Có gì đặc biệt ở Chợ phiên Muổi Nọi sắp khai mạc vào cuối tháng 8?

+ aA -
Phạm Hoài - Quỳnh Liên

24/08/2026 18:19 GMT +7

Không cần đi xa, du khách vẫn có thể khám phá sản vật vùng cao, thưởng thức ẩm thực truyền thống và hòa mình vào sắc màu văn hóa các dân tộc tại Chợ phiên Muổi Nọi (Sơn La). Dự kiến khai mạc ngày 29/8, phiên chợ không chỉ tạo thêm không gian giao thương, quảng bá đặc sản địa phương mà còn mở ra hành trình trải nghiệm với những điểm check-in như cổng chào “Bản cổ Bó Nguồng”, “Đường lúa Bó Nguồng”, “Cây xương rồng cổ” và không gian cà phê bản địa...

Mỗi bản một gian hàng, giới thiệu một sắc màu riêng

Theo kế hoạch của UBND xã Muổi Nọi, chợ phiên được tổ chức tại khuôn viên Chợ xã Muổi Nọi, với quy mô gồm 16 gian hàng đại diện cho 16 bản, cùng khu ẩm thực, khu kinh doanh nông sản, thực phẩm, con giống, quần áo, giày dép, công cụ sản xuất, sản phẩm thủ công mỹ nghệ, thổ cẩm và sân khấu giao lưu văn hóa, văn nghệ.

Phiên khai mạc “Chợ phiên Muổi Nọi” dự kiến diễn ra vào 7 giờ 30 phút ngày 29/8, nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 81 năm Quốc khánh 2/9.

Chợ phiên Muổi Nọi dự kiến khai mạc sáng 29/8 với nhiều hoạt động hấp dẫn. Ảnh tạo bởi AI.

Điểm nhấn của Chợ phiên Muổi Nọi là không gian trưng bày, giới thiệu nông sản địa phương với 16 gian hàng, đại diện cho 16 bản trên địa bàn.

Các gian hàng dự kiến mang đến nhiều sản vật đặc trưng vùng cao, từ rau, củ, quả, măng, chuối, mật ong đến gia cầm, trứng, thịt khô, thịt hun khói, chẳm chéo và các món ăn truyền thống.

Không chỉ có nông sản, phiên chợ còn quy tụ nhiều sản phẩm thủ công mỹ nghệ, hàng thổ cẩm, trang phục truyền thống, sản phẩm OCOP, sản phẩm có mã truy xuất nguồn gốc; cùng cà phê, dược liệu, giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản và các sản phẩm đặc trưng, bảo đảm an toàn do người dân địa phương sản xuất.

Qua đó, phiên chợ vừa là nơi giao thương, tiêu thụ sản phẩm, vừa góp phần quảng bá giá trị văn hóa, sản vật và tiềm năng kinh tế của địa phương.

Từ phiên chợ đến sản phẩm du lịch cộng đồng

Bên cạnh hoạt động giao thương, Chợ phiên Muổi Nọi được định hướng trở thành không gian sinh hoạt văn hóa cộng đồng, nơi người dân và du khách có thể trải nghiệm ẩm thực, tìm hiểu phong tục, tập quán và những nét văn hóa truyền thống của các dân tộc trên địa bàn.

Khu ẩm thực sẽ giới thiệu nhiều món ăn truyền thống như cá pỉnh tộp, gà nướng, cơm lam, canh bon, thắng cố... Không gian văn hóa, văn nghệ, thể thao và các trò chơi dân gian cũng được tổ chức trong khuôn khổ phiên chợ. Các bản và đội văn nghệ quần chúng sẽ tham gia giao lưu, tạo không khí sinh hoạt cộng đồng, đồng thời giới thiệu bản sắc văn hóa của địa phương đến du khách.

Đến với phiên chợ, du khách có thể tham quan, trải nghiệm và chụp ảnh tại cổng chào “Bản cổ Bó Nguồng”, “Đường lúa Bó Nguồng”, điểm “Cây xương rồng cổ”... và điểm thưởng thức cà phê bản địa của đồng bào dân tộc Thái.

Theo ông Hoàng Quốc Việt - Chủ tịch UBND xã Muổi Nọi, việc tổ chức chợ phiên nhằm tạo không gian giao thương ổn định, giúp các hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ sản xuất và người dân trong xã cũng như khu vực lân cận trưng bày, quảng bá, giới thiệu và tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp, dược liệu, hàng thủ công truyền thống và những sản vật đặc trưng của địa phương.

Thông qua chợ phiên, xã hướng tới thúc đẩy liên kết giữa sản xuất và tiêu thụ theo chuỗi giá trị; từng bước nâng cao chất lượng, giá trị và sức cạnh tranh của sản phẩm địa phương, góp phần phát triển kinh tế hộ gia đình, tạo việc làm và tăng thu nhập cho người dân.

Đây cũng là dịp để quảng bá thương hiệu, hình ảnh sản phẩm của Muổi Nọi, tăng cường kết nối với các tổ chức, doanh nghiệp, đơn vị thu mua, khách du lịch và mở rộng thị trường ngoài địa phương.

Bên cạnh hoạt động thương mại, chợ phiên còn là không gian giao lưu văn hóa, văn nghệ cộng đồng; góp phần bảo tồn, giới thiệu và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống, phong tục tập quán, ẩm thực và nghề truyền thống của đồng bào các dân tộc trên địa bàn.

Về lâu dài, chợ phiên được kỳ vọng trở thành điểm đến trải nghiệm hấp dẫn đối với người dân và du khách, từng bước hình thành sản phẩm du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Thái và các dân tộc anh em trên địa bàn xã Muổi Nọi.

Về Chiềng Hặc vui chợ phiên vùng cao, thưởng thức sản vật, khám phá nét văn hóa đồng bào Thái, Mông

Về Chiềng Hặc vui chợ phiên vùng cao, thưởng thức sản vật, khám phá nét văn hóa đồng bào Thái, Mông

Phiên chợ vùng cao xã Chiềng Hặc (Sơn La) không chỉ là nơi mua bán sản vật địa phương mà còn mở ra không gian để người dân, du khách trải nghiệm văn hóa, ẩm thực và những trò chơi dân gian đặc sắc của đồng bào các dân tộc.

Lào Cai có những chợ phiên nào nổi tiếng hấp dẫn du khách trong nước và quốc tế?

Lào Cai có những chợ phiên nào nổi tiếng hấp dẫn du khách trong nước và quốc tế?

Không chỉ nổi tiếng với cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ và bản sắc văn hóa đa dạng của các dân tộc, Lào Cai còn sở hữu hệ thống chợ phiên vùng cao độc đáo bậc nhất Tây Bắc. Mỗi chợ phiên đều mang màu sắc riêng, trở thành điểm đến hấp dẫn đối với du khách trong nước và quốc tế khi muốn khám phá đời sống, văn hóa và ẩm thực vùng cao.

Vịt bầu cổ xanh Muổi Nọi là giống vịt gì, quý hiếm cỡ nào mà được người dân quyết tâm bảo tồn?

Vịt bầu cổ xanh Muổi Nọi là giống vịt gì, quý hiếm cỡ nào mà được người dân quyết tâm bảo tồn?

Vịt bầu cổ xanh ở Muổi Nọi (tỉnh Sơn La) từng có nguy cơ mai một do chăn nuôi nhỏ lẻ và giống vịt công nghiệp lấn át, nay đang được phục hồi từ mô hình chăn nuôi "Bảo tồn nguồn gen giống vịt bầu cổ xanh bản địa" do dự án Care được triển khai ở bản Lằm. Dù mới triển khai thí điểm, mô hình cho thấy triển vọng giúp người dân tăng thu nhập và bảo tồn giống vịt đặc sản địa phương.