Công đoàn Báo Nông thôn Ngày nay tổ chức thành công Đại hội, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Bình Minh Thứ sáu, ngày 21/04/2023 15:40 PM (GMT+7)
Sáng nay, 21/4, Công đoàn Báo Nông thôn Ngày nay tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2023 - 2028. Với chủ đề “Dân chủ - Đổi mới – Đoàn kết - Sáng tạo”, Đại hội đã tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động của Công đoàn Báo Nông thôn Ngày nay, nhiệm kỳ 2017 - 2023, đề ra phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Bình luận 0

Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội NDVN, Chủ tịch Công đoàn cơ quan Trung ương Hội NDVN.

Về phía Báo Nông thôn Ngày nay, dự Đại hội có đồng chí Lưu Quang Định, Ủy viên BCH Trung ương Hội NDVN, Bí thư Đảng bộ bộ phận, Tổng Biên tập, cùng các đồng chí trong Ban biên tập và 115 đại biểu là đoàn viên công đoàn.

Phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn

Báo cáo tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động của Công đoàn Báo Nông thôn Ngày nay, nhiệm kỳ 2017 - 2023. Đồng chí Phạm Văn Thạo, Phó Chủ tịch Công đoàn cho biết, trong nhiệm kỳ qua, BCH Công đoàn đã tham gia cùng với Ban Biên tập nghiên cứu, đóng góp ý kiến, bổ sung xây dựng các quy chế, quy định liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích chính đáng của đoàn viên, người lao động; quy chế hoạt động, quy chế chi tiêu nội bộ.

Thực hiện đầy đủ các chế độ cho CBVCNLĐ trong cơ quan theo đúng quy định của Nhà nước, quy chế của Báo như: chế độ nghỉ ốm, nghỉ dưỡng, thai sản; trợ cấp thường xuyên, trợ cấp đột xuất các hoàn cảnh đặc biệt: ốm đau dài ngày, bị bệnh tật, bị tai nạn, thiên tai…

Hàng quý, đại diện Công đoàn tham gia Hội đồng bình xét, xếp loại phóng viên, bình xét các danh hiệu thi đua khác theo tiêu chí cơ quan đã ban hành.

Công đoàn Báo Nông thôn Ngày nay tổ chức thành công Đại hội, nhiệm kỳ 2023 - 2028 - Ảnh 1.

Sáng nay, 21/4, Công đoàn Báo Nông thôn Ngày nay tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2023 - 2028. Ảnh: Phạm Hưng

Công đoàn tổ chức tặng quà cho con CBCNVLĐ nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, Tết trung thu, tặng quà chị em ngày quốc tế 8/3, 20/10; tặng quà học sinh giỏi, học sinh tiên tiến cho con cán bộ, phóng viên, nhân viên nhằm động viên tinh thần học tập, tham quan, nghỉ mát vào dịp hè, tổ chức Tổng kết công tác cuối năm, tổ chức khám chữa bệnh định kỳ cho đoàn viên, người lao động...

Nhiệm kỳ 2017 - 2023, Công đoàn đã bám sát nhiệm vụ chính trị của cơ quan và các sự kiện chính trị của Đảng, của đất nước, của Trung ương Hội NDVN, của Công đoàn Cơ quan Trung ương Hội NDVN để tổ chức các hoạt động với những nội dung thiết thực, hình thức phong phú.

Tập trung tuyên truyền và phát động các đợt thi đua chào mừng ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3/2, ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam 14/10, nhân dịp 35 năm kỷ niệm thành lập Báo NTNN.

BCH Công đoàn phối hợp với Ban Biên tập phát động đoàn viên tất cả các bộ phận đăng ký các danh hiệu thi đua ngay từ đầu năm; 100% cán bộ, đoàn viên trong cơ quan đã đăng ký và nhiều đoàn viên đã xây dựng chương trình làm việc, sáng kiến kinh nghiệm trong công tác chuyên môn góp phần vào phát triển, nâng cao chất lượng Báo.

Đặc biệt, trong thời dịch Covid-19 bùng phát, nhiều đoàn viên đã sáng tạo hoàn thành tốt công việc được giao. Nhiều phần quà, tiền, gạo, thực phẩm… hỗ trợ, cấp phát cho nhân dân. Ngoài ra còn tham gia hiến máu nhân đạo cứu người.

Công đoàn Báo Nông thôn Ngày nay tổ chức thành công Đại hội, nhiệm kỳ 2023 - 2028 - Ảnh 2.

Đồng chí Phạm Văn Thạo, Phó Chủ tịch Công đoàn báo cáo tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động của Công đoàn Báo Nông thôn Ngày nay, nhiệm kỳ 2017 - 2023. Ảnh: Phạm Hưng

Hàng năm, trên 98% cán bộ, đoàn viên đạt danh hiệu Lao động tiên tiến, trong đó 15% đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở. 100% tập thể đạt danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến, trên 70% tập thể đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc. Nhiều đoàn viên có thành tích xuất sắc được Công đoàn, Ban Biên tập khen thưởng, tôn vinh Gương mặt xuất sắc của quý, năm.

Nhiệm kỳ 2017 - 2023, Công đoàn đã bám sát nhiệm vụ chính trị của cơ quan và các sự kiện chính trị của Đảng, của đất nước, của Trung ương Hội NDVN, của Công đoàn Cơ quan Trung ương Hội NDVN để tổ chức các hoạt động với những nội dung thiết thực, hình thức phong phú.

Công đoàn cũng đã phối hợp với Ban Biên tập phát động đoàn viên tất cả các bộ phận đăng ký các danh hiệu thi đua ngay từ đầu năm; 100% cán bộ, đoàn viên trong cơ quan đã đăng ký và nhiều đoàn viên đã xây dựng chương trình làm việc, sáng kiến kinh nghiệm trong công tác chuyên môn góp phần vào phát triển, nâng cao chất lượng Báo.

Thực hiện tốt 7 nhiệm vụ trọng tâm

Dự và phát biểu tại Đại hội, đồng chí Lưu Quang Định, Ủy viên BCH Trung ương Hội NDVN, Bí thư Đảng bộ bộ phận, Tổng Biên tập Báo Nông thôn Ngày nay đánh giá cao BCH Công đoàn nhiệm kỳ vừa qua luôn giữ vững tinh thần đoàn kết, có nhiều đổi mới, sáng tạo, ra sức thi đua,, hoàn thành xuất sắc mọi chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác đề ra. Đặc biệt, đã làm tốt vai trò đại diện, bảo vệ và chăm lo quyền, lợi ích hợp pháp và chính đáng cho đoàn viên, người lao động.

Biểu dương và ghi nhận những kết quả đạt được, đồng chí Lưu Quang Định đề nghị BCH Công đoàn Báo Nông thôn Ngày nay, nhiệm kỳ 2023 - 2028 cần tiếp tục làm tốt việc quán triệt các Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ chính trị của Công đoàn Trung ương Hội NDVN; bám sát các chương trình hành động của Đảng ủy; Lãnh đạo Báo, từ đó cụ thể hóa thành các nhiệm vụ của công đoàn.

Công đoàn Báo Nông thôn Ngày nay tổ chức thành công Đại hội, nhiệm kỳ 2023 - 2028 - Ảnh 3.

đồng chí Lưu Quang Định, Ủy viên BCH Trung ương Hội NDVN, Bí thư Đảng bộ bộ phận, Tổng Biên tập Báo Nông thôn Ngày nay phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Phạm Hưng

"Công đoàn cần phối hợp tốt với Ban Biên tập để làm tốt công tác chăm lo đời sống, nâng cao mức thu nhập cho cán bộ, phóng viên, người lao động; kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của công đoàn viên, nhất là trong điều kiện Báo hoạt động trải dài trên cả nước; tiếp tục duy trì, đẩy mạnh các hoạt động xã hội, đền ơn đáp nghĩa, hoạt động thiện nguyện…", đồng chí Lưu Quang Định nhấn mạnh.

Dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội NDVN, Chủ tịch Công đoàn cơ quan Trung ương Hội NDVN đánh giá cao BCH Công đoàn Báo Nông thôn Ngày nay đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội công đoàn đã đề ra.

Chủ tịch Công đoàn cơ quan Trung ương Hội NDVN Nguyễn Xuân Thắng cho biết, trong thời gian tới Công đoàn cấp trên sẽ triển khai nhiều chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước liên quan đến xây dựng đội ngũ CBCNVLĐ và tổ chức công đoàn. Vì vậy Công đoàn Báo Nông thôn Ngày nay cần phát huy những thế mạnh, những thành công và đúc rút kinh nghiệm của nhiệm kỳ vừa qua.

Công đoàn Báo Nông thôn Ngày nay tổ chức thành công Đại hội, nhiệm kỳ 2023 - 2028 - Ảnh 4.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội NDVN, Chủ tịch Công đoàn cơ quan Trung ương Hội NDVN phát biểu, chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: Phạm Hưng

Để phát huy vai trò của Công đoàn trong việc tuyên truyền, vận động đoàn viên, CBCNVLĐ thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đề nghị Công đoàn Báo Nông thôn Ngày nay thực hiện tốt 7 nội dung trọng tâm.

Trước hết, Công đoàn Báo Nông thôn Ngày nay cần tiếp tục phát huy vai trò trong việc nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng cho đoàn viên, CBCNVLĐ thực hiện tốt chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn; chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ của đơn vị.

Thứ hai, tiếp tục nghiên cứu, cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng trong đoàn viên và CBCNVLĐ.

Thứ ba, phát huy vai trò, vị trí, trách nhiệm của Công đoàn Báo Nông thôn ngày nay trong tham gia quản lý cơ quan, đơn vị; Thực hiện tốt cơ chế dân chủ, thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách liên quan đến đoàn viên và người lao động.

Công đoàn Báo Nông thôn Ngày nay tổ chức thành công Đại hội, nhiệm kỳ 2023 - 2028 - Ảnh 5.

Đoàn viên Công đoàn Báo Nông thôn Ngày nay bỏ phiếu bầu BCH Công đoàn Báo Nông thôn Ngày nay, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Ảnh: Phạm Hưng

Thứ tư, đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động do các cấp, các ngành và tổ chức Công đoàn phát động.

Thứ năm, Công đoàn Báo cần tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn cần thiết thực hơn nữa, thu hút đông đảo đoàn viên, CBCNVLĐ tham gia.

Thứ sáu, chủ động phối hợp với Ban Biên tập tổ chức tốt Hội nghị CBCCVC hàng năm; Vận động đoàn viên, CBCNVLĐ thực hiện tốt nội quy, quy chế, kỷ luật lao động của cơ quan, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, CBCNVLĐ.

Thứ bảy, Đại hội Công đoàn Báo Nông thôn Ngày nay sẽ dân chủ thảo luận, lựa chọn những đồng chí nhiệt tình, tâm huyết, có năng lực và có điều kiện hoạt động công đoàn, đảm bảo cơ cấu, điều kiện, tiêu chuẩn tham gia BCH khóa mới, đảm bảo có kế thừa và phát triển.

Công đoàn Báo Nông thôn Ngày nay tổ chức thành công Đại hội, nhiệm kỳ 2023 - 2028 - Ảnh 6.

BCH Công đoàn Báo Nông thôn Ngày nay, nhiệm kỳ 2023 - 2028 ra mắt trước Đại hội. Ảnh: Phạm Hưng

Tiếp đó, Đại hội đã bỏ phiếu bầu BCH Công đoàn Báo Nông thôn Ngày nay, nhiệm kỳ 2023-2028 và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn Cơ quan Trung ương Hội Nông dân Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028.

Theo đó, BCH Công đoàn Báo Nông thôn Ngày nay, nhiệm kỳ 2023-2028 có 7 đồng chí. Đồng chí Phan Huy Hà, Phó Tổng Biên tập Thường trực được bầu làm Chủ tịch Công đoàn.

Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn Cơ quan Trung ương Hội Nông dân Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028 có 29 đại biểu chính thức và 5 đại biểu dự khuyết.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem