Công đoàn Trường cán bộ Hội Nông dân Việt Nam tổ chức thành công Đại hội VII

Bình Minh Thứ sáu, ngày 14/04/2023 18:12 PM (GMT+7)
Chiều ngày, 14/4, Công đoàn Trường Cán bộ Hội Nông dân Việt Nam tổ chức Đại hội công đoàn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023-2028. Đây là đơn vị được Công đoàn cơ quan Trung ương Hội Nông dân Việt Nam lựa chọn tổ chức Đại hội điểm.
Bình luận 0

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội NDVN, Chủ tịch Công đoàn cơ quan Trung ương Hội NDVN dự và chỉ đạo Đại hội; Đồng chí Trần Mạnh Hoài, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Cơ quan Trung ương Hội NDVN dự Đại hội.

Về phía Ban giám hiệu Trường Cán bộ Hội Nông dân Việt Nam, dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Khắc Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội NDVN, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường.

Phát huy tốt vai trò của tổ chức Công đoàn

Tại Đại hội, thay mặt Đoàn Chủ tịch, bà Nguyễn Thị Bích Hà, Chủ tịch Công đoàn Trường Cán bộ Hội Nông dân Việt Nam trình bày báo cáo tổng kết công tác của công đoàn nhiệm kỳ 2017-2023. Theo đó, tổng số đoàn viên công đoàn (ĐVCĐ) đầu nhiệm kỳ có 51 đoàn viên, thời điểm hiện tại còn 32 đoàn viên. Trong nhiệm kỳ vừa qua, BCH Công đoàn Trường Cán bộ Hội đã bám sát vào sự chỉ đạo, hướng dẫn của Công đoàn cơ quan T.Ư Hội, Chi bộ nhà trường, chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch tuyên truyền, tổ chức cho viên chức, người lao động học tập các Nghị quyết của Đảng, của Nhà nước, của Công đoàn cấp trên.

Công đoàn Trường cán bộ Hội Nông dân Việt Nam tổ chức thành công Đại hội khóa VII, nhiệm kỳ 2018-2023 - Ảnh 1.

Chiều ngày, 14/4, Công đoàn Trường Cán bộ Hội Nông dân Việt Nam tổ chức Đại hội công đoàn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023-2028. Ảnh: Đức Quảng

Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng đã bám sát nhiệm vụ của nhà trường. Từ các phong trào thi đua đã động viên, khích lệ sự phấn đấu vươn lên và khắc phục khó khăn của mỗi đoàn viên công đoàn; tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ, phát huy phẩm chất, năng lực và tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên công đoàn trong việc xây dựng công đoàn vững mạnh, hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Hàng năm, BCH Công đoàn đã chủ động phối hợp với Ban giám hiệu nhà trường xây dựng kế hoạch chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của năm; phát động các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, của Cơ quan Trung ương Hội, của Nhà trường.

Trong đó, hưởng ứng các cuộc vận động, quyên góp do công đoàn cấp trên phát động, đoàn viên công đoàn tự giác quyên góp và ủng hộ các quỹ: Quỹ đền ơn đáp nghĩa trên 33 triệu đồng, Quỹ vì người nghèo trên 39 triệu đồng, ủng hộ Quỹ phòng chống dich Covid trên 19 triệu đồng, Quỹ phòng chống tội phạm Trung ương 7 triệu đồng, Quỹ ủng hộ nhà đại đoàn kết dân tộc Việt Nam trên 7,5 triệu đồng, Quỹ ủng hộ do thảm hoạ động đất 5,9 triệu đồng...

Công đoàn Trường cán bộ Hội Nông dân Việt Nam tổ chức thành công Đại hội khóa VII, nhiệm kỳ 2018-2023 - Ảnh 2.

Các đoàn viên công đoàn bỏ phiếu bầu BCH Công đoàn Trường Cán bộ Hội Nông dân Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2023-2028. Ảnh: Đức Quảng

Công đoàn cũng đã phối hợp với Ban giám hiệu nhà trường tổ chức, tạo điều kiện cho cán bộ, giảng viên, người lao động được học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị. Đặc biệt trong các năm 2021-2022, trước tình hình dịch bệnh Covid-19, cán bộ giảng viên đã tích cực học tập, đổi mới phương pháp, hình thức dạy học kết hợp giữa trực tiếp và trực tuyến.

Về chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên và người lao động. Công đoàn Trường đã làm tốt việc thăm hỏi, động viên đoàn viên và gia đình đoàn viên công đoàn trong việc cưới, việc tang, ốm đau, quà sinh nhật, trợ cấp khi gặp khó khăn. Hàng năm, Công đoàn phối hợp với Ban Giám hiệu nhà trường tổ chức cho cán bộ, viên chức và người lao động đi tham quan, du lịch nghỉ dưỡng, duy trì tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho ĐVCĐ.

Đầu năm 2022 công đoàn nhà trường đã làm tốt công tác hỗ trợ cho các đoàn viên công đoàn bị nhiễm covid-19: 14 đồng chí bị nhiễm Covid-19 đã được công đoàn bộ phận hỗ trợ 300.000 đồng/1 đồng chí; 09 đồng chí bị nhiễm Covid-19 được BHXH quận Cầu giấy hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khoẻ theo quy định.

BCH Công đoàn Trường cũng đã thường xuyên đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động Công đoàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công đoàn, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, tích cực tham gia xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Thực hiện tốt 7 nhiệm vụ trọng tâm

Dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội NDVN, Chủ tịch Công đoàn cơ quan Trung ương Hội NDVN đánh giá cao nhiệm kỳ vừa qua Công đoàn Trường đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Công đoàn Trường đề ra, góp phần tích cực vào hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Công đoàn cơ quan Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

Để phát huy vai trò của Công đoàn trong việc tuyên truyền, vận động đoàn viên, CBCNVLĐ thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đề nghị Công đoàn Trường thực hiện tốt 7 nội dung trọng tâm.

Công đoàn Trường cán bộ Hội Nông dân Việt Nam tổ chức thành công Đại hội khóa VII, nhiệm kỳ 2018-2023 - Ảnh 3.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Công đoàn cơ quan Trung ương Hội Nông dân Việt Nam dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: Đức Quảng

Trước hết, Công đoàn nhà trường cần tiếp tục phát huy vai trò trong việc nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng cho đoàn viên, CBCNVLĐ thực hiện tốt chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn; chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ của đơn vị.

Thứ hai, tiếp tục nghiên cứu, cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng trong đoàn viên và CBCNVLĐ.

Thứ ba, phát huy vai trò, vị trí, trách nhiệm của Công đoàn nhà trường trong tham gia quản lý cơ quan, đơn vị; Thực hiện tốt cơ chế dân chủ, thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách liên quan đến đoàn viên và người lao động.

Thứ tư, đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động do các cấp, các ngành và tổ chức Công đoàn phát động.

Thứ năm, Công đoàn nhà trường cần tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn cần thiết thực hơn nữa, thu hút đông đảo đoàn viên, CBCNVLĐ tham gia.

Thứ sáu, chủ động phối hợp với Ban giám hiệu nhà trường tổ chức tốt Hội nghị CBCCVC hàng năm; Vận động đoàn viên, CBCNVLĐ thực hiện tốt nội quy, quy chế, kỷ luật lao động của cơ quan, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, CBCNVLĐ.

Thứ bảy, Đại hội Công đoàn trường sẽ dân chủ thảo luận, lựa chọn những đồng chí nhiệt tình, tâm huyết, có năng lực và có điều kiện hoạt động công đoàn, đảm bảo cơ cấu, điều kiện, tiêu chuẩn tham gia BCH khóa mới, đảm bảo có kế thừa và phát triển.

Công đoàn Trường cán bộ Hội Nông dân Việt Nam tổ chức thành công Đại hội khóa VII, nhiệm kỳ 2018-2023 - Ảnh 4.

Ra mắt BCH Công đoàn Trường Cán bộ Hội Nông dân Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2023-2028. Ảnh: Đức Quảng

Tiếp đó, Đại hội đã bỏ phiếu bầu BCH Công đoàn trường nhiệm kỳ 2023-2028 và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn Cơ quan Trung ương Hội Nông dân Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028.

Theo đó, BCH Công đoàn Trường Cán bộ Hội Nông dân Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2023-2028 có 4 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Sỹ Hùng, Phó Hiệu trưởng nhà trường được bầu làm Chủ tịch Công đoàn.

Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn Cơ quan Trung ương Hội Nông dân Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028 có 14 đại biểu chính thức và 3 đại biểu dự khuyết.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem