Công nhân tham gia chuyển đổi số thế nào?

Thanh Tùng Thứ sáu, ngày 19/05/2023 12:46 PM (GMT+7)
Trong bối cảnh chung như hiện nay, tư duy của người công nhân liên quan đến vấn đề chuyển đổi số vẫn còn nhiều hạn chế. Vì thế, việc quan tâm, giúp đỡ, hỗ trợ tạo điều kiện giúp nguồn lao động này tham gia vào quá trình chuyển chuyển số là việc làm cần thiết.
Bình luận 0

Tạo mọi điều kiện để công nhân tham gia chuyển đổi số

Trong khuôn khổ chào mừng chào mừng kỷ niệm 133 năm Ngày sinh nhật Bác; hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2023, Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam phối hợp với Công ty TNHH TCP Việt Nam - nhãn hàng Red Bull tổ chức họp báo công bố Chương trình "Ngày hội Thanh niên công nhân - Lan tỏa năng lượng tích cực, giai đoạn 2023 - 2025". Tại sự kiện, một trong những chủ đề nhận được quan tâm là làm thế nào để giúp công nhân tiếp cận, tham gia vào quá trình chuyển đổi số.

Hỗ trợ, giúp đỡ, tạo mọi điều kiện để công nhân tham gia chuyển đổi số - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Kim Quy - Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam. Ảnh: Thanh Tùng.

Trao đổi với Dân Việt, ông Nguyễn Kim Quy - Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, cho biết: "Theo số liệu mới nhất của Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam, hiện nay nước ta có hơn 22,1 triệu người trong độ tuổi thanh niên, chiếm khoảng 22,5% dân số cả nước.

Do đó, chương trình phối hợp giữa Công ty TCP Việt Nam và Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tổ chức nhằm chăm lo, đồng hành với thanh niên công nhân đang làm việc ở khu công nghiệp, khu chế xuất nâng cao đời sống vật chất, tinh thần; tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích để rèn luyện sức khỏe.

Trong khuôn khổ ngày hội "Thanh niên công nhân - Lan tỏa năng lượng tích cực", Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam phối hợp với các đơn vị liên quan sẽ mở các điểm đầu tiên tại khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ. Tại mỗi điểm này, chúng tôi sẽ có những chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ sẽ  tuyên truyền, hướng dẫn các công nhân cài đặt ứng dụng VNEID để khai báo thông tin tại các khu công nghiệp, khu chế xuất… theo quy định ở mức 1 và mức 2 như hiện nay".

Cũng theo chia sẻ của ông Nguyễn Kim Quy, hiện nay đời sống của người công nhân vẫn còn nhiều khó khăn. Tuy nhiên, số đông các công nhân đều đã có khả năng sở hữu điện thoại smartphone. Đây là điều kiện thuận lợi để giúp người công nhân tham gia vào quá trình chuyển đổi số.

Trong công tác tuyên truyền về chuyển đổi số, đặc biệt là trong lĩnh vực lao động và việc làm, Trung ương đoàn đang triển khai phần mềm có tên i-HR. Đây là phương tiện để Trung ương đoàn tuyên truyền, trao đổi thông tin với người công nhân.

"Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục hướng dẫn để công nhân cài đặt, nhập thông tin, dữ liệu. Qua đó, cơ quan chức năng có thể tiếp nhận thông tin, hỗ trợ nghề nghiệp, việc làm và giải quyết những khó khăn cho người công nhân" - ông Nguyễn Kim Quy cho biết thêm.

Năm 2023, Ngày hội "Thanh niên công nhân - Lan tỏa năng lượng tích cực" diễn ra từ tháng 5 đến tháng 11. Ngày hội tập trung vào các nội dung: Tổ chức khám, chữa bệnh cấp phát thuốc miễn phí và tặng quà; tổ chức Hội chợ giảm giá; tổ chức Giải bóng đá thanh niên công nhân Cúp Red Bull; cuộc thi Tìm kiếm tài năng thanh niên công nhân và Đêm nhạc hộ... Trước mắt, chuỗi Ngày hội thanh niên công nhân sẽ được tổ chức ở 6 tỉnh, thành phố: Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Nam, Bắc Ninh, Long An, Cần Thơ Hà Nội…


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem