo Cụm thi đua số 5, năm 2020 được sự quan tâm chỉ đạo của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Ban Chỉ đạo Cụm thi đua số 5, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Hội Nông dân các tỉnh, thành phố trong cụm có nhiều đổi mới, sáng tạo.

Các cấp Hội tập trung chỉ đạo thực hiện đạt kết quả cao các chỉ tiêu, nhiệm vụ Trung ương Hội giao. Có 6/11 tỉnh, thành đã hoàn thành 100% chỉ tiêu Trung ương giao, còn lại hoàn thành trên 80% chỉ tiêu.

Giao ban công tác Hội và phong trào nông dân năm 20202: Cụm thi đua số 5 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ - Ảnh 1.

Cụm thi đua số 5 tổ chức hội nghị giao ban ngày 11/12, tại Hậu Giang

Nổi bật, là Hội Nông dân tỉnh Hậu Giang, ông Châu Minh Tiến, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Hậu Giang, cho biết: tính đến nay tỉnh Hội đã thực hiện đạt và vượt 11/11 chỉ tiêu Trung ương giao với những kết quả nổi bật như: Xây dựng các mô hình tuyên truyền kết hợp hỗ trợ, giải quyết những khó khăn, bức xúc tại địa phương, như mô hình "Hội viên nông dân chung tay phòng, chống, khắc phục sạt lở đất"; mô hình Hội Nông dân thu gom bao bì vỏ chai thuốc bảo vệ thực vật.

Hội Nông dân tỉnh Hậu Giang còn xây dựng mô hình Hội Nông dân tham gia tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân gắn với thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và tham gia giám sát phản biện xã hội; mô hình "Hủ gạo nghĩa tình nông dân".

Trong năm Hội Nông dân tỉnh Hậu Giang đã tăng trưởng nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân hơn 3,2 tỷ đồng, đạt 120,25% kế hoạch thi đua; tỉnh, huyện và cơ sở thực hiện được 87 công trình chào mừng Đại hội Đảng, tổng trị giá trên 15 tỷ đồng. 

Hậu Giang thành lập mới 29 chi Hội Nông dân nghề nghiệp, đạt 181,25%; 8/8 chi hoặc tổ hội nghề nghiệp trong hợp tác xã, đạt 100%; 229 tổ Hội nghề nghiệp, đạt 101,78%; 40 tổ Hội Nông dân nghề nghiệp trong tổ hợp tác, đạt 133,33%. Qua đó kết nạp mới 6.786/5.400 hội viên, đạt 125,67% chỉ tiêu Trung ương giao.

Giao ban công tác Hội và phong trào nông dân năm 20202: Cụm thi đua số 5 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ - Ảnh 2.

Bà Bùi Thị Thơm (thứ 3 từ trái sang) thăm mô hình nuôi lươn không bùn tiêu biểu tại xã Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang

Ông Nguyễn Trường Giang, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Cà Mau, cho biết: Mặc dù trước trước tình hình khó khăn do ảnh hưởng thiên tai, dịch Covid-19 nhưng các cấp Hội Nông dân tỉnh Cà Mau đã thực hiện thành công 12/12 chỉ tiêu Trung ương giao. Nổi bật, trong thực hiện chỉ tiêu Quỹ hỗ trợ nông dân, giải ngân mới 57 dự án, số tiền 9,912 tỷ đồng, cho 870 hộ vay, đạt 112%, vượt chỉ tiêu Trung ương Hội giao.

Đặc biệt năm 2020 các mô hình dự án từ nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân do Trung ương Hội ủy thác, nguồn vốn tỉnh giải ngân không có nợ quá hạn phát sinh. 

Từ mô hình dự án, có nhiều mô hình mang lại hiệu quả kinh tế cao, có nhiều hộ hội viên sản xuất, kinh doanh lợi nhuận trên 01 tỷ/năm. Xây dựng 21 Câu lạc bộ "Nông dân với pháp luật" và 9 mô hình điểm về an toàn giao thông. Các cấp Hội Nông dân trong tỉnh trực tiếp đăng ký, giúp đỡ xóa 711 hộ nghèo, cận nghèo ngay từ đầu năm), kết quả xóa được 438 hộ nghèo, cận nghèo.

Giao ban công tác Hội và phong trào nông dân năm 20202: Cụm thi đua số 5 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ - Ảnh 3.

Mô hình hỗ trợ lươn giống cho hội viên, nông dân của Hội Nông dân tỉnh Hậu Giang

Hội Nông dân tỉnh Sóc Trăng cũng là một trong những tỉnh thực hiện đạt và vượt 100% chỉ tiêu Trung ương Hội giao. Ông Phạm Chí Nguyện, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Sóc Trăng, cho biết: hàng năm chuyển ngân sách cho Quỹ Hỗ trợ nông dân, riêng năm 2020 đã chuyển 3 tỷ đồng, nâng tổng nguồn vốn tăng trưởng năm 2020 là 5,4 tỷ/5 tỷ đồng, đạt 108% chỉ tiêu Trung ương Hội giao. Đã giải ngân 100% vốn của Trung ương, của tỉnh; đặc biệt đến thời điểm hiện nay Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh Sóc Trăng chưa có nợ quá hạn.

Thực hiện các công trình, phần việc mang tên Hội nhằm lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025, tiến tới chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, gồm: Hội Nông dân tỉnh 11/11 cấp huyện xây dựng 40 công trình, phần việc mang tên Hội, tổng trị giá trên 2 tỷ đồng, Vận động đóng góp xây dựng 4 cây "Cầu thép lắp ghép kiểu mẫu nông thôn"; mô hình "Thắp sáng đường nông thôn bằng đèn năng lượng mặt trời"; Xây dựng 02 căn nhà "Mái ấm nông dân"...

Tăng cường giao lưu, học tập kinh nghiệm hay, cách làm tốt

Tuy đạt nhiều kết quả nổi bật, nhưng công tác Hội và phong trào nông dân khu vực ĐBSCL trong năm 2020 cũng chịu tác động tiêu cực do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp.

Theo đó, công tác tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân tham gia vào tổ chức Hội và thực hiện các nhiệm vụ của Hội; chất lượng công tác chỉ đạo, điều hành ở các đơn vị chưa đồng đều; một số chỉ tiêu, nhiệm vụ đạt kết quả chưa cao...

Thêm vào đó, sau Đại hội Đảng các cấp, cán bộ Hội thay đổi nhiều, cán bộ mới tiếp cận chưa nắm bắt công tác Hội; hoạt động tư vấn, hỗ trợ nông dân, tăng trưởng nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân, tỷ lệ hội viên tham gia bảo hiểm y tế ở một số tỉnh đạt thấp,...

Giao ban công tác Hội và phong trào nông dân năm 20202: Cụm thi đua số 5 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ - Ảnh 4.

Mô hình "Hội viên nông dân chung tay phòng, chống, khắc phục sạt lở đất" của Hội Nông dân huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

Để công tác Hội và phong trào nông dân trong năm 2021 tiếp tục duy trì phát triển tốt, Cụm thi đua số 5 đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm. 

Đó là tiếp tục đổi mới nội dung hoạt động của Cụm thi đua theo hướng tăng cường tổ chức các hoạt động giao lưu, học tập kinh nghiệm hay, mô hình hiệu quả; tổ chức hội nghị chuyên đề, các hoạt động xã hội; phối hợp triển khai nhiệm vụ nhất là trong sản xuất, tiêu thụ nông sản nhằm gắn kết các tỉnh, thành phố trong Cụm.

Các cấp Hội Nông dân Cụm thi đua số 5 có giải pháp thiết thực thúc đẩy công tác Hội và phong trào nông dân của Cụm và trong từng đơn vị ngày càng phát triển, phấn đấu tất cả các đơn vị trong Cụm đều hoàn thành và hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Giao ban công tác Hội và phong trào nông dân năm 20202: Cụm thi đua số 5 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ - Ảnh 5.

Bà Bùi Thị Thơm, Phó Chủ tịch Ban Chấp hànhTrung ương hội Nông dân Việt Nam đánh giá cao kết quả mà cụm đã đạt được trong năm 2020

Đẩy mạnh tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước trong năm 2021; tham gia Lễ phát động Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ" năm 2021; quy hoạch cán bộ Hội các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030 chuẩn bị Đại hội Hội Nông dân nhiệm kỳ 2023 - 2028….

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bà Bùi Thị Thơm, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương hội Nông dân Việt Nam đánh giá cao kết quả mà cụm đã đạt được trong năm 2020. Đồng thời Phó Chủ tịch cũng yêu cầu Cụm thi đua số 5 cần nắm vững yêu cầu nhiệm vụ năm 2021 là nằm giữa nhiệm kỳ đại hội, trong bối cảnh tiếp tục phòng chống dịch bệnh Covid-19; các thiên tai dịch bệnh xảy ra, những cơ hội, thuận lợi và những khó khăn, thách thức đối với nông sản Việt Nam khi chúng ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.

Giao ban công tác Hội và phong trào nông dân năm 20202: Cụm thi đua số 5 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ - Ảnh 6.

Bà Bùi Thị Thơm thay mặt Cụm thi đua số 5 đã trao tượng trưng 1 căn nhà "Mái ấm nông dân" cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh Hậu Giang. Kinh phí hỗ trợ xây nhà "Mái ấm nông dân" do Hội Nông dân các tỉnh, thành phố Cụm thi đua số 5 ủng hộ...

Phó Chủ tịch Bùi Thị Thơm đề nghị: "Trong thời gian tới cần quan tâm xây dựng tổ chức Hội trong sạch, vững mạnh, thực hiện tốt Nghị quyết 04, 05, 06. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nông dân thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới theo chủ trương định hướng của các tỉnh, thành phố. Chỉ đạo các cấp Hội đẩy mạnh các hoạt động giám sát và phản biện xã hội, nhất là việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Nhà nước tại địa phương liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn....

"Hội cần đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nông dân chủ động các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu, đặc biệt là tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn, nhằm hạn chế tới mức thấp nhất những tác động tiêu cực đến sản xuất và sinh hoạt"-bà Bùi Thị Thơm nhấn mạnh.

Tại Hội nghị, Cụm thi đua số 5 đã trao tượng trưng 1 căn nhà "Mái ấm nông dân" cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn của Hậu Giang. Cụm cũng đã bỏ phiếu bình chọn suy tôn, đề xuất về Trung ương Hội 11 đơn vị tiên tiến, 4 đơn vị xuất sắc và 3 đơn vị nhận cờ thi đua.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem