Cô giáo mầm non Hà Nội nhiều năm liền dạy giỏi: "Nghề mộc mạc, đơn sơ dễ gì ai có được"

Nguyễn Thị Thu Huyền Thứ tư, ngày 10/05/2023 11:53 AM (GMT+7)
Là một cô giáo mầm non yêu nghề, được phụ huynh và đồng nghiệp tin yêu, cô Nguyễn Thị Minh Hiền còn khiến nhiều người cảm phục vì không quản khó khăn tham gia các chương trình thiện nguyện.
Bình luận 0

Cô giáo mầm non nhiều năm liền dạy giỏi

Trong ngôi trường Mầm non Mai Động, quận Hoàng Mai, Hà Nội, có một cô giáo trẻ năng động, nhiệt huyết và yêu nghề. Đó là cô giáo Nguyễn Thị Minh Hiền, sinh năm 1991. Với 11 năm công tác trong nghề, cô luôn là một giáo viên mến trẻ, hoạt bát, năng động, hết lòng tận tụy với công việc, sống giản dị, hòa đồng với mọi người nên được đồng nghiệp yêu mến, phụ huynh tin tưởng. 

Cô Hiền quê ở Vạn Phúc, Thanh Trì, Hà Nội. Cô chia sẻ, khi quyết định chọn nghề giáo viên, cô không ân hận hay băn khoăn gì với nghề. Cô hiểu, không có nghề nào có thể đem lại niềm vui và hạnh phúc nhiều như nghề sư phạm. Niềm hạnh phúc của người giáo viên dù đơn sơ, mộc mạc, thậm chí lạc lõng giữa thời hiện đại này nhưng không phải ai cũng dễ gì có được. 

Cô giáo mầm non Hà Nội nhiều năm liền dạy giỏi, nhận danh hiệu "Người tốt, Việc tốt" - Ảnh 1.

Cô Hiền có 11 năm gắn bó với nghề giáo viên mầm non. Ảnh: NVCC

Trăn trở trước thực trạng nhiều giáo viên bỏ nghề, cô Hiền bày tỏ: "Ai cũng bảo nghề giáo là nghề cao quý nhất trong các nghề cao quý, đã chọn nghề giáo là giáo viên phải yêu công việc của mình nhưng giữa đường xin nghỉ ngang chắc phải có nhiều nguyên nhân. Trong đó, có lẽ nỗi lo "cơm, áo, gạo, tiền" cùng vô số những áp lực bủa vây giáo viên".

"Hàng ngày đến lớp, nhìn những khuôn mặt đáng yêu của các em học sinh khiến mình vui xóa mọi ưu phiền cuộc sống thường ngày. Mỗi năm, mình dạy mấy chục học sinh, mỗi em một tính cách, một ý thức khác nhau, nhưng các em đều hồn nhiên, ngây thơ như chính độ tuổi của các em vậy", cô Hiền thổ lộ.

Bên cạnh đó, cô cũng gặp không ít lần các em nghịch ngợm, hiếu động, trêu chọc nhau, có những em quá nhút nhát không biết cách giao tiếp cùng các bạn... Nhưng với tình yêu nghề, trách nhiệm của người giáo viên mà cô đã luôn bên cạnh, uốn nắn, giúp đỡ các em thay đổi tính tình, biết cách hòa đồng với các bạn trong lớp. 

Với những nỗ lực học hỏi không ngừng cố gắng của mình, cô Hiền đã nhiều năm liền đạt Giáo viên dạy Giỏi cấp trường, Lao động tiên tiến cấp Quận... 

Cô giáo mầm non Hà Nội nhiều năm liền dạy giỏi, nhận danh hiệu "Người tốt, Việc tốt" - Ảnh 2.

Cô Hiền trong lớp dạy học của mình. Ảnh: NVCC

Cô giáo trẻ năng động với trái tim nhân hậu

Bên cạnh việc luôn hoàn thành tốt công việc ở trường, lớp, đến cuối tuần cô Hiền còn tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện. Với tiêu chí: "Bạn sẽ tìm thấy niềm vui khi giúp đỡ người khác bằng tất cả tấm lòng", cô Hiền đã tham gia rất nhiều chương trình thiện nguyện như Câu lạc bộ thiện nguyện "Nối vòng tay lớn" giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh.

Trong thời gian cả nước chung tay phòng chống dịch viêm đường hô hấp Covid-19, ngày 7/6/2021 cô đã không quản gian khó đi vào "tâm điểm" Bắc Giang và trao yêu thương của các mạnh thường quân tới các điểm nóng như Trung tâm y tế huyện Lạng Giang, Trung tâm y tế huyện Yên Dũng, huyện Lục Nam, huyện Yên Thế. Cô Hiền cùng mọi người thay mặt các mạnh thường quân gửi các các đồ dùng cần thiết (khẩu trang, gel rửa tay, xịt khuẩn…) tới các chiến sĩ các đồn biên phòng nơi tuyến đầu chống dịch.

img
img

Cô Hiền tham gia các hoạt động thiện nguyện. Ảnh: NVCC

Hết dịch Covid-19, cô lại cùng mọi người tổ chức chương trình thiện nguyện "Sẻ chia yêu thương tới vùng cao biên giới", đem yêu thương của các mạnh thường quân trong và ngoài nước trao gửi tới bà con, các bé thuộc bản Nậm Chua 3, xã Nậm Nhừ, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên.

Mới đây, hưởng ứng 37 năm ngày Quốc tế tình nguyện, trong tháng 1 vừa qua tại thành phố Huế, cô Hiền là một trong 120 thủ lĩnh - cá nhân tiêu biểu được vinh danh trong lễ tôn vinh. Đây cũng là động lực khiến cô quyết tâm cố gắng, nỗ lực nhiều hơn nữa đem lại thêm nhiều hy vọng cho những mảnh đời kém may mắn trong xã hội, thắp sáng thêm nhiều niềm tin vào tình người, vào cuộc sống và lan tỏa những điều tốt đẹp đến cộng đồng.

Năm 2022, cô Hiền đã được trao tặng danh hiệu Người tốt, Việc tốt cấp TP.Hà Nội cho những hoạt động ý nghĩa của mình.

Cô giáo mầm non Hà Nội nhiều năm liền dạy giỏi, nhận danh hiệu "Người tốt, Việc tốt" - Ảnh 4.

Danh hiệu Người tốt, Việc tốt cấp Thành phố trao tặng cho cô Nguyễn Thị Minh Hiền. Ảnh: NVCC

Cô giáo mầm non Hà Nội nhiều năm liền dạy giỏi, nhận danh hiệu "Người tốt, Việc tốt" - Ảnh 5.

Cô Hiền được vinh danh nhiều giải thưởng. Ảnh: NVCC

Nhận xét về cô Hiền, Ban giám hiệu Trường Mầm non Mai Động cho biết: "Cô Hiền là người không ngừng học tập trau dồi kiến thức, học hỏi kinh nghiệm từ đồng nghiệp để vận dụng vào công tác nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ. Cô luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Ngoài ra, với tấm lòng ấm ấp, đầy nhân văn, cô đã đồng hành giúp nhiều gia đình em nhỏ không được trọn vẹn đã tìm lại vui vẻ, hạnh phúc. Tinh thần hăng hái, tích cực vì cuộc sống cộng đồng của cô thực sự là tấm gương sáng được tập thể Trường Mầm non Mai Động biểu dương khen ngợi, là tấm gương Người tốt việc tốt cho các đồng nghiệp học tập và noi theo".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem