Clip: Tưng bừng giải bóng đá vùng cao mừng Tết người Mông

Tuệ Linh Thứ tư, ngày 09/01/2019 13:35 PM (GMT+7)
Trong không khí tưng bừng đón Tết truyền thống của đồng bào Mông, đoàn viên, thanh niên bản Nong Vai (xã Co Mạ, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La) đã tổ chức giải bóng đá vùng cao giữa 6 đội bóng đến từ các xã của huyện Thuận Châu, nhằm thể hiện tinh thần đoàn kết, gắn bó, giao lưu, học hỏi, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống.
Bình luận 0

Clip: Tưng bừng giải bóng đá vùng cao mừng Tết Mông

Chia sẻ với phóng viên Dân Việt, anh Vì A Chứ - Bí thư chi đoàn bản Nong Vai, cho biết: Các đội tham gia thi đấu gồm: Bản Nong Vai (chủ nhà), Chả Lạy B, Pha Khuông và Hua Lương thuộc xã Co Mạ; xã Long Hẹ; bản Nặm Giắt (xã Phổng Lái). Hình thức thi đấu là đá vòng tròn tính điểm, đội nào giành được nhiều điểm số nhất sau các vòng đấu sẽ được giải nhất. 

img

Các đội làm thủ tục trước khi bước vào trận đấu.

img

Bình thường, các thanh niên người Mông ở vùng cao vốn quen với những đôi chân trần đi làm nương, làm rẫy nhưng mỗi khi Tết đến, xuân về họ thể hiện tình yêu bóng đá bằng cách xỏ giày ba ta, mặc lên người chiếc quần đùi, áo số điều khiển trái bóng lắt léo chẳng kém những cầu thủ ở phố thị.

img

img

img

Những pha lấy đà, sút bóng đẳng cấp

img

Giải đấu thu hút đông đảo khán giả đến cổ vũ

img

img

img

Những pha tranh chấp quyết liệt, nảy lửa giữa các cầu thủ

img

Kết thúc các vòng đấu, với sự cổ vũ nhiệt tình từ cổ động viên, đội chủ nhà Nong Vai đã giành được giải nhất, Long Hẹ được giải nhì, Nặm Giắt được giải ba. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem