Công an vào cuộc làm rõ thông tin người lạ dụ dỗ học sinh ở Vinh

Thắng Tình Thứ tư, ngày 22/03/2023 15:34 PM (GMT+7)
Thông tin cảnh báo về việc người lạ đến khu vực trường tiểu học trên địa bàn thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An để dụ dỗ học sinh khiến nhiều người hoang mang, lo lắng.
Bình luận 0

Những ngày qua, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin về những người lạ mặt dụ dỗ trẻ em trước cổng các trường tiểu học ở thành phố Vinh, Nghệ An. Nhiều phụ huynh và giáo viên lo ngại rằng đó là những kẻ có ý đồ bắt cóc.

Nghệ An: Thực hư thông tin người lạ dụ dỗ để bắt cóc trẻ em ở thành phố Vinh - Ảnh 1.

Thông tin được phụ huynh ở trường tiểu học Bến Thủy, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An chia sẻ lên mạng xã hội.

Theo đó, Facebook có tên H.Th chia sẻ thông tin về việc trước cổng Trường tiểu học Hồng Sơn, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An xuất hiện một người lạ mặt tiếp cận 2 học sinh rồi cho kẹo mút và nước ngọt. Người này dụ dỗ sẽ đưa cháu học sinh qua bên đường nơi có bố đang đứng chờ. Rất may, cả 2 cháu bé đều không nhận quà và bỏ chạy vào trường. Còn người lạ mặt trên thì bỏ đi.

Một tài khoản có tên Q.Ch chia sẻ thông tin về việc con gái của chị học Trường tiểu học Bến Thủy, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An vừa bị 2 người đàn ông lạ mặt tiếp cận dụ dỗ nghi là có ý đồ xấu.

Ngày 20/3, công an phường đã gọi điện trao đổi với chị Q.Ch về sự việc. Trong chiều 21/3, chị Q.Ch. tiếp tục sang làm việc với Trường tiểu học Bến Thủy và Công an phường Bến Thủy về sự việc này.

Trước những thông tin này, trên các hội nhóm trường lớp trên địa bàn thành phố Vinh đều chia sẻ và đưa ra những cảnh báo để phụ huynh, học sinh nâng cao cảnh giác. Các thầy cô giáo cũng nhắc nhở phụ huynh có con em học trong trường cần đưa đón đúng giờ. Nếu nhờ người lạ đón phải thông báo với cô chủ nhiệm biết.

Sau khi nhận được báo cáo của Trường tiểu học Hồng Sơn và Trường tiểu học Hưng Bình về việc có người lạ tiếp cận dụ dỗ học sinh của trường, chưa rõ ý đồ, Phòng giáo dục và đào tạo thành phố Vinh yêu cầu các trường học trên địa bàn để nâng cao cảnh giác. 

Ông Nguyễn Xuân Huân - Chủ tịch UBND phường Bến Thủy cho biết, sau thông tin trên, phường đã chỉ đạo công an phường vào cuộc xác minh, kiểm tra các camera công cộng khu vực xảy ra sự việc. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa xác minh được thông tin như dư luận phản ánh. Công an phường này đang tiếp tục làm rõ sự việc, tránh hoang mang dư luận.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem